ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI ĐẶC SỦNG HÔN NHÂN NHƯ LỜI NGÔN SỨ VỀ ƯỚC MƠ CỦA THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Chín 9th, 2023. Posted in Gia đình, Giáo dân, Học thuyết xã hội, Linh mục, Luân lý, Nhân bản, Ơn gọi, Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Bảy 9/9/2023, Đức Phanxicô đã tiếp kiến Hiệp hội Thăng tiến Gia đình, “Gặp gỡ Hôn nhân”, tại Vatican,nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập. Được truyền cảm hứng từ điều răn tình yêu của Chúa Giêsu, “anh chị em đã dấn thân khám phá lại Bí tích Hôn nhân và Bí tích Truyền chức thánh, bằng cách không chỉ tìm cách đào sâu sự phong phú của chúng một cách riêng biệt mà còn làm nổi bật mối quan hệ giữa hai ơn gọi quan trọng này”.

Dựa trên chủ đề “Chúng ta là ước mơ của Thiên Chúa” do các thành viên của Hiệp hội “Gặp gỡ Hôn nhân” lựa chọn, Đức Thánh Cha muốn nói trong bài phát biểu của mình rằng “đặc sủng hôn nhân của anh chị em là một lời ngôn sứ cho việc hiện thực hóa ước mơ của Thiên Chúa”. Một ước mơ mời gọi chúng ta “hiệp nhất trong tình yêu của Người, trong sự hiệp thông của Người, để giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp của mối liên hệ con thảo với Thiên Chúa và tình huynh đệ thiêng liêng giữa chúng ta”. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã nhiệt tâm cầu nguyện. Và “Người sai chúng ta đi khắp các nẻo đường thế giới để loan báo rằng cách thức sinh ra một nhân loại mới dựa trên tình huynh đệ, hoa trái của bác ái, chứ không dựa trên sự thiếu trách nhiệm và ích kỷ”.

Sự phục vụ quý giá để thực hiện ước mơ của Thiên Chúa

Theo Đức Thánh Cha, sự phục vụ mà Hiệp hội cống hiến cho Giáo hội cũng như cho xã hội, trong việc đồng hành với các cặp vợ chồng và các linh mục, là một phần quý giá góp phần hiện thực hóa ước mơ của Thiên Chúa. Ngài lưu ý, các thành viên “làm điều đó không phải bằng nhiều lời nói hay lý thuyết trừu tượng, mà bằng tình yêu thương” bằng cách đi vào thực tế cuộc sống cụ thể của con người. Giống như một “đặc sủng nhắc nhở chúng ta rằng đức tin trên hết là một kinh nghiệm về mối tương quan và gặp gỡ”. Đó là một câu chuyện tình yêu với Thiên Chúa, với anh chị em.

Nghệ thuật tương quan và hiệp thông

Đức Thánh Cha nói tiếp : Hiệp hội “Gặp gỡ Hôn nhân”, trong sứ mệnh của mình, cũng xem xét kỹ lưỡng cuộc đối thoại đôi khi khó khăn giữa vợ chồng. Không quên những tình huống đôi khi phức tạp mà các linh mục được mời gọi đối mặt, bằng cách khuyến khích sự trao đổi hiệu quả, cùng nhau học hỏi nghệ thuật tương quan, nghệ thuật hiệp thông. Qua sứ mạng này, “do đó anh chị em cưu mang ước mơ của Thiên Chúa, ước mơ hiệp thông giữa vợ chồng, trong một thời đại mà đôi khi thích đi theo những con đường sình lầy của chủ nghĩa cá nhân hơn là mạo hiểm hướng tới những đỉnh cao huy hoàng của tình yêu”.

Vợ chồng và các mục tử

Tiếp tục bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha không quên nhắc lại rằng các thành viên của Hiệp hội này “cũng là một dấu chỉ cho đời sống của Giáo hội, vốn được kêu gọi đi theo con đường hỗ tương ngày càng lớn hơn giữa các ân huệ, đặc sủng và thừa tác vụ”. Đối với Đức Phanxicô, việc trao đổi giữa các vợ chồng và các mục tử thúc đẩy hành động truyền giáo “mà chúng ta cần ngày nay. Thật vậy, chính qua các mối quan hệ, và đặc biệt bằng cách làm chứng cho vẻ đẹp của các mối quan hệ, mà chúng ta có thể loan báo sự phong phú của Tin Mừng và thể hiện tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mọi thụ tạo.

Bí tích Hôn nhân và Bí tích Truyền chức thánh

Đề cập đến vấn đề hôn nhân và chức thánh, Đức Thánh Cha giải thích rằng chúng mật thiết và cả hai đều thể hiện tình yêu của Thiên Chúa trong việc xây dựng Thân Thể huyền nhiệm của Giáo hội. Đây là hai bí tích khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, nói lên đặc tính hôn ước: một mặt là sự trao hiến hoàn toàn, độc nhất và bất khả phân ly của vợ chồng, mặt khác việc dâng hiến cuộc sống của linh mục cho Giáo hội, là những dấu chỉ của Tình yêu hôn ước của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, vì ước mơ của Thiên Chúa

Vào cuối bài phát biểu của mình, Đức Phanxicô đã khuyến khích các thành viên trong Hiệp hội gia đình tiếp tục sự dấn thân của họ với lòng quảng đại và say mê; chia sẻ kinh nghiệm của các vợ chồng, linh mục và tu sĩ; mở ra những cánh cửa đường đi cho giới trẻ và những người đã đính hôn; đừng ngại đi theo những con đường mới vốn giúp các cộng đoàn Kitô hữu đạt được sự đồng tâm ngày càng lớn hơn giữa vợ chồng và các mục tử của họ.

Đối với Đức Phanxicô, điều quan trọng trước hết là “hãy để mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu của Thiên Chúa và nếu không có Ngài, các hoạt động của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi và vô ích. Chính Chúa Thánh Thần mở rộng tâm hồn và trí óc, biến chúng ta thành những nhân vật chính trong ước mơ của Thiên Chúa!

Cuối cùng, Đức Thánh Cha “cảm ơn vì sự phục vụ quý giá của anh chị em. Và cầu chúc họ “hãy tiến bước với niềm vui”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30