GIAO ƯỚC GIỮA TÍNH PHỔ QUÁT VÀ TÍNH ĐẶC THÙ, MỐI QUAN TÂM CỦA GIÁO HỘI

Written by xbvn on Tháng Chín 8th, 2023. Posted in Tâm linh, Thánh Kinh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm thứ Năm, ngày 7/9/2023, tại Vatican, Đức Phanxicô đã đón tiếp các thành viên của Hiệp hội Thánh Kinh Ý và các giáo sư Thánh Kinh, tập trung tại Rôma để tham dự Tuần lễ Thánh Kinh Quốc gia lần thứ 47. Đối với Đức Phanxicô, chủ đề của cuộc gặp gỡ này “Giao ước và các hiệp ước giữa tính phổ quát và tính đặc thù” là “một trong những mối quan tâm chính của Giáo hội ngày nay”.

Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã mời gọi suy tư về sự thích đáng của ba chủ đề, ba giao ước, đối với “giá trị công việc của các bạn”.

Giao ước Nôê, sử dụng đúng đắn tài nguyên của hành tinh

Trước tiên, Đức Thánh Cha đề cập đến Giao ước với ông Nôê, “bao gồm một tham chiếu rõ ràng đến mối quan hệ giữa con người và công trình tạo dựng”. Đức Phanxicô giải thích rằng trong câu chuyện trận hồng thủy, Thiên Chúa ban niềm hy vọng và ơn cứu độ cho nhân loại đang bị tàn phá bởi hận thù và bạo lực, nhờ vào sự công chính của tổ phụ. Ngài nói thêm: “Sự công chính này tự nó có một chiều kích sinh thái bất khả tước bỏ, bằng cách tái khám phá và tôn trọng “những nhịp điệu được bàn tay của Đấng Tạo Hóa khắc ghi trong tự nhiên”, đồng thời nhấn mạnh rằng liên minh Nôê, “vốn chưa bao giờ thất bại về phía Thiên Chúa, do đó tiếp tục khuyến khích chúng ta sử dụng tài nguyên của hành tinh một cách đúng đắn và tiết độ.”

Cùng nhau xây dựng hòa bình đích thực

Nói về giao ước Áp-ra-ham, điểm chung của ba tôn giáo độc thần lớn, Đức Thánh Cha coi đó là một hình ảnh rất thời sự. “Như Công đồng Vatican II dạy, trong một thời đại bị đảo lộn bởi những vang vọng của cái chết và chiến tranh, niềm tin chung vào một Thiên Chúa mời gọi và khuyến khích chúng ta sống như anh em. Chính trong đó, được mời gọi đến cùng một ơn gọi nhân bản và thần linh, không bạo lực và không thất vọng, chúng ta có thể và phải cùng nhau làm việc để xây dựng thế giới trong hòa bình đích thực”.

Món quà lề luật và việc tuyển chọn dân Israel

Giao ước Sinai, giao ước về việc ban tặng lề luật và tuyển chọn dân Israel, cũng rất quan trọng. Đức Thánh Cha cho rằng tính đặc thù của việc tuyển chọn luôn hướng đến thiện ích phổ quát và không bao giờ rơi vào những hình thức chia rẽ hay loại trừ. Đức Thánh Cha khẳng định : “Thiên Chúa không bao giờ chọn ai để loại trừ người khác, nhưng luôn bao gồm tất cả mọi người. Đây là một lời cảnh báo quan trọng cho thời đại chúng ta”, nơi mà “những lệch lạc chia rẽ quá mức ngày càng gia tăng đang đào sâu những hố chia cắt và dựng lên những hàng rào giữa con người và giữa các dân tộc, gây phương hại đến sự hiệp nhất của loài người và của chính Thân Thể Chúa Kitô, theo kế hoạch của Thiên Chúa”.

Cùng nhau làm việc

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhân cơ hội này nhấn mạnh một trong những giá trị quan trọng của Tuần lễ Thánh Kinh Quốc gia lần thứ 47: đó là cùng nhau làm việc để phục vụ Lời Chúa. Quả thật, nó nằm trong khuôn khổ của công việc hợp tác rộng lớn mà Hiệp hội Thánh Kinh không ngừng cống hiến cho Giáo hội ở Ý. Nó là một trong những hiệp hội thần học đầu tiên ở đất nước này và vẫn còn hiện diện ở nhiều giáo phận khác nhau, đặc biệt là thông qua việc tổ chức các tuần lễ Thánh Kinh của giáo phận, mà nó hỗ trợ với sự cộng tác của hoạt động tông đồ Thánh Kinh của Hội đồng Giám mục Ý.

Sự hợp lực

Đức Phanxicô mong muốn “sự hiện diện này được phát triển trên toàn lãnh thổ, tránh mọi hình thức chủ nghĩa ưu tuyển và loại trừ”. Hiệp hội Thánh Kinh Ý cũng hợp tác với Học viện Thánh Kinh của Tòa Thánh (PIB), vào thời điểm quyết định trong cuộc cải cách các trường đại học giáo hoàng, nơi mà việc liên minh giữa các cơ sở học thuật không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, đối với nhiều thành viên của hiệp hội, Học viện Thánh Kinh của Tòa Thánh vẫn là “alma mater” (trường mẹ) truyền cảm hứng cho họ nghiên cứu và hoạt động tông đồ. Đức Thánh Cha nói: “Đây là một ví dụ về sức mạnh tổng hợp mà điều cấp thiết là phải thúc đẩy, ở Rôma và những nơi khác, giữa các viện nghiên cứu khác nhau, để không đối diện nguy cơ biến mất không thể khắc phục được”.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Phanxicô mời gọi các tham dự viên tiếp tục “sứ mạng giúp đỡ dân Thiên Chúa được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, để Thánh Kinh ngày càng trở thành di sản của tất cả mọi người: “cuốn sách của dân Chúa mà, bằng việc lắng nghe nó, sẽ chuyển từ phân tán và chia rẽ sang hiệp nhất””.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30