ĐỨC PHANXICÔ : TIẾP TỤC ĐỐI THOẠI ĐẠI KẾT VÀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

Written by xbvn on Tháng Ba 21st, 2013. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Tư 20.3.2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các vị đại diện các Giáo Hội Kitô và các công đoàn giáo hội khác nhau, cộng đồng Do thái giáo và các tôn giáo khác, tại phòng Clémentine, ở Vatican.

Trước tiên, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Constantinople là Đức Bartôlômêô I, cũng như Đức Trưởng Giáo Chủ Hilarion, chủ tịch Ban ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Moscou.  Khoảng buổi trưa, Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu trước các vị đại diện của các Giáo Hội Kitô và cac tôn giáo khác nhau. Đây cũng chính là những vị đã tham dự vào thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Giám mục Rôma.

Tầm quan trọng của Vatican II trên con đường hiệp nhất

Trong Năm Đức Tin nhân dịp 50 khai mạc Công đồng Vatican II, Đức Phanxicô đã nhắc lại « tầm quan trọng của Công đồng trên con đường hiệp nhất này ». Sự hiệp nhất này đòi hỏi một sự dấn thân toàn diện của Giáo Hội Công Giáo.

« Hết thảy chúng ta hãy liên kết với nhau vì sự hiệp nhất với Chúa », Đức Thánh Cha nói. Chúng ta sẽ làm nên « một sự phục vụ niềm hy vọng cho một thế giới vẫn còn được ghi dấu bởi những tương phản và đối lập ». Đức Thánh Cha đã diễn tả « ý muốn vững chắc » tiếp tục công cuộc đối thoại đại kết và xin tất cả các phái đoàn « một lời cầu nguyện đặc biệt » cho ngài, để ngài trở thành « một vị mục tử theo lòng Chúa mong ước ».

Nói với các vị đại diện Do thái giáo mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến « mối liên hệ thiêng liêng rất mạnh mẽ », Đức Thánh Cha đã hy vọng rằng « với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đối thoại mà Công đồng mong muốn này và đã mang lại những hoa trái trong những thập niên qua ».

Đức Thánh Cha cũng chào mừng người Hồi giáo. Chính vào thời điểm này mà Đức Thánh Cha đã nói lên những từ ngữ rất mạnh mẽ, diễn tả một ước muốn và là một sự cấp bách : ngài đã nhấn mạnh « một sự tôn trọng hỗ tương » và « công việc chung phải thực hiện vì lợi ích của nhân loại ».

« Tình bằng hữu và sự tôn trong con người của các truyền thống tôn giáo khác nhau »

« Giáo Hội Công Giáo ý thức về tầm quan trọng của tình bằng hữu và lòng tôn trọng con người của các truyền thống tôn giáo khác nhau ». Đức Thánh Cha đã lặp lại câu nói này hai lần để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. « Cùng nhau », ngài nói, chúng ta sẽ có thể « làm điều thiện ích cho những người đau khổ », « thăng tiến sự hòa  giải và hòa bình ».

Sứ mạng khác đòi hỏi một công việc chung : trao lại cho con người tất cả chiều kích của nó, con người « không phải chỉ là một nhân vị tiêu thụ và sản xuất ». Đức Thánh Cha đã nhắc lại các nguy cơ nơi những xã hội tìm cách loại trừ Thiên Chúa, ngài đã kêu gọi mỗi người « mở ra cho siêu việt ». Đó là điều thiết yếu đối với ngài.

Những lời của Đức Thánh Cha được nói với những người không nhìn nhận mình nơi bất cứ truyền thống tôn giáo nào. « Chúng ta phải gần gũi » những người nam người nữ này, họ đang tìm kiếm chân thiện mỹ của Thiên Chúa ».

Với cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã cho thấy « sứ điệp Phanxicô » đang được thể hiện.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30