ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THÀNH LẬP QUỸ VĂN THUẬN

Written by xbvn on Tháng Bảy 26th, 2023. Posted in Thế Giới, Tý Linh, Việt Nam

Quỹ Văn Thuận là cơ quan mới mà Đức Phanxicô muốn thay thế hai cơ quan « Người Samaritanô Nhân hậu » và « Công lý và Hòa bình ».

Chỉ dụ mà Đức Thánh Cha truyền lệnh – theo điều 120, đoạn 1 của Bộ Giáo luật – bãi bỏ các cơ quan Người Samaritanô Nhân hậu và Công lý và Hòa bình đã có hiệu lực vào ngày thứ Ba 25/7/2023, thiết lập quỹ Văn Thuận thay thế cho hai cơ quan đó, theo tên của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, qua đời vào năm 2002, người mà từ năm 1998 cho đến khi qua đời là chủ tịch của nguyên Hội đồng Công lý và Hòa bình. Trước đây, ngài từng bị cầm tù 13 năm trong nhà tù của chế độ cộng sản, và án phong chân phước cho ngài hiện đang được tiến hành.

Trong tài liệu, được tán thành trong buổi tiếp kiến vào ngày 3/7/2023 dành cho Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha cũng quyết định rằng, trong khi chờ công bố các quy chế mới, « di sản còn lại của các cơ quan Người Samaritanô Nhân hậu và Công lý và Hòa bình sẽ được chuyển đến quỹ Văn Thuận mới ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30