ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI CHUYỂN TỪ VĂN HÓA QUYỀN LỰC SANG VĂN HÓA CHĂM SÓC
Sáng 24/3/2022, Đức Phanxicô đã tố giác sự dấn thân của một số chính phủ gia tăng chi tiêu quân sự của họ. Trái lại, ngài kêu gọi thay đổi mô hình trong mối tương quan quốc tế, bằng cách áp dụng « văn hóa chăm sóc ». Và phụ nữ có thể có một vai trò quyết định, Đức Thánh Cha nhận định như thế khi nói trước các tham dự viên của cuộc gặp gỡ của Trung Tâm Phụ Nữ Ý.
Chính trị là « hình thức cáo nhất, có lẽ, của đức ái », Đức Phanxicô nhắc lại như thế cho một nhóm của Trung Tâm Phụ Nữ Ý, một hiệp hội chịu ảnh hưởng của Kitô giáo hình thành vào năm 1944, lúc Ý, giữa Thế Chiến II, đang trải qua một cuộc khủng hoảng thể chế to lớn.
Nguồn gốc của chiến tranh : tham vọng thống trị
Đức Thánh Cha tuyên bố : « Giờ đây rõ ràng là một nền chính trị tốt không thể đến từ văn hóa quyền lực, được hiểu như là thống trị và siêu cường quốc, không phải, nó chỉ có thể đến từ một nền văn hóa quan tâm, quan tâm đến con người và phẩm giá của con người và quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta ». « Thật không may, cách tiêu cực, bằng chứng cho điều đó là cuộc chiến đáng xấu hổ mà chúng ta đang chứng kiến », Đức Thánh Cha nêu rõ và đồng thời thừa nhận rằng « không thể chịu đựng được khi thấy những gì đã và đang xảy ra ở Ucraina ».
Theo ngài, cuộc chiến này « là kết quả của lôgíc lạc hậu về quyền lực vốn vẫn đang còn thống trị cái gọi là địa chính trị. Lịch sử 70 năm qua chứng minh điều đó : các cuộc chiến tranh khu vực không bao giờ thiếu, đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng chúng ta đang ở trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba phân mảnh, phải không, cho đến khi chúng ta tiến tới cuộc chiến này, vốn có một chiều kích lớn hơn và đang đe dọa toàn thể thế giới ». Nhưng « vấn đề cơ bản vẫn không đổi : chúng ta tiếp tục quản trị thế giới như một « bàn cờ », nơi những kẻ mạnh nghiên cứu những chuyển động để mở rộng sự thống trị của mình bất chấp những người khác ».
Giải pháp không nằm trong các biện pháp trừng phạt
« Vì thế, câu trả lời đích thực không phải là thêm vũ khí, thêm giải pháp trừng phạt », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời chỉ ra cá Nhà nước mà một phần ngày càng tăng của GDP được dành cho vũ trang. Lối thoát thích hợp « không phải là thêm vũ khí, thêm giải pháp trừng phạt, thêm liên minh chính trị quân sự, nhưng là một lối tiếp cận khác », tập trung vào việc quan tâm đến con người và công trình tạo dựng.
Vậy mà, theo ngài, « phụ nữ là những nhân vật chính của sự đổi hướng này, của sự chuyển đổi này. (…) Bao lâu họ vẫn giữ được căn tính nữ giới của mình ».
« Nhưng thời giờ đang đến, thời giờ đã đến, khi ơn gọi của phụ nữ được thực hiện cách đầy đủ, thời giờ mà phụ nữ thủ đắc trong thành phố một sự ảnh hưởng, một sự tỏa sáng, một sức mạnh chưa từng có trước đây. Đó là lý do tại sao vào thời điểm này lúc nhân loại đang trải qua một sự biến động sâu sắc như thế, các phụ nữ thấm nhuần tình thần Tin Mừng có thể giúp rất nhiều cho nhân loại không suy sút », Đức Phanxicô tiếp tục bằng cách lấy lại những lời của thánh Phaolô VI trong Thư gởi phụ nữ ngày 8/12/1965.
« Sức mạnh của phụ nữ là rất lớn ! »
Nói cách khác, Đức Thánh Cha nói thêm, phụ nữ « có thể thay đổi hệ thống nếu họ đạt tới chỗ, có thể nói thế, chuyển đổi quyền lực từ lôgíc thống trị sang lôgíc phục vụ, lôgíc chăm sóc ».
Nhưng sự thay đổi não trạng này « liên quan đến tất cả mọi người và tùy thuộc mỗi người. Đó là trường học của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã dạy chúng ta cách Nước Thiên Chúa luôn được phát triển từ một hạt giống nhỏ bé ». Đó cũng là « trường học của các thánh thuộc mọi thời đại, những người làm cho nhân loại phát triển bằng chứng ta của một đời sống chuyển sang phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân ». Và đó là trường học « của vô số phụ nữ đã nuôi dưỡng và nâng niu cuộc sống ; những người nữ đã chăm sóc những yếu đuối mong manh, đã chăm sóc các vết thương, đã chăm sóc các vết thương của con người và xã hội ; những người nữ đã cống hiến tinh thần và tâm hồn cho việc giáo dục các thế hệ mới. Sức mạnh của người nữ là rất lớn ! », Đức Thánh Cha thốt lên.
Ngài đã khích lệ các phụ nữ Ý này tiếp tục sự dấn thân của họ, cũng bằng cách chọn « « làm giảm bớt » các cơ cấu đã trở nên không thể chịu nỗi, để cống hiến bản thân tốt hơn cho việc đào tạo và hoạt động văn hóa và xã hội ».
Cuối cùng, Đức Thánh Cha « xin Đức Trinh Nữ Maria, mà chúng ta sẽ chiêm ngắm vào ngày mai trong Lễ Truyền Tin, luôn đồng hành với quý chị em ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Hòa-bình, nữ giới, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI