GIÁO HỘI BA LAN KÊU GỌI THƯỢNG PHỤ GIÁO CHỦ MOSCOU CHẤM DỨT CHIẾN TRANH

Written by xbvn on Tháng Ba 4th, 2022. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Đức cha Stanisław Gądecki, chủ tịch HĐGM Ba Lan, đã lên tiếng với Đức Thượng phụ giáo chủ Moscou và toàn Nga. Trong lá thư ngày 2/3/2022, ngài xin Đức Thượng phụ kêu gọi ông Putin chấm dứt chiến tranh ở Ucraina.

« Một người duy nhất có thể ngăn chặn nỗi đau khổ của hàng ngàn người bằng một lời duy nhất : người này là tổng thống Liên bang Nga. Đệ rất khiêm tốn xin Huynh kêu gọi rút quân đội Nga khỏi Nhà nước có chủ quyền là Ucraina ». Những lời nói của Chủ tịch HĐGM Ba Lan vang vọng cách mạnh mẽ, một tuần sau khi bắt đầu  cuộc xâm lược của Nga ở Ucraina. Lần thứ hai nói với Đức Thượng phụ Moscou và toàn Nga, Đức Cha chủ tịch cố gắng khởi xướng một giải pháp cho cuộc xung đột đã khiến người dân Ucraina lâm vào cảnh đau khổ.

Đức TGM Sviatoslav Shevchuk, đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina, và Đức TGM Stanislaw Gądecki, ngày 24/1/2022

Viết cho Đức Thượng phụ, Đức Cha viết : « Thưa hiền Huynh, Đệ xin Huynh kêu gọi Vladimir Putin để ông ta chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa chống lại người dân Ucraina, trong đó những người vô tội bị giết chết và nỗi đau khổ chạm đến không chỉ các binh sĩ nhưng còn thường dân, cách riêng phụ nữ và trẻ em ».

Chiến tranh « luôn là một sự thất bại đối với nhân loại »

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng mà Đức Cha chủ tịch HĐGM Ba Lan nói với các Kitô hữu Chính thống giáo Nga. Trong lá thư trước đó ngày 14/2/2022, trước tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, ngài đã kêu gọi người Công giáo và Chính Thống giáo Nga và Ucraina đoàn kết cầu nguyện cho hòa bình.

Trong lá thứ lần này gởi cho Đức Thượng phụ giáo chủ Moscou và toàn Nga, ngài đã nhấn mạnh sự phi lý của chiến tranh, vốn luôn là một thất bại của nhân loại. « Không có bất kỳ lý do nào, không có bất kỳ lập luận nào có thể biện minh cho quyết định tiến hành một cuộc xâm lược quân sự vào một quốc gia độc lập, bằng cách ném bom các khu dân cư, trường học hay nhà trẻ ». « Chiến tranh luôn là một sự thất bại đối với nhân loại ».

« Khước từ không tuân theo mệnh lệnh là một nghĩa vụ luân lý »

Một cuộc chiến càng trở nên vô nghĩa vì sự gần gũi của hai quốc gia và cội nguồn Kitô giáo của họ. Đức Cha chủ tích chất vấn : « Có được phép phá hủy cái nôi của Kitô giáo trên đất Slavơ, nơi mà Rus đã được rửa tội không ? ». Đức Cha kêu gọi Đức Thượng phụ kêu gọi binh lính Nga « không tham gia cuộc chiến tranh bất công này, khước từ thực thi mệnh lệnh mà, như chúng ta đã chứng kiến, dẫn đến nhiều tội ác chiến tranh ». Đối với ngài, « khước từ không tuân theo mệnh lệnh trong một hoàn cảnh như thế là một nghĩa vụ luân lý ».

 Kết thúc lá thư của mình, Đức cha Gądecki đã đề nghị Đức Thượng phụ giáo chủ Moscou kêu gọi tất cả anh chị em Chính Thông giáo Nga ăn chay và cầu nguyện để « thiết lập một nền hòa bình công bằng ở Ucraina ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30