ĐỨC PHANXICÔ : GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI CẦN SỰ CAN ĐẢM CỦA CÁC PHỤ NỮ
Khi Hội nghị quốc tế về các nữ tiến sĩ Hội Thánh và là quan thầy của Châu Âu được tổ chức ở Rôma kết thúc vào ngày 8/3, Đức Phanxicô đã nói với tất cả các tham dự viên. Ngài giải thích : « Sự nhạy cảm của thế giới hiện nay đòi hỏi người phụ nữ phải được phục hồi phẩm giá và giá trị nội tại » mà họ đã được Đấng Tạo Hóa phú ban.
Đức Phanxicô chúc lành cho một phụ nữ trong buổi tiếp kiến chung ngày 19/5/2021
Các thánh nữ Têrêxa Avila, Hildegarde de Bingen, Têrêxa Lisieux hay Edith Stein… Giáo huấn của các nhân vật Kitô hữu lớn này, được tuyên bố là tiến sĩ Hội Thánh hay bổn mạng của Châu Âu, nằm ở trung tâm của hai ngày hội nghị, được tổ chức vào ngày 7 và 8/3 tại Đại học Urbanô của Tòa Thánh, ở Rôma.
Trong một sứ điệp gởi cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã trở lại với « học thuyết lỗi lạc của các thánh nữ này » mà cuộc sống và chứng ta của các ngài mang lại một ánh sáng cho những thách thức Kitô hữu của thời đại chúng ta.
Ngài nói : « Học thuyết (của các phụ nữ này) mang lại một hy vọng cho thế giới phân mảnh và đang thiếu sự hài hòa của thế giới chúng ta ». Ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần, nhờ ân sủng của bí tích Rửa tội, các nữ tiến sĩ Hội thánh hay bổn mạng Châu Âu này đã đi theo hành trình đức tin của mình, « được thúc đẩy không phải bởi các ý thức hệ hay thay đổi », « nhưng bởi sự gắn bó vững vàng với « nhân tính của Chúa Kitô » vốn thấm nhập các hoạt động của các ngài ».
Giống như mỗi người trong chúng ta, thánh Catarina Siêna, Têrêxa Avila hay Brigitte de Suède đôi khi cũng thấy mình không có khả năng và bị hạn chế trước một nhiệm vụ vượt quá bản thân các ngài. Đức Thánh Cha tự hỏi : « Các ngài đã kín múc sức mạnh để thực hiện nó ở đâu, nếu không phải là trong tình yêu của Thiên Chúa vốn đổ đầy tâm hồn các ngài ? » Các ngài, theo cách của mình, đã thành công thực hiện ơn gọi của mình cách trọn vẹn, « con đường bé nhỏ » của mình, kế hoạch sống của mình. « Một con đường mà mọi người có thể tiếp cận, con đường nên thánh bình thường ».
Sự cần thiết của người nữ trong Giáo hội và trên thế giới
Tiếp đến, Đức Thánh Cha trở lại với những mẫu gương nữ giới khác nhau mà các phụ nữ này đã để lại cho Giáo hội và thế giới. « Sự nhạy cảm của thế giới hiện nay đòi hỏi người phụ nữ phải được phục hồi phẩm giá và giá trị nội tại mà được Đấng Tạo Hóa phú ban cho họ », Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Vì thế, gương sống của thánh Catarina Siêna, của Edith Stein hay của Têrêxa Avila, làm nổi bật một số yếu tố tạo nên nữ tính này vốn « rất cần thiết » cho Giáo hội và thế giới.
Đức Thánh Cha giải thích : « Sự can đảm đương đầu với những khó khăn, khả năng thực tế, thiên hướng tự nhiên năng động đối với những gì đẹp đẽ và nhân văn nhất ». Một phẩm chất khác của người nữ mà các vị thánh này cho chúng ta thấy, đó là một « cái nhìn sáng suốt và ngôn sứ về thế giới và lịch sử vốn đã làm cho họ trở thành những người gieo rắc hy vọng và là những người xây dựng tương lai ».
Sự tận tụy của các phụ nữ này để phục vụ nhân loại đã đi kèm với một tình yêu lớn lao đối với Giáo hội. Các ngài « đã cảm thấy mình đồng trách nhiệm trong việc sửa chữa tội lỗi và những khốn khổ của thời đại mình » « và các ngài đóng góp vào sứ mạng loan báo Tin Mừng trong sự hòa hợp trọn vẹn và hiệp thông Giáo hội », Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng cách mong ước những hoa trái của hội nghị này trở thành « một sự khích lệ để thăng tiến « sự thánh thiện của người nữ » này » hôm nay, làm cho Giáo hội và thế giới trở nên phong nhiêu.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: các thánh-nhân vật, Nhân quyền, Nhân-phẩm, nữ giới, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”