ĐỨC PHANXICÔ TỪ CHỐI ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HAMBOURG

Written by xbvn on Tháng Chín 17th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô đã từ chối đơn từ nhiệm của Đức cha Stefan Hesse, Tổng Giám mục giáo phận Hambourg. Đức Cha trình thư từ nhiệm vào tháng Ba khi việc quản lý các vụ lạm dụng tính dục nơi giáo phận trước đó của ngài ở Cologne bị đặt vấn đề trong một báo cáo độc lập.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Đức cha Hesse tiếp tục sứ mạng của mình. Ngài không chấp nhận đơn tư nhiệm của Đức cha Hesse, 55 tuổi.

Thừa nhận « những thiếu sót »

Người từng là  trưởng ban nhân sự rồi tổng đại diện từ năm 2006 đến 2015 đã nhìn nhận lúc đó « những thiếu sót » của mình. Ngài từng giải thích : « Chỉ khi nhìn lại ngày hôm nay tôi mới ý thức về những sai lầm mà tôi đã phạm vào thời đó ». « Tôi chưa bao giờ tham gia các hoạt động che đậy », ngài cũng tuyên bố và nói sẵn sàng chấp nhận « phần trách nhiệm trong sự yếu kém của hệ thống ».

Đức Thánh Cha đã từ chối đơn từ nhiệm của ngài sau khi đã sắp đặt một cuộc kinh lý tại giáo phận Cologne, được thực hiện vào tháng Sáu bởi ĐHY Anders Arborelius, Giám mục Stockholm, và Đức cha Johannes van den Hende, Giám mục Rotterdam và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Hà Lan.

Không có ý định che giấu

Theo văn phòng của sứ thần Tòa Thánh ở Berlin, Vatican đã ghi nhận « những sai lầm thủ tục cá nhân » từ phía Tổng Giám mục Hambourg, nhưng cuộc điều tra đã cho thấy rằng ngài không có ý định che giấu các cuộc lạm dụng tính dục. Thông tri cho biết : « Vấn đề căn bản hệ tại, trong bối cảnh rộng lớn hơn của cơ quan hành chính của Tổng Giáo phận, trong việc thiếu quan tâm và nhạy cảm đối với các nạn nhân của các cuộc lạm dụng ».

Văn phòng cũng cho hay Đức Thánh Cha Phanxicô đã bác bỏ đơn từ nhiệm của ngài bởi vì « Đức Tổng Giám mục khiêm tốn nhìn nhận những sai lầm mà mình đã phạm ». Một thông cáo vắn tắt được công bố hôm 15/9/2021 trên trang web của giáo phận Hambourg đảm bảo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Đức Cha tiếp tục sứ vụ của mình « trong tinh thần hòa giải và phụng sự Thiên Chúa ».

Về phần mình, Đức cha Stefan Hesse đã nhấn mạnh rằng « thời gian tạm nghỉ dành cho tôi đã chấm dứt và, theo ý muốn của Đức Giáo hoàng, một lần nữa tôi minh nhiên đảm nhận trách nhiệm Tổng Giám mục giáo phận Hambourg ».

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31