ĐỨC PHANXICÔ : « NẾU TÔI PHẢI TỪ NHIỆM, THÌ TÔI SẼ Ở LẠI RÔMA VỚI TƯ CÁCH GIÁM MỤC DANH DỰ »

Written by xbvn on Tháng Bảy 13th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Trong cuộc phỏng vấn với kênh phát trực tuyến ViX bằng tiếng Tây Ban Nha của đài truyền hình Televisa Univision, Đức Phanxicô đề cập đến tình trạng sức khỏe của mình và khả năng từ nhiệm. Ngài cũng đề cập những chủ đề thời sự như đại dịch, chiến tranh ở Ucraina, phá thai và đấu tranh chống lạm dụng trẻ em.

« Tôi không có ý định từ nhiệm, không có vào lúc này ». Đó là những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với các nhà báo người Mêxicô Maria Antonieta Collins và Valentina Alazraki cho kênh ViX phát liên tục của đài truyền hình Televisa Univision (một tập đoàn truyền thông bằng tiếng Tây Ban Nha). Trong một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 12/7/2022 trên kênh Youtube của Univision Noticias, Đức Thánh Cha đặc biệt nói về tình trạng sức khỏe của mình và những tin đồn trong những tuần qua về việc ngài từ nhiệm. « Vào lúc này, tôi không có cảm giác là Chúa đang yêu cầu tôi điều đó », Đức Thánh Cha tuyên bố, « nếu tôi có cảm giác Ngài yêu cầu tôi về điều đó, thì xin vâng ». Sau đó, ngài mô tả là « sự trùng hợp » sự kiện vào cuối tháng Tám tới, dịp Hội nghị Hồng y, ngài sẽ đến Aquila, nơi chôn cất Đức Célestin V, vị Giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm trong lịch sử của Giáo hội.

Liên quan đến tình trạng đầu gối của mình, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng, cho dù ngài cảm thấy « bị hạn chế », nhưng « nó đang được cải thiện ». Tuy nhiên, ngài nói thêm, chuyến tông du đến nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan « chắc chắn » không thể được thực hiện. Ngài giải thích, tôi không có sức mạnh, nhưng hai mươi ngày sau, có sự tiến bộ này. Như thế, ngài nhớ lại « tấm gương tuyệt vời của Đức Bênêđíctô XVI », người sẽ giúp ngài « đưa ra quyết định » nếu cần thiết. Ngài bày tỏ « sự đồng cảm lớn lao » đối với vị Giáo hoàng danh dự, « một người nâng đỡ Giáo hội bằng lòng tốt và sự lui vào » đời sống cầu nguyện của mình. Đức Thánh Cha thổ lộ ngài cảm thấy niềm vui mỗi khi đến thăm Đức Bênêđíctô XVI ở đan viện Mater Ecclesiae.

Tương quan với Đức Bênêđíctô XVI

Trả lời câu hỏi về khả năng đặt quy chế cho hình ảnh của Đức Giáo hoàng danh dự, Đức Phanxicô lưu ý rằng « chính lịch sử sẽ giúp đặt quy chế tốt hơn »,  « kinh nghiệm đầu tiên đã diễn ra rất tốt đẹp », bởi vì Đức Bênêđíctô XVI « là một người thánh thiện và kín đáo ». Tuy nhiên, đối với tương lai, « tốt hơn là nên ấn định phạm vi của mọi thứ hay giải thích chúng tốt hơn ». Vì thế, về khả năng từ nhiệm của mình, ngài trả lời rằng tôi sẽ không đến Argentina : « Tôi là Giám mục của Rôma, trong trường hợp này, tôi sẽ là Giám mục danh dự của Rôma ». Và về khả năng liệu, trong trường hợp này, ngài sẽ ở lại ở đền thờ Thánh Gioan Latêranô không, thì ngài đã trả lời vâng, « có thể như vậy ».

 Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trước mật viện Hồng y, ngài đã chuẩn bị cho việc nghỉ hưu với tư cách là Tổng Giám mục danh dự của Buenos Aires. Đối với ngài, ngài nhớ lại, điều cơ bản là « đi xưng/giải tội và viếng thăm các bệnh nhân ». Đó sẽ là « công việc tông đồ » của ngài, « công việc » của ngài. Phục vụ nhân dân ở đâu người ta có thể, ngài nói, đó là điều tôi đã từng nghĩ đến ở Buenos Aires.

Cuộc gặp gỡ với Đức Kirill ?

Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến nhiềm vấn đề thời sự khác. Trong số đó có đại dịch. Tiếp đến, ngài nói lên suy nghĩ của mình về cuộc chiến tranh ở Ucraina, bằng cách nhấn mạnh rằng đối với ngài, điều căn bản là nói về « nước bị tấn công hơn là về những kẻ xâm lược ». Đức Thánh Cha cũng xác nhận ý định gặp gỡ Thượng phụ Kirill vào tháng Chín nhân sự kiện liên tôn sẽ diễn ra ở Kazakhstan. Đề cập đến thảm kịch của các quốc gia bị tàn phá bởi bạo lực – như Yémen và Syria – ngài tái khẳng định rằng chúng ta đang trải qua « một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba phân mảnh » và vũ khí hạt nhân « là phi đạo đức », bao gồm cả việc sở hữu chứ không chỉ sử dụng chúng.

Đức Phanxicô tái khẳng định việc lên án phá thai, vì nó hoàn toàn bất công khi loại bỏ một sinh mạng con người, và điều đó có thể được khẳng định « trên cơ sở các dữ kiện khoa học ». Liên quan đến vấn đề ở Hoa Kỳ, sau quyết định của Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết về quyền phá thai, Đức Thánh Cha ghi nhận sự phân cực hiện nay trong nước và đồng thời lặp lại rằng các chủ chăn phải luôn quan tâm đến chiều kích mục vụ, nếu không một vấn đề chính trị sẽ được tạo ra. Do đó, người ta hỏi ngài, làm thế nào để hành xử trong trường hợp một chính khách Công giáo ủng hộ việc phá thai. Đức Thánh Cha trả lời : « Tôi để lại cho lương tâm của bạn mối bận tâm nói với Giám mục của bạn, với chủ chăn của bạn về sự mâu thuẫn này ». Từ Hoa Kỳ, đến Cuba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ tình yêu của ngài đối với dân tộc Cuba và các Giám mục của nước này. Ngài cũng tiết lộ rằng ngài có mối tương quan nhân bản với cựu tổng thống Raul Castro, hoan nghênh việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Obama.

Tai họa ấu dâm

Đức Thánh Cha cũng gợi lên những mong đợi của chuyến tông du sắp tới đến Canada dưới dấu hiệu của việc xin lỗi vì những tội lỗi trong quá khứ. Đặc biệt, ngài nói đến thảm kịch của những vụ giết phụ nữ, những hình thức nô lệ mới và cách riêng tai họa ấu dâm trong Giáo hội. Ngài nhắc lại tác động của các vụ bê bối ở Hoa Kỳ, đặc biệt trích dẫn báo cáo của Pennsylvania. Ngài nhìn nhận : « Quả đạn pháo đã được phát hiện », « ngày nay Giáo hội càng ngày càng ý thức hơn » về những vụ lạm dụng tính dục, một tội ác quái gở. Ngài mạnh mẽ tái khẳng định : Giáo hội có « ý muốn tiến về phía trước » và không còn « đồng lõa » với những tội ác này.

Tý Linh

(theo Vatican News)

 

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31