KHÁNH THÀNH TÒA SỨ THẦN TÒA THÁNH TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP : « VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA TÔN GIÁO » TRONG XÃ HỘI

Written by xbvn on Tháng Hai 6th, 2022. Posted in Học thuyết xã hội, Thế Giới, Tý Linh

« Tôi xác tín rằng mối quan hệ được thiết lập trong suốt giai đoạn này được  xây dựng trên sự hiểu biết lẫn nhau về tầm quan trọng của  đức tin và vai trò tích cực mà  tôn giáo phải thực hiện trong xã hội », Đức cha Edgar Peña Parra, Phó Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tuyên bố như thế trong bài phát biểu khánh thành Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập hôm 2/2/2022.

Dưới đây là bài phát biểu của Đức cha Edgar Peña Parra :

Thưa quý ngài Hoàng thân,

Thưa Quý ngài,

Thưa các thành viên ưu tú của Đoàn ngoại giao,

Thưa quý vị,

Tôi muốn bắt đầu bằng việc chuyển lời chào thân ái và sự gần gũi tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô đến tất cả những người hiện diện, cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất của ngài cho ngày lễ gần đây kỷ niệm 50 năm thành lập đất nước thân yêu này.

Sự hiện diện của Tòa sứ thần Tòa Thánh mới này là một dấu hiệu nữa cho thấy sự quan tâm và ân cần của Đức Thánh Cha đối với tất cả cư dân thân yêu của đất nước này. Như tôi đã có cơ hội nhận xét trong các hoàn cảnh tương tự, chính vì lý do này mà các Tòa sứ thần Tòa Thánh thường được gọi cách trìu mến là Ngôi nhà của Đức Giáo hoàng. Chắc chắn cũng như thế đối với nơi này, vì Đức Giáo hoàng Phanxicô chân thành mong muốn rằng tòa nhà này sẽ giúp cho vị đại diện của Đức Giáo hoàng thực hiện sứ mạng của ngài ở Các Tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất và với cộng đoàn Công giáo địa phương, cũng như cuộc đối thoại giữa các tôn giáo.

Việc khánh thánh cơ quan đại diện ngoại giao này của Tòa Thánh chứng tỏ mối tương quan song phương tốt đẹp vốn đã tồn tại giữa Các Tiểu vương quốc Ả-Rập và Tòa Thánh. Về phương diện này, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 15 năm mối quan hệ ngoại giao của chúng ta. Tôi xác tín rằng mối quan hệ được thiết lập trong suốt giai đoạn này được  xây dựng trên sự hiểu biết lẫn nhau về tầm quan trọng của  đức tin và vai trò tích cực mà  tôn giáo phải thực hiện trong xã hội. Điều đó đã được khẳng định ngày hôm nay ba năm trước, trong chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến đất nước này, khi ngài và Đại giáo sĩ của Al-Azhar, là ngài Ahmed el-Tayeb, đã ký văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại : vì hòa bình thế giới và cùng chung sống.

Văn kiện này mô tả cách hùng hồn những yếu tố gắn kết người Hồi giáo và các Kitô hữu, dựa trên niềm tin chung vào Thiên Chúa, Đấng tạo dựng mọi sự. Từ đó bắt nguồn lời kêu gọi các tín hữu để họ sống trong tình huynh đệ với tất cả các dân tộc, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng, và để họ bảo vệ công trình tạo dựng, ngôi nhà  chung của chúng ta. Trái với tất cả sự bóp méo và thao túng tôn giáo, câu trả lời cho tiếng gọi này chỉ có thể là chọn lựa con đường đối thoại, vốn dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn và sự hợp tác.

Khi ký văn kiện này, ngài Đại Giáo sĩ và Đức Giáo hoàng đã bày tỏ mong muốn rằng nó « có thể đóng vai trò là người hướng dẫn cho các thế hệ tương lai để giúp tiến triển một nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau trong ý thức về một ân sủng thần linh lớn lao làm cho mọi người trở thành anh chị em » (phần Dẫn nhập). Tôi hy vọng rằng nó cũng là cái khung để đào sâu mối quan hệ ngoại giao của chúng ta. Vì thế, trong khi tiến về phía trước,  chúng ta hãy gia tăng nỗ lực để cổ võ nội dung của văn kiện này nhằm đóng góp vào việc xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình hơn. Ngày nay, những nỗ lục này là thực sự cần thiết, khi chúng ta tiếp tục chứng kiến những hậu quả tiêu cực của việc thay thế các chân lý siêu việt về con người và công trình tạo dựng bằng những giá trị hoàn toàn hời hợt và duy vật.

Nhân dịp vui mừng này, tự nhiên tôi nghĩ đến cộng đồng Công giáo ở đất nước này. Với tư cách là Ngôi nhà của Đức Giáo hoàng ở Các Tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất, Tòa sứ thần Tòa Thánh cũng biểu lộ sự quan tâm mục vụ của Đức Thánh Cha đối với họ. Ước mong nơi này là nguồn khích lệ đối với họ khi họ nỗ lực sống đức tin của mình và trở thành những tấm gương của tình huynh đệ nhân loại cho tất cả anh chị em của mình trên mảnh đất thân yêu này.

Để kết thúc, tôi xin cảm ơn Hoàng thân Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, thái tử thừa kế của Abou Dhabi và là phó tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang của Các Tiểu  vương quốc Ả-Rập thống nhất, Hoàng thân Abdullah ben Zayed Al Nahyane, Bộ trưởng ngoại giao và Hợp tác quốc tế, ngài Noura Al Kaabi – Bộ trưởng Văn hóa và Giới Trẻ, ngài Omar Ghobash – Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Đức cha Paul Hinder, Đại diện Tông Tòa của Nam Ả-Rập, và tất cả các vị khách quý đã hiện diện trong dịp đặc biệt này. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến chính quyền dân sự về những nỗi lực mà họ đã giúp Tòa Thánh có được công trình tuyệt vời này.

Tôi đặc biệt biết ơn đối  với Đức cha Kryspin Dubiel, đặc trách công vụ của Tòa sứ thần Tòa Thánh này, và tất cả những ai đã đóng góp làm cho ước muốn này của d Thiên Chúa thành hiện thực.

Sau cùng, tôi rất vui mừng khi việc khánh thành Tòa sứ thần Tòa Thánh này diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến đất nước thân yêu này và việc ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại. Mong rằng Tòa Đại sứ mới này của Tòa Thánh ở Abou Dhabi sẽ là nơi gặp gỡ và đối thoại  cho sự hợp tác song phương của chúng ta trong nhiều năm tới !

Xin cảm ơn quý vị !

———————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : ZENIT)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31