HỒNG KÔNG : ĐỨC HỒNG Y THANG HÁN YÊU CẦU CÁC LINH MỤC CHÚ Ý GIỮ GÌN “LỜI NÓI CỦA MÌNH”

Written by xbvn on Tháng Chín 3rd, 2020. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Hôm 28/8, ĐHY Gioan Thang Hán (John Tong Hon), Giám quản Tông Tòa giáo phận Hồng Kông, đã mạnh mẽ yêu cầu các linh mục của mình lược bớt nội dung chính trị trong các bài giảng của họ.

“Chú ý giữ gìn ngôn ngữ của chúng ta”, ĐHY đưa ra quan điểm rõ ràng của mình trong bức thư gởi cho các linh mục của giáo phận của ngài. ĐHY minh nhiên nhắm đến các bài giảng, mà theo ngài, vốn phải truyền tải “sứ điệp của Thiên Chúa”, chứ không phải “những quan điểm cá nhân của người giảng thuyết”. Bức thư được gởi hôm 28/8 và được phổ biến hôm 1/9/2020 trên trang tin Catholic News Agency (CNS). Bản văn có tên là “sửa lỗi huynh đệ”.

ĐHY Gioan Thang Hán mong muốn rằng thực tại của các giáo dân tiếp tục được xem xét kỹ. ĐHY viết : « Các bài giảng của chúng ta không được tách rời với (…) hoàn cảnh cụ thể của xã hội. (…) một sự phân tích vắn tắt các vấn đề xã hội hiện nay thường là hữu ích, và thậm chí đôi khi là cần thiết ». Thế nhưng, ngài nói rõ, một sự quy chiếu như thế đến cuộc sống của người tín hữu phải phục vụ cho một « chứng tá Kitô hữu trong đời sống xã hội », những gì mà « những lời vu khống (…) vốn không khuyến khích cách mặc nhiên hay minh nhiên cho lòng hận thù và sự mất trật tự » không cho phép. Được mời gọi cho thấy mẫu gương cho các tín hữu, các linh mục do đó phải là « khôn ngoan và chú ý » đến những gì mình nói, trong các bài giảng hay các bài phát biểu.

Một « gáo nước lạnh »

Bức thư khơi dậy những phản ứng trong bối cảnh có sự hạn chế quyền tự do ngôn luận mà luật « an ninh quốc gia » của Trung quốc vừa áp đặt lên Hồng Kông vào ngày 30/6 vừa qua. Một linh mục Trung quốc ẩn danh đã tuyên bố với CNS rằng bức thư đã là một « gáo nước lạnh » đối với nhiều người Công giáo của đất nước…

Đường hướng của ĐHY Thang Hán là rõ ràng : tránh đối đầu với chính quyền Trung quốc. Vào tháng Sáu, ngài đã tìm cách trấn an về những hệ quả tiềm tàng của luật « an ninh quốc gia » trên quyền tự do tôn giáo, khi nhiều người lo sợ về sự hàm hồ nội dung của nó, mà có thể nói là trao toàn quyền cho sự đàn áp.

Theo Vatican News Tiếng Việt, « trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Đức Hồng y đã đề cập đến chủ đề tự do tôn giáo. Về vấn đề này, ngài tin rằng, “luật về an ninh quốc gia sẽ không tác động tiêu cực đến tự do tôn giáo”. Đức Hồng y dựa vào “Điều 32 quy định về Luật Cơ bản: đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tự do truyền giảng, thực hành và tham gia các hoạt động tôn giáo cách công khai.” Ngoài ra, Đức Hồng y còn tuyên bố rằng Giáo hội vẫn có thể tham gia vào các vấn đề xã hội của quốc gia. Ngài viện dẫn Điều 141 của Luật Cơ bản quy định: chính quyền địa phương không can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo hoặc hạn chế các hoạt động tôn giáo, và họ có thể tiếp tục điều hành các trường học và dịch vụ xã hội ».

 

Tý Linh

(theo Jean-Baptiste Ghins, La Croix, 2/9/2020 và Vatican News Tiếng Việt).

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31