ĐỨC GIÁM MỤC CỦA HỒNG KÔNG ĐẾN BẮC KINH NHÂN DANH SỰ HIỆP NHẤT
Đức cha Têphanô Chu Thủ Nhân, Giám mục Hồng Kông, đã hoàn thành chuyến viếng thăm 5 ngày đến Bắc Kinh theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Giuse Lý Sơn. Ngài đã có thể gặp gỡ cộng đoàn Công giáo ở thủ đô Trung quốc. Mục đích của chuyến viếng thăm này là để thúc đẩy sự hiệp thông giữa hai giáo phận.
Đức cha Chu Thủ Nhân giảng lễ ngày 20/4/2023
Hôm thứ Sáu 21/4/2023, Đức cha Têphanô Chu Thủ Nhân đã kết thúc chuyến đi Bắc Kinh kéo dài 5 ngày. Cùng đi với ngài có Đức Giám mục Phụ tá, Đức cha Giuse Ha, cha Phêrô Choy, đại diện của ngài, và thư ký riêng của ngài là Wong Ka-chun, một giáo dân.
Cha Ricci, một nhịp cầu hữu nghị giữa Trung quốc và phương Tây
Vào ngày đầu tiên, 17/4/2023, một buổi cầu nguyện chung đã được tổ chức ở nhà thờ chánh tòa Đấng Thánh Cứu Độ (Beitang), trước sự hiện diện của nhiều tín hữu. Một bức hình của cha Matteo Ricci, s.j., nhà thừa sai tại Trung quốc vào thế kỷ XVI và XVII, đã được đặt trước bàn thờ. Được tuyên bố là đấng đáng kính vào tháng 12/2022, cha Ricci rất được người Công giáo Trung quốc yêu mến. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi ngài là « con người của nền văn hóa gặp gỡ », « trong số những người đầu tiên thiết lập một nhịp cầu hữu nghị giữa Trung quốc và phương Tây, thực hiện một mô hình hội nhập văn hóa luôn có giá trị của sứ điệp Kitô giáo trong thế giới Trung quốc » (Diễn văn ngày 9/5/2022).
Ngày 18/4/2023, Đức cha Chu Thủ Nhân đã đến thăm Chủng viện Công giáo quốc gia, và cũng đã cử hành thánh lễ trong nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Nantang), sau đó gặp một số đại diện chính phủ. Ngày 19/4, ngài đến viếng nghĩa trang của Dòng Tên.
Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa của sự hiệp nhất
Vào ngày 20/4, Đức cha Têphanô đã đồng tế thánh lễ với Tổng Giám mục Bắc Kinh, ở nhà thờ Đấng Thánh Cứu Độ. Trong khi Đức cha Lý Sơn chủ tế thánh lễ, thì Đức cha Chu Thủ Nhân, trong bài giảng lễ của mình, đã tuyên bố rằng Chúa Phục Sinh vượt trên tất cả, ngay cả cái chết, và do đó giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi. Chúa Phục Sinh đã ban cho các môn đệ của Ngài Chúa Thánh Thần, Đấng là Ân huệ của Chúa Cha và Chúa Con trong sự hiệp thông yêu thương. Đức Cha lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang cổ võ con đường hiệp hành trong Giáo hội, mời gọi mọi thành phần của Giáo hội lắng nghe nhau và, hơn nữa, học biết lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn chúng ta trên con đường này. Ngài nói : Chúa Thánh Thần « là Thiên Chúa của sự hiệp nhất chứ không phải là chia rẽ ». Đó là lý do tại sao « chúng ta hy vọng rằng giáo phận Hồng Kông, giáo phận Bắc Kinh và tất cả các cộng đồng Công giáo của lục địa sẽ có thể cộng tác và trao đổi mãnh liệt hơn trong sự hiệp thông yêu thương ».
Yêu nước và yêu mến Giáo hội
Sau thánh lễ, Đức Cha được phỏng vấn bởi các phương tiện truyền thông địa phương ở bên ngoài nhà thờ chánh tòa. Như nhiều nhật báo tường thuật, Đức cha Têphanô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu mến đất nước và Giáo hội. Ngài tuyên bố : « Tất cả chúng ta đều muốn đất nước chúng ta được tốt đẹp », cũng như nhấn mạnh bổn phận yêu nước. Tiếp đến, ngài lặp lại sứ mạng của giáo phận Hồng Kông với tư cách là « nhịp cầu », và đồng thời cho biết đã mời Đức cha Lý Sơn đến thăm Hồng Kông. Vào sáng 21/4, Đức Cha đã dâng thánh lễ ở nhà thờ Thánh Giuse (Dongtang), cũng là dịp ngài chào thăm các tín hữu vào cuối thánh lễ.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Á-Châu, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hiệp-nhất
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG