ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHICAGO : “FIDUCIA SUPPLICANS, MỘT BƯỚC TIẾN VỀ PHIA TRƯỚC”

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 22nd, 2023. Posted in Gia đình, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Hồng y Blase Cupich hoan nghênh việc công bố Tuyên ngôn gần đây của Bộ Giáo lý Đức tin có tựa đề “Fiducia supplicans”. Một tài liệu đề cập đến “ý nghĩa mục vụ của các lời chúc lành” của những người ở trong hoàn cảnh bất quy tắc, – bao gồm cả các cặp đồng giới. Tuy nhiên, bên ngoài mọi nghi thức và mô phỏng hôn nhân.

Nhấn mạnh rằng Giáo hội đòi hỏi một cách tiếp cận mục vụ đối với những người ở trong hoàn cảnh bất quy tắc – cũng như đối với các cặp đồng giới – Đức Hồng y Blase Cupich nói rằng Tổng Giáo phận Chicago hoan nghênh Tuyên ngôn Fiducia supplicansvốn sẽ giúp nhiều thành viên hơn trong cộng đồng của chúng ta cảm nhận được sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa”.

Chúc lành cho những người ở trong hoàn cảnh bất quy tắc

Được công bố vào thứ Hai, ngày 18 tháng 12, bởi Bộ Giáo lý Đức tin, tài liệu “về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành” phân biệt giữa các loại phép lành khác nhau và chỉ ra các trường hợp trong đó các thừa tác viên chức thánh có thể chúc lành cho những người trong hoàn cảnh bất quy tắc, kể cả trong trường hợp quan hệ đồng giới.

Một cách tiếp cận mục vụ

Trọng tâm của Tuyên bố này, Đức Hồng y Cupich giải thích trong một thông cáo đăng trên trang web của tổng giáo phận, “là lời kêu gọi các mục tử áp dụng cách tiếp cận mục vụ, để sẵn sàng phục vụ những người” nhận ra nhu cầu được giúp đỡ và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, mà không vì thế đòi hỏi hợp pháp hóa quy chế đặc biệt của họ. Đức Hồng y tin rằng việc công bố tài liệu này “là một bước tiến về phía trước”, và đồng thời nói thêm rằng nó phù hợp với cả “mong muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô là đồng hành mục vụ với mọi người” và với “mong muốn của Chúa Giêsu hiện diện cho tất cả những người cần ân sủng và nâng đỡ”.

Đức Hồng y Cupich lưu ý rằng tài liệu này vẫn duy trì giáo huấn truyền thống của Giáo hội về hôn nhân, điều này phù hợp với những tuyên bố trước đây của Đức Thánh Cha Phanxicô, cho thấy rằng sẽ không phù hợp việc các thẩm quyền Giáo hội “liên tục và chính thức thiết lập các thủ tục hoặc nghi lễ” cho bất kỳ hoàn cảnh nào.

Những giải thích rõ ràng được đề cập trong tài liệu

Đức Tổng Giám mục Chicago cũng lưu ý sự nhấn mạnh của Bộ đến sự kiện rằng, không bao giờ được chúc lành cho những người trong hoàn cảnh bất quy tắc trong hoặc liên quan đến các nghi lễ của một cuộc kết hôn dân sự, cũng không bằng lời nói hoặc hành động riêng cho hôn nhân, và điều này áp dụng cho cả những người trong hoàn cảnh bất quy tắc cũng như cho những người duy trì mối quan hệ đồng tính luyến ái.

Vì vậy, ngài nói, việc chúc lành như vậy phải diễn ra trong những khung cảnh khác, hiểu rằng khi chúc lành trong những hoàn cảnh này, “không có ý định hợp pháp hóa bất cứ điều gì, nhưng đúng hơn mở rộng cuộc sống của mình cho Thiên Chúa, cầu xin sự giúp đỡ của Ngài để sống tốt hơn, và cũng cầu xin Chúa Thánh Thần để các giá trị của Tin Mừng có thể được sống một cách trung thành hơn”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30