ĐỨC PHANXICÔ CỬ HÀNH LỄ GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH TRONG SỰ KÍN CẨN, GIẢN DỊ
Trong sứ điệp Urbi và Orbi, hôm thứ Tư 25/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các cuộc xung đột trên thế giới, và ngài chỉ ban phép lành bằng tiếng Ý.
Ngài đã thể hiện sự kín cẩn trong suốt thánh lễ Giáng Sinh, giảng một bài giảng ngắn và ưu tư đặt trọng tâm sự long trọng vào Chúa Giêsu.
Tìm cách « làm việc bổn phận của mình cách khiêm tốn » : đó là thái độ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã thể hiện trước khi công bố sứ điệp Giáng sinh Urbi và Orbi (cho thành phố Rôma và cho toàn thế giới) hôm 25/12 trước 70.000 người tràn ngập quảng trường thánh Phêrô. Đó cũng là lối tiếp cận mà chính ngài đã giữ trong thánh lễ Giáng Sinh đầu tiên của ngài được cử hành tại Rôma, mà ngài đã tôn trọng nghi thức, không có sự đổi mới nào hay sửa đổi cá nhân. Trừ việc chỉ ban phép lành Giáng Sinh bằng tiếng Ý, trong khi Đức Bênêđictô XVI ban bằng 66 ngôn ngữ năm trước.
Sứ điệp Giáng Sinh Urbi và Orbi của ngài trích dẫn các xung đột đang diễn ra trên thế giới. Bắt đầu bằng Syria, tiếp đến là Trung Phi, Nam Suđăng, Nigiêria, Sừng Phi Châu, Cộng hòa dân chủ Công-gô, Irak và Israel-Palestin.
« Tìm cách sống lễ Giáng Sinh cách phù hợp với Tin Mừng »
Ngài cũng cầu nguyện cho các bi kịch khác ít nghiêm trọng hơn, nhưng chạm đến toàn thế giới, như « những người di cư đang tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng », các trẻ em « bị biến thành binh lính », « hành tinh của chúng ta, mà sự tham lam của con người đang khai thác » hay « việc buôn bán con người »…
« Chúng ta hãy tìm cách sống lễ Giáng Sinh cách phù hợp với Tin Mừng, bằng cách đón tiếp Chúa Giêsu vào ở trung tâm của cuộc sống của chúng ta », Đức Thánh Cha đã mời gọi như thế trong một tin nhắn đăng trên Twitter một vài ngày trước lễ Giáng Sinh. Đang khi lễ Giáng Sinh diễn ra vào thời điểm ngài đã trở nên nổi tiếng trên thế giới, thì chính ngài đã tìm cách không đặt mình ở trung tâm trong suốt thánh lễ đêm đầu tiên mà ngài cử hành ở Vatican từ 21g30.
Trước đó, vào buổi chiều, sau khi khánh thành hang đá tại quảng trường thánh Phêrô, ngài đã để cho linh mục niên trưởng của vương cung thánh đường thắp « nến hòa bình », một cử chỉ mà trong quá khứ các vị giáo hoàng thường làm. Vào đầu thánh lễ, ngài đã không chào ai, lặng lẽ cùng đoàn rước tiến vào đền thờ. Cũng như vào trưa thứ Tư, ngài đã không tìm cách tiếp xúc với ai hôm trước, sau khi kết thúc thánh lễ, đang khi đám đông đang chờ đợi ngài ở quảng trường thánh Phêrô, lặp đi lặp lại « Francesco ».
« Thiên Chúa đồng hành với chúng ta »
« Giáng Sinh là một lễ thường ồn ào : điều đó sẽ làm ích cho chúng ta giữ thinh lặng đôi chút, để lắng nghe tiếng nói của Tình yêu », một tin nhắn khác được Đức Thánh Cha đăng trên Twitter. Thánh lễ Giáng Sinh đầu tiên dưới triều đại giáo hoàng của ngài được ghi dấu bằng ước muốn này : một cử hành đơn sơ, hồi tâm, trong truyền thống trang trọng của vương cung thánh đường thánh Phêrô.
Bài giảng thì ngắn gọn, được đọc bằng tiếng Ý theo bản văn dọn trước. Không có ám chỉ nào đến tính thời sự hay đến những chủ đề xã hội.
Bài giảng của ngài lấy lại chủ đề « dân tộc lữ hành » với Thiên Chúa, một chủ đề mà Đức Thánh Cha yêu thích. Giải thích ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh đối với ngài trong cuộc trao đổi với nhật báo La Stampa, ngài đã gợi lên « Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, nắm lấy tay chúng ta như một người cha đối với con của mình ».
« Họ là những người đầu tiên bởi vì họ đã là người rốt hết, những người bên lề xã hội »
Bài giảng Giáng Sinh của ngài cũng nhấn mạnh rằng các mục đồng là những người đầu tiên đón nhận lời loan báo Chúa Giêsu hạ sinh. « Họ là những người đầu tiên bởi vì họ là những người rốt hết, những người bên lề xã hội », Đức Thánh Cha giải thích trong nhãn quan « thần học về dân chúng ».
« Cũng với các mục đồng, chúng ta hãy dừng lại trước Hài Nhi, chúng ta hãy dừng lại trong thinh lặng ». Trong thời gian chuẩn bị lễ Giáng Sinh, Đức Thánh Cha cũng mời gọi « dành chỗ cho Chúa » chứ đừng « dành chỗ cho lễ hội, mua sắm, ồn ào ».
Tý Linh
Theo La Croix
Tags: Giáng-sinh, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2024
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”
- ƠN GỌI CHIÊM NIỆM, NGỌN LỬA SƯỞI ẤM GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI
- TOÀN VĂN TUYÊN NGÔN “DIGNITAS INFINITA” – VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 15. NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: PHẦN 4
- ĐCV HUẾ: HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TGM PAUL RICHARD GALLAGHER
- VIDEO HIGHLIGHT ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GALLAGHER THĂM ĐCV HUẾ
- ĐỨC TGM GALLAGHER : « KHÔNG AI THỰC SỰ NÊN TỰ GIAM MÌNH TRONG QUÁ KHỨ »
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B: CHIA SẺ NIỀM TIN VÀO CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
- HÌNH ẢNH PHÁI ĐOÀN NGOẠI TRƯỞNG TÒA THÁNH THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: PHẦN 3
- VATICAN PHẢN ỨNG TRƯỚC VIỆC KẾT ÁN ĐHY OUELLET Ở PHÁP
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: PHẦN 1 và 2
- TẠI VIỆT NAM, ĐỨC CHA GALLAGHER KÊU GỌI CÁC CHỦNG SINH NHIỆT THÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 24. CẦU NGUYỆN TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ TÔNG DU ĐÔNG NAM Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG TỪ NGÀY 2-13/9/2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 26. CẦU NGUYỆN VÀ CHÚA BA NGÔI (2)
- NGOẠI TRƯỞNG TÒA THÁNH GẶP THỦ TƯỚNG VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI