GIÁO HỘI CÔNG GIÁO THÁI LAN BÀY TỎ QUAN NGẠI VỀ XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI VỚI CAMPUCHIA

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Công giáo Ý AgenSIR, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan bày tỏ mối quan ngại của mình về cuộc xung đột đang diễn ra ở biên giới với Campuchia và kêu gọi một nền văn hóa liên đới và huynh đệ.

Người biểu tình ở Bangkok kêu gọi chấm dứt tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia (ANSA).

Giáo hội Công giáo Thái Lan xem căng thẳng quân sự hiện nay dọc biên giới với mối quan ngại sâu sắc”, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Vira Arpondarattana của Bangkok và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan nói với hãng thông tấn Công giáo Ý AgenSir trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 26 tháng Bảy.

Căng thẳng dọc giới Thái Lan và Campuchia bùng phát vào thứ Năm, ngày 24 tháng Bảy, trong các cuộc đụng độ đang diễn ra khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn 168.000 người phải di dời. Biên giới dài 800 km giữa hai nước đã bị tranh chấp trong nhiều thập kỷ, nhưng các cuộc đối đầu trong quá khứ chỉ diễn ra ở mức hạn chế và ngắn ngủi.

Giáo hội hoàn toàn nhận thức được rằng các tranh chấp biên giới, mặc dù được trình bày chỉ là vấn đề lãnh thổ, nhưng thường bị lợi dụng cho các mục đích chính trị”, Đức Tổng Giám mục Arpondarattana giải thích trong cuộc phỏng vấn. Ngài cho biết “những căng thẳng này có thể bị thao túng để khơi dậy tình cảm dân tộc chủ nghĩa”, đánh lạc hướng người dân “khỏi các vấn đề trong nước” và “phục vụ lợi ích của các tác nhân chính trị cụ thể”. Theo Đức Tổng Giám mục, điều này đặt “chủ nghĩa cơ hội chính trị ngắn hạn” lên trên phúc lợi của người dân và cản trở một giải pháp hòa bình, bền vững lâu dài.

Tầm quan trọng của đối thoại

Ngài cũng nói rằng Giáo hội thường cảnh báo chống lại “những mối nguy hiểm của chủ nghĩa dân tộc cực đoan” và những cuộc xung đột biên giới như thế này xuất phát từ những phức tạp và bất đồng lịch sử cần được xem xét và hiểu biết để thúc đẩy “sự hòa giải chân chính và các giải pháp công bằng” dẫn đến một tương lai hòa bình hơn.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng Giáo hội “ủng hộ mạnh mẽ đối thoại, đàm phán và hòa giải quốc tế như những con đường dẫn đến hòa bình lâu dài”.

Ngài cũng cho biết Giáo hội gần gũi với dân thường, đang sống ở khu vực biên giới. Ngài nói: “Họ phải chịu cảnh di dời, mất sinh kế và liên tục bị đe dọa bạo lực”, đồng thời nhấn mạnh rằng “đức tin của chúng ta kêu gọi chúng ta thừa nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người, bất kể quốc tịch hay sắc tộc”. Ngài nói tiếp: “Chúng ta phải chống lại những ý thức hệ chia rẽ và thay vào đó nuôi dưỡng một nền văn hóa liên đới và huynh đệ chân chính”.

Giáo hội lên án một cách dứt khoát mọi hành vi bạo lực chống lại dân thường”, Đức Tổng Giám mục Arpondarattana nói. “Chúng tôi nhắc lại rằng luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và những người không tham chiến – bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già – phải luôn được bảo vệ”.

Giáo hội đã và đang cung cấp sự hỗ trợ trên thực địa

Ngài cũng nói thêm rằng Giáo hội đã và đang cung cấp các vật dụng thiết yếu, hỗ trợ nhân đạo và an ủi tinh thần cho những người bị ảnh hưởng thông qua Văn phòng Công giáo về Cứu trợ Khẩn cấp và Người tỵ nạn (COERR) của Hội đồng Giám mục Thái Lan. Các nhà thờ trên khắp Thái Lan cũng đã tổ chức các Thánh lễ đặc biệt, các buổi cầu nguyện và lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng Hội đồng Giám mục Thái Lan “duy trì mối quan hệ huynh đệ tích cực và sâu xa” với Giáo hội Công giáo ở Campuchia.

Tý Linh

(theo Vatican News)