ĐỨC PHANXICÔ BÁC BỎ TIN ĐỒN TỪ CHỨC VÀ NÓI MUỐN ĐẾN MOSCOU VÀ KIEV

Written by xbvn on Tháng Bảy 4th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Hôm 2/7/2022, Đức Phanxicô đã dành cho hãng thông tấn Reuters một cuộc phỏng vấn. Ngài phát biểu về nhiều chủ đề liên quan đến triều đại giáo hoàng của mình và thời sự quốc tế. Đặc biệt, ngài cho biết ngài tôn trọng phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ về việc phá thái và lặp lại lời kết án của mình về việc phá thai.

Đức Thánh Cha phủ nhận việc có ý định từ chức và bác bỏ tin đồn rằng ngài bị ung thư. Ngài cũng lặp lại ước muốn đến Nga và Ucraina càng sớm càng tốt, có lẽ vào tháng Chín. Ngài tuyên bố tôn trọng phán quyết  của Tòa án tối cao Hoa Kỳ về việc phá thai và lặp lại kết án mạnh mẽ của ngài về phá thai. Đó là đại ý cuộc phỏng vấn dài ngài danh cho phóng viên Phil Pullella của Reuters. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 90 phút, và đó là bản tường thuật đầu tiên mà một phần nội dung của nó đã được công bố bởi hãng thông tấn.

Chỉ mình Thiên Chúa biết

Theo nhiều bài báo và bình luận khác nhau trên các phương tiện truyền thông, một số sự kiện gần đây hay dự kiến (từ hội nghị Hồng y vào cuối tháng Tám đến cuộc viếng thăm ở Aquila nơi Đức Célestin V, người đã từ chức vào năm 1294, được chôn cất) cho thấy ý định từ chức của Đức Thánh Cha. Nhưng Đức Thánh Cha đã bác bỏ lối giải thích này : « Tất cả những sự trùng hợp này đã khiến một số người tin rằng ‘phụng vụ’ tương tự sẽ xảy ra. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra trong tâm trí tôi. Không phải lúc này, không phải lúc này. Thật vậy ! ». Đức Thánh Cha đồng thời giải thích, như ngài đã làm nhiều lần trước đây, rằng ngài sẽ xem xét khả năng từ chức, đặc biệt sau sự chọn lựa của Đức Bênêđíctô XVI vào năm 2013, nếu sức khỏe của ngài làm cho ngài không thể tiếp tục thừa tác vụ của mình. Nhưng trước câu hỏi khi nào điều đó có thể xảy ra, ngài trả lời : « Chúng tôi không biết. Thiên Chúa sẽ cho biết », bằng những lời tương tự như những lời được ngài sử dụng vào ngày 1/7 trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Telam của Argentina.

Không có kế hoạch phẫu thuật

Liên quan đến vấn đề đầu gối của mình, Đức Thánh Cha đã nói về việc hoãn chuyến đi đến châu Phi và nhu cầu điều trị và nghỉ ngơi. Ngài tuyên bố rằng quyết định hoãn đã làm cho ngài « đau khổ rất nhiều », đặc biệt bởi vì ngài muốn cổ võ hòa bình ở nước Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan. Nhà báo cho biết, Đức Thánh Cha chống gậy để đi vào phòng tiếp tân ở tầng trệt của Nhà Thánh Mátta. Đức Thánh Cha tiếp đến cho biết chi tiết về tình trạng đầu gối của mình, ngài khẳng định rằng ngài đã bị « gãy xương nhẹ » khi ngài trật chân đang lúc dây chằng bị viêm. « Tôi ổn, đang cải thiện dần dần », ngài nói thêm và đồng thời giải thích rằng vết gãy đang lành lại,  được hỗ trợ bởi liệu pháp từ trường và laser.

Đức Thánh Cha tiếp đến bác bỏ tin đồn rằng ngài được chẩn đoán mắc bệnh ung  thư cách đây một năm, khi ngài trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài sáu giờ để cắt bỏ một phần ruột kết của mình do viêm túi thừa, một chứng bệnh phổ biến ở người cao tuổi. « Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp », ngài cho biết và mỉm cười nói thêm rằng « người ta không nói gì với tôi cả » về cái gọi là ung thư, mà ngài mô tả là « chuyện phiếm ». Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói với Reuters rằng ngài không muốn phẫu thuật đầu gối vì thuốc gây mê tổng thể từ cuộc phẫu thuật năm ngoái đã có tác dụng phụ tiêu cực.

Một chuyến đi tế nhị

Cuộc phỏng vấn tiếp đến đề cập các vấn đề quốc tế. Nói về hoàn cảnh ở Ucraina, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng đã có những cuộc tiếp xúc giữa ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov về khả năng chuyến đi đến Moscou. Những tín hiệu đầu tiên không tốt. Đức Thánh Cha cho biết, khả năng chuyến đi này đã được thảo luận lần đầu tiên vài tháng trước, và Moscou đã trả lời rằng đó không phải là thời điểm  thích hợp. Tuy nhiên, ngài đã để cho hiểu rằng có điều gì đó có lẽ đã thay đổi. « Tôi muốn đến Ucraina, và trước tiên tôi muốn đến Moscou. Chúng tôi đã trao đổi thông điệp về vấn đề này, vì tôi nghĩ rằng nếu tổng thống Nga cho tôi một cửa sổ nhỏ để phục vụ sự nghiệp của hòa bình….Và bây giờ là có thể, sau khi trở về từ Canada, tôi có thể đến Ucraina. Điều đầu tiên phải làm là đến Nga để cố gắng giúp đỡ cách này hay cách khác, nhưng tôi muốn đến cả hai thủ đô ».

Về phía Hoa Kỳ

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến quyết định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ phán quyết lịch sử Roe v. Wade vốn thiết lập quyền phá thai của phụ nữ. Ngài tuyên bố rằng ngài tôn trọng quyết định nhưng ngài không có đủ thông tin để nói về điều đó theo quan điểm pháp lý. Nhưng ngài cũng lên án mạnh mẽ việc phá thai, so sánh nó – như ngài đã từng nói nhiều lần – với việc « thuê một sát thủ ». « Tôi hỏi : có hợp pháp không, có công bằng không, khi loại bỏ một mạng người để giải quyết vấn đề ? »

Đức Thánh Cha cũng được mời bình luận về cuộc tranh luận đang diễn ra ở Hoa Kỳ về vấn đề liệu một chính trị gia Công giáo, về mặt cá nhân phản đối việc phá thai nhưng lại ủng hộ quyền chọn lựa của người khác, có thể được rước lễ không. Chẳng hạn, bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bị Tổng Giám mục giáo phận của bà, San Francisco, cấm rước lễ, nhưng lại rước lễ thường xuyên tại một giáo xứ ở Washington, DC, và tuần vừa rồi đã được rước lễ bởi một linh mục trong thánh lễ ở vương cung thánh đường thánh Phêrô do Đức Thánh Cha chủ tế.

Đức Thánh Cha trả lời : « Khi Giáo hội đánh mất bản chất mục vụ của mình, khi một Giám mục đánh mất bản chất mục vụ của mình, điều đó gây ra một vấn đề chính trị . Đó là tất cả những gì tôi có thể nói ».

 Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31