HỌP TỔNG CÔNG HỘI XUÂN BÍCH BẦU BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Written by xbvn on Tháng Bảy 22nd, 2014. Posted in Thế Giới, Việt Nam, Xuân Bích Thế Giới, Xuân Bích Việt Nam

Tổng Công Hội Xuân Bích diễn ra từ 7 đến 19 tháng Bảy năm 2014, tại Chủng viện Issy-les-Moulineaux, Pháp. Cuộc họp có 30 đại biểu đến từ 3 tỉnh hội Pháp, Hoa Kỳ và Canađa. Việt Nam, thuộc tỉnh hội Pháp, có ba đại diện: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, cha Giuse Hồ Thứ và cha Phêrô Phan Tấn Khánh.

Sáng ngày 12/7/2014, các đại biểu đã bầu cha Bề trên Tổng quyền, và cha Ronald D. Witherup (người Hoa Kỳ) đã tái đắc cử ngay vòng đầu với đa số phiếu (24/30).

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã bầu bốn cố vấn cho Cha Bề trên Tổng quyền:

1. Cố vấn thứ nhất: cha David Thayer, thuộc tỉnh hội Mỹ

2. Cố vấn thứ hai : cha Argiro Restrepo, Colombie, tỉnh hội Canada

3. Cố vấn thứ ba : cha Giuse Hồ Thứ, Việt Nam, tỉnh hội Pháp

4. Cố vấn thứ tư : cha Pierre Martin de Vivies, Pháp, thuộc tỉnh hội Pháp.

Tổng Công Hội lần này cũng là dịp để nghe các báo cáo của các tỉnh hội, các ban ngành chuyên biệt như : ban tài chánh, thư viện, ban tu thư (tạp chí Bulletin de Saint-Sulpice…).

Các tham dự viên cũng đã có những chuyến hành hương thăm những địa danh gắn liền với Hội Xuân Bích như nhà thờ Đức Bà các Nhân Đức ở Aubervilliers, nằm phía Bắc của thành phố Paris…

Tổng Công Hội cũng đã đề ra một số vấn đề cần bàn thảo và đưa ra hướng giải quyết.

Tổng Công Hội kết thúc trưa thư Bảy 19/7.

Xem một số hình ảnh Tổng Công Hội Xuân Bích 2014 (nguồn ảnh: cha Henri de la Hougue):

Cuốn Thánh Kinh bản Vulgata mà cha Olier, Đấng sáng lập Hội Xuân Bích sử dụng

Trái tim cha Olier

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30