ĐỨC PHANXICÔ: “PHẢI LÀM MỌI THỨ CÓ THỂ ĐỂ ĐÀM PHÁN VÀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH”
Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 20/3/2024 bằng việc mời gọi các tín hữu phó thác Ucraina và Thánh Địa cho sự chuyển cầu của thánh Giuse. Ngài cũng nhắc lại yêu cầu đàm phán vì hòa bình và khuyến khích người Ba Lan bảo vệ sự sống từ khởi đầu cho đến kết thúc.
“Chúng ta không thể tiếp tục chiến tranh,” Đức Phanxicô một lần nữa khẳng định như vậy vào ngày 20 tháng Ba, trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường thánh Phêrô.
Vào cuối bài giáo lý về nhân đức khôn ngoan, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lời yêu cầu cầu nguyện cho Ucraina và Thánh Địa. “Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để thảo luận, đàm phán, chấm dứt chiến tranh,” chính ngài nói những lời này, mặc dù bài giáo lý của ngài đã được một quan chức của Phủ Quốc vụ khanh đọc. Một lời kêu gọi hòa bình thông qua đàm phán, điều mà Đức Thánh Cha nhắc lại hàng tuần trong buổi tiếp kiến chung cũng như trong các cuộc phỏng vấn khác nhau của ngài.
Nhắc lại lễ thánh Giuse được cử hành một ngày trước đó, ngài mời gọi “phó thác Giáo hội và toàn thế giới cho sự bảo trợ của ngài”, với một ý nghĩ đặc biệt dành cho những người đang trải qua những ngày bi thảm vì chiến tranh.
“Chúng ta cũng phó thác cho thánh Giuse người dân Ucraina và Thánh Địa, những người phải chịu quá nhiều đau khổ vì sự khủng khiếp của chiến tranh. Và chúng ta đừng bao giờ quên rằng chiến tranh luôn là một thất bại.”
Một lần nữa, Đức Thánh Cha kêu gọi tìm ra giải pháp, chấm dứt xung đột, bởi vì “chúng ta không thể tiếp tục chiến tranh”, ngài tuyên bố và nói thêm rằng “chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đàm phán và chấm dứt chiến tranh”.
“Không ai là ông chủ của sự sống”
Đặc biệt nói với những người hành hương Ba Lan, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến đặc tính linh thánh của sự sống, khi quốc gia Đông Âu này sẽ kỷ niệm Ngày Sự sống Toàn quốc vào ngày 24 tháng Ba. “Không ai là ông chủ của sự sống, sự sống của mình cũng như sự sống của người khác”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời nhắc lại ước mơ của mình rằng “Ba Lan là vùng đất bảo vệ sự sống trong mọi khoảnh khắc, kể từ thời điểm nó được nảy sinh trong bụng mẹ cho đến khi nó kết thúc tự nhiên”.
Như thế, Đức Phanxicô đã nhắc lại giáo huấn của Giáo hội về việc tôn trọng sự sống một cách vô điều kiện vào thứ Tư tuần này, một ngày sau khi các Giám mục Pháp có quan điểm phản đối dự luật chấm dứt sự sống.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2024
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”