ĐỨC PHANXICÔ : NHÀ TRUYỀN GIÁO LÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ THÔNG TRUYỀN TÌNH YÊU CỦA CHÚA KITÔ

Written by xbvn on Tháng Sáu 20th, 2022. Posted in Linh mục, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Hôm 18/6/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên của Tổng công nghị của dòng truyền giáo thánh Comboni, có chủ đề : « Thầy là cây nho, anh em là cành. Bén rễ sâu trong Chúa Kitô cùng với thánh Comboni ». Đức Thánh Cha đã cho họ một vài chìa khóa thiêng liêng đối với sứ mạng truyền giáo của họ.

Câu Tin Mừng theo thánh Gioan, vốn sẽ hướng dẫn các nhà truyền giáo Comboni trong suốt Tổng công nghị lần thứ 19 của họ, đã đưa ra một chỉ dẫn quý giá cho sứ mạng. Nói cách khác sứ mạng này, Đức Thánh Cha giải thích, « nguồn mạch, sự năng động và hoa trái của nó – hoàn toàn tùy thuộc vào sự kết hiệp với Chúa Kitô và vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần ».

Lưu ý những việc làm vô ích

Đức Thánh Cha cảnh giác, nhà truyền giáo có cố sức thực hiện nhiều hoạt động khác nhau cũng vô ích, « nếu chúng ta không ở trong Ngài, và nếu Thánh Thần của Ngài không ngang qua chúng ta, thì tất cả những gì chúng ta làm chẳng là gì trong mắt Ngài, nghĩa là không có giá trị gì đối với Nước Thiên Chúa ».

Trái lại, nếu chúng ta ở lại trong Ngài như « cành nho gắn chặt với cây nho », thì khi đó những gì chúng ta làm « không phải là công trình của chúng ta, nhưng chính tình yêu của  Chúa Kitô hành động qua chúng ta ».

Và Đức Thánh Cha nhìn thấy ở đó một « bí quyết của đời sống Kitô hữu, cách riêng của sứ mạng » : nhà truyền giáo « là người môn đệ kết hiệp với Thầy và Chúa của mình đến độ tâm trí, tâm hồn của mình là « những kênh chuyển thông » tình yêu của Chúa Kitô ». Và tình yêu này thúc đẩy họ đi « xa hơn, luôn nhìn về phía chân trời », mà không quy ngã.

Đức Phanxicô nêu gương nhà sáng lập dòng truyền giáo này, thánh Daniel Comboni, người Ý, cũng như thánh nữ Françoise-Xavière Cabrini, nhà sáng lập dòng Nữ tu truyền giáo Thánh Tâm. Cả hai đều đặc biệt gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu, từ đó phát xuất « lòng thương xót, lòng trắc ẩn, sự dịu dàng » : « phong cách của Thiên Chúa », một « ngôn ngữ phổ quát » mà Đức Thánh Cha khuyến khích họ noi theo và mời gọi làm chứng về điều đó « với tư cách là nhà  thừa sai cá nhân, nhưng còn cả cộng đồng ».

Ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần

Ứng khẩu bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc rằng « thông thường, người ta ghi nhận rằng một số cộng đoàn tu trì là một hỏa ngục thật sự, một hỏa ngục của những ghen tương, đấu đá quyền lực…và tình yêu ở đâu ? Thật kỳ lạ, những cộng đoàn tu trì này có luật lệ, họ có một hệ thống sống…nhưng thiếu đi tình yêu. Có rất nhiều đố kỵ, ghen tương, đấu đá quyền lực, và người ta mất đi điều tốt nhất, là chứng tá cho tình yêu, vốn là điều thu hút con người… ».

Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha nhắc nhở tầm quan trọng của bốn khía cạnh trong cộng đoàn tu trì, mà dòng truyền giáo Comboni sẽ phân định trong Tổng công nghị này : « Quy luật sống, con đường đào tạo, thừa tác vụ và sự chia sẻ các thiện ích ». « Đó là sự hoán cải khởi đi từ lương tâm  của mỗi người, bao hàm mỗi cộng đoàn, và như thế chúng ta có thể canh tân toàn thể hội dòng ».

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi công việc phải được thực hiện « trong sự ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần », để « những đòi hỏi của việc loan báo Tin Mừng » được thỏa mãn, và phong cách của các Mối Phúc được thể hiện.

Đối với điều đó, các tu sĩ dòng Comboni đã mời gọi kiên nhẫn tiến bước, trong sự tin tưởng và  trung thành với Chúa Kitô. « Cộng đoàn loan báo Tin Mừng  cảm nghiệm rằng Chúa đã có sáng kiến, Ngài đi trước họ trong tình yêu … », Đức Thánh Cha kết luận bằng cách trích dẫn tông huấn Evangelii Gaudium của mình.

Thánh Daniel Comboni sinh ngày 15/3/1831, ở Limone trên hồ Garda (Brescia, Ý). Vào năm 1849, ngài dâng hiến đời mình cho Châu Phi, do đó khởi động một dự án thực sự khiến ngài phải nguy hiểm tính mạng nhiều lần trong những chuyến đi truyền giáo. Chịu chức linh mục vào ngày 31/12/1854, ngài thành lập Dòng Truyền giáo Comboni vào năm 1867. Chính ngài cũng lập Dòng Nữ tu truyền giáo Comboni vào năm 1872. Được tấn phong giám mục vào năm 1877 và được đặt làm Đại diện Tông Tòa ở Trung Phi. Ngài qua đời vào ngày 1010/1881 và được phong thánh vào ngày 5/10/2003 bởi Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II. Ngài là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại trong lịch sử Giáo hội.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30