ĐỨC PHANXICÔ CHẤP NHẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ĐỨC CHA AUPETIT

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 3rd, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Hôm 2/12/2021, Đức Phanxicô đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Aupetit. Đức Tổng Giám mục Paris, 70 tuổi, đã giao phó trách vụ của mình cho Đức Thánh Cha cách đây một tuần, sau những cáo buộc của báo chí về việc quản trị và đời tư của ngài. Đây là một thông báo bất ngờ, nhất là do sự nhanh chóng của nó và khi Đức Giáo hoàng đang lên đường tông du 5 ngày ở Síp và Hy Lạp.

Một ơn gọi muộn

Được phong chức linh mục lúc 44 tuổi, ngài đã được bổ nhiệm làm Tổng đại diện của giáo phận Paris, sau khi có 11 năm làm việc  trong giáo xứ. Vào năm 2013, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá, trước khi vào năm tiếp theo được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Nanterre.

Trong một tuyên bố, ngài cho biết có một « tâm hồn bình an sâu xa », cho dù ngài « đã bị xáo trộn bởi những cuộc tấn công » nhắm vào ngài. « Tôi xin lỗi những người mà tôi có thể đã làm tổn thương và đảm bảo với tất cả anh chị em tình bạn sâu xa và lời cầu nguyện của tôi ». « Tôi cảm ơn rất nhiều người đã bày tỏ sự tin tưởng và tình cảm của mình dành cho tôi từ tám ngày qua », Đức Cha nói tiếp trong bản văn được đăng trên trang web của giáo phận Paris dưới tựa đề « Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng Danh Chúa ! »

Những cáo buộc

Bên cạnh cáo buộc về mặt quản trị (đóng cửa trung tâm mục vụ Saint-Merry, hạn chế cử hành phụng vụ theo sách lễ thánh Piô V, bãi bỏ giám đốc của Saint-Jean-de-Passy ; hai cha Tổng đại diện của giáo phận Paris từ chức liên tiếp nhau…), tờ Le Point còn cáo buộc ngài có một quan hệ với một phụ nữ. Nhưng trong một phát biểu sau đó, Đức Cha đã làm sáng tỏ tất cả các vấn đề và nhất là bác bỏ về mối tương quan thân mật và tính dục với người phụ nữ đó.

Phải chăng vấn đề nghi vấn được cho là tình cảm với một phụ nữ cách đây mười năm ? Như thường lệ, thông báo của Tòa Thánh không đưa ra lời giải thích nào, nhưng điều này là khó xảy ra, theo thông tin mà nhật báo La Croix thu được. Một nguồn tin ở Rôma cho biết : « Một khiếu nại về một mối tình bị cáo buộc, trong quá khứ, với một phụ nữ ưng thuận, với rất ít yếu tố và Vatian đã biết trước bài báo của Le Point…đó không phải là điều làm bay ghế một Tổng Giám mục ».

Ngược lại, nhiều khả năng hơn là các vấn đề quản trị trong giáo phận Paris mà Vatican chăm chú theo dõi từ nhiều tháng qua. « Quyết định thuyên chuyển Đức cha Aupetit đã từng có », cùng nguồn tin cho biết. Tòa Thánh đặc biệt được thông báo sau sự ra đi cách nhau vài tháng của hai vị Tổng đại diện, mà, vào tháng Ba năm 2021, có Đức ông Benoist de Sinety, người rõ ràng được đánh giá cao ở Rôma.

Dù bằng cách nào, quyết định của Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi, nhất là qua sự nhanh chóng của nó. Như những người thân cận của ngài thường nói, Đức Thánh Cha Phanxicô không thích hành động hấp tập vội vàng và càng ít chịu áp lực truyền thông hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp của Đức cha Aupetit, sự từ nhiệm xảy ra chỉ mười ngày sau khi những bài báo đầu tiến xuất hiện.

Sự mau chóng này tương phản hẳn với sự thận trọng của Rôma đối với ĐHY Rainer Maria Woelki, Tổng Giám mục Cologhe, và hoàn cảnh giống với hoàn cảnh của Đức cha Aupetit. Bị ảnh hưởng bởi sự phản đối mạnh mẽ trong giáo phận của mình, mà nhiều người cho rằng từ nay ngài không thể quản trị được, ĐHY, vào tháng 12/2020, đã có những phát biểu giống  với Đức cha Aupetit tuần vừa qua : « Để làm rõ những cáo buộc giáo luật chống lại tôi, tôi xin Đức Thánh Cha xem xét vấn đề này (…). Tôi xin thẩm quyền đã bổ nhiệm tôi vào chức vụ Tổng Giám mục xem xét lại ».

Đức cha Pontier tạm quyền

Nhưng trái với trường hợp của Đức Tổng Giám mục Paris, câu trả lời của Đức Thánh Cha đã trì hoãn trong nhiều tháng, vì chỉ đến tháng Chín mà ngài đã xin ĐHY Woelki trải qua « một thời gian thiêng liêng bên ngoài giáo phận », một thời gian sáu tháng. Do đó, một biện pháp nhẹ hơn nhiều đối với Đức cha Aupetit, bị gạt khỏi giáo phận cách dứt khoát.

Song song với sự từ nhiệm này, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức cha Georges Pontier, nguyên Tổng Giám mục Marseille và nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đảm nhiệm tạm thời với tư cách giám quản tông tòa, bao lâu Tòa Thánh xét thấy cần thiết. Thổ lộ với nhật báo La Croix, Đức cha Pontier, người cũng đã thực thi vào đầu năm một sứ mạng tương tự trong giáo phận Avignon, nói : « Tôi liên kết với giáo phận này, chắc chắn là một trong những giáo phận sống động nhất của Pháp, cách khiêm tốn và ao ước phục vụ ». « Tôi có nhiều điều phải khám phá. Mỗi giáo phận có một lịch sử của mình : ở Paris, tôi sẽ là người phục vụ cho lịch sử này, vốn đã đi trước tôi và vượt quá tôi ». Được biết đến bởi sự thận trọng của mình, Đức cha Pontier từ chối phát biểu ý kiến về quyết định của đtc chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Aupetit.

Đối với Đức cha Aupetit, đó là một tương lại bất định đang mở ra. Về điều này, ngài tiếp nối ĐHY Barbarin. Từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng Giám mục Lyon của ngài vào năm 2020, ngài không được giao phó bất kỳ trách vụ nào, về mục vụ cũng như phục vụ ở Tòa Thánh.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31