ĐỨC PHANXICÔ: GIÁO HỘI CHƯA LẮNG NGHE ĐỦ TIẾNG NÓI CỦA NỮ GIỚI

Written by xbvn on Tháng Hai 10th, 2024. Posted in Ơn gọi, Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Chúng tôi xuất bản lời tựa của Đức Phanxicô cho cuốn sách “Vạch trần Giáo hội?”, một cuộc đối chiếu mang tính chất phê bình đối với cuốn sách “Các nguyên tắc” của Hans Urs von Balthasar (Edizioni Paoline) được xuất bản trong những ngày gần đây. Cuốn sách tập hợp những bài phát biểu của ba nhà thần học, nữ tu Salêdiêng Linda Pocher, Lucia Vantini và Luca Castiglioni, những người đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Hồng y từ ngày 6 đến ngày 7 tháng Hai để suy nghĩ về vai trò của nữ giới trong Giáo hội.

Giáo hoàng Phanxicô

Sự hiện diện và đóng góp của phụ nữ vào đời sống và sự tăng trưởng của các cộng đồng giáo hội qua cầu nguyện, suy tư và hành động là những thực tại vốn luôn làm phong phú Giáo hội và thậm chí còn tạo nên căn tính của Giáo hội. Tuy nhiên, chúng ta đã nhận ra, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và cử hành Thượng Hội đồng, rằng chúng ta chưa lắng nghe đủ tiếng nói của nữ giới trong Giáo hội và Giáo hội vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ họ.

Chúng ta phải lắng nghe nhau để “giảm bớt nam tính” trong Giáo hội, bởi vì Giáo hội là sự hiệp thông của những người nam và người nữ chia sẻ cùng một đức tin và cùng một phẩm giá khi được rửa tội. Bằng cách thực sự lắng nghe phụ nữ, nam giới chúng ta lắng nghe một người vốn nhìn thực tại từ một góc độ khác và do đó chúng ta dẫn đến việc xem xét lại các dự án, các ưu tiên của mình. Đôi khi chúng ta bối rối. Đôi khi những gì chúng ta nghe quá mới, quá khác với cách chúng ta nghĩ và nhìn, đến nỗi nó có vẻ vô lý và chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự bối rối này là lành mạnh, nó khiến chúng ta trưởng thành.

Cần có sự kiên nhẫn, tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và cởi mở để thực sự học hỏi lẫn nhau và tiến về phía trước như một dân tộc duy nhất của Thiên Chúa, phong phú trong những khác biệt của mình, nhưng cùng nhau bước đi.

Chính vì lý do này mà tôi muốn yêu cầu một phụ nữ, một nữ thần học gia, đề xuất với Hội đồng Hồng y một con đường suy tư về sự hiện diện và vai trò của nữ giới trong Giáo hội. Điểm khởi đầu của cuộc hành trình này là suy tư của Hans Urs von Balthasar về các nguyên tắc Maria và Phêrô trong Giáo hội, một suy tư đã truyền cảm hứng cho huấn quyền của các triều đại giáo hoàng trước đây trong nỗ lực hiểu và đánh giá cao sự hiện diện khác nhau trong Giáo hội của nam giới và nữ giới.

Tuy nhiên, điểm đến nằm trong tay Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp chúng ta hiểu, tìm ra một ngôn ngữ và một tư tưởng hiệu quả để nói với những người nữ cũng như người nam ngày nay, trong Giáo hội và trên thế giới, để nhận thức về tính hỗ tương và sự thực hành hợp tác giữa người nam và người nữ được phát triển.

Tôi vui mừng vì thông qua ấn phẩm này, những suy tư mà Lucia Vantini, Luca Castiglioni và Linda Pocher mang lại cho Hội đồng Hồng y có thể được cung cấp cho những ai muốn tham gia vào cuộc đối thoại hiệp hành và đào sâu chủ đề về mối quan hệ trong Giáo hội giữa người nam và người nữ , điều mà tôi đặc biệt tha thiết. Đây là những suy tư có xu hướng mở ra hơn là khép kín, vốn gợi lên sự suy tư, mời gọi chúng ta tìm kiếm, giúp đỡ chúng ta cầu nguyện.

Đây là điều tôi mong muốn ở giai đoạn này của tiến trình hiệp hành: chúng ta đừng mệt mỏi khi bước đi cùng nhau, bởi vì chỉ khi bước đi thì chúng ta mới là những gì chúng ta phải là, thân thể sống động của Đấng Phục Sinh đang di chuyển, đến gặp gỡ anh chị em chúng ta một cách không sợ hãi trên các đường phố của thế giới. Xin Đức Maria, Mẹ của đức tin, đồng hành cùng chúng ta trên hành trình này!

Thành quốc Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2023

———————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican news)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30