HÀN LÂM VIỆN KHOA HỌC TÒA THÁNH ỦNG HỘ IRAN THAM GIA VÀO HỘI NGHỊ GENEVE 2

Written by xbvn on Tháng Một 16th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Nhóm họp theo yêu cầu của  Đức Thánh Cha Phanxicô, Hàn Lâm Viện đã yêu cầu « việc ngừng bắn ngay lập tức », vào dịp hội nghị ngoại thường hôm thứ Hai 13/1.

Vatican không tiết kiệm nổ lực của mình  vì hòa bình ở Syria. Hôm 13/1, chính Hàn Lâm Viện Khoa Học Tòa Thánh đã kêu gọi « ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt các hình thức bạo lực, mà không có bất kỳ điều kiện chính trị nào trước ». Lời kêu gọi này được đưa ra trong hội nghị ngoại thường do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập cùng ngày ngài chúc mừng ngoại giao đoàn.

Một vài ngày trước khi hội nghị Genève 2 sẽ diễn ra ngày 22/1 bao gồm phe đối lập và chế độ Syria để tổ chức một cuộc chuyển tiếp ở Syria, Viện Hàn Lâm cũng yêu cầu « sự tham gia bao hàm mọi bên liên quan đến xung đột, trong vùng và ngoài vùng ».

Ở đây ám chỉ đến Iran, mà Hòa Kỳ và Pháp không muốn cho tham gia. Hai cường quốc này mong muốc Iran chấp nhận các kết luận của hội nghị Genève 1 ngày 30/6/2012, vốn đã dự kiến thành lập một chính phủ thống nhất quốc gia, bao gồm các quyền hành pháp trọn vẹn, loại trừ Bachar Al Assad khỏi tiến trình chuyển tiếp.

« Một kỷ nguyên tin tưởng mới » với Iran

Hàn Lâm Viện cũng chào mừng thỏa thuận tạm thời về vấn đề hạt nhân của Iran được ký vào tháng Mười Một với các cường quốc khác, cho rằng « nó mang lại cho thế giới niềm hy vọng lớn lao rằng giai đoạn thiếu tin tưởng trầm trọng giữa Iran và các quốc  gia khác trong vùng và ngoài vùng có thể được tiếp tục bằng một kỷ nguyên tin tưởng mới mẻ và thậm chí là hợp tác » và sự thành công của nó « có thể  cung cấp một nền tảng sống còn cho một nền hòa bình bền vững ở Syria ».

Bao gồm cách nhà khoa học trong số những vị lỗi lạc nhất thế giới, Viện Hàn Lâm đã mời Đức cha Antoine Audo, Giám mục giáo phận Alep ; Joseph Maila, giáo sư địa chính học ở Essec và nguyên là Giám đốc Học Viện Công Giáo Paris ; Mohamed El Baradei, người được giải Nobel hòa bình ; Romano Prodi, nguyên chủ tịch Hội đồng Ý, và Thierry de Montbrial, Viện quan hệ quốc tế tại Pháp. Hội nghị đã được tổ  chức bởi Đức cha Marcelo Sanchez, một người đồng hương gần gữi với Đức Thánh Cha.

« Bầu khí tích cực » với ngoại trưởng John Kerry

Một vài giờ sau khi phổ biến thông cáo nhấn mạnh đến sự trợ giúp nhân đạo, cuộc đối thoại liên cộng đồng và việc  tái xây dựng Syria sớm hết sức có thể, John Kerry đã đến Vatican để trao đổi với ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Cuộc nói chuyện một tiếng bốn mươi phút này « đã là rất rộng lớn và diễn ra trong bầu khí tích cực », cha Lombardi, phát ngôn viên  của Tòa Thánh cho biết.

Cha nói thêm : « Hoàn cảnh ở Trung Đông, cuộc chiến ở Syria và việc chuẩn bị cho hội nghị Genève 2 đã được đề cập, và lập trường của Đức Thánh Cha về hòa bình đã được nhắc lại ». Những cuộc thương lượng Israel-Palestin cũng như Châu Phi, cách riêng Nam Suđăng, cũng đã được đề cập với ngoại trưởng Hoa Kỳ, một người Công giáo. Ông đã không gặp gỡ Đức Thánh Cha vào dịp này.

Tý Linh

Theo La Croix

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30