KỲ TĨNH TÂM NĂM 2014 CỦA CHỦNG SINH ĐCV HUẾ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 6th, 2014. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Trong khoảng thời gian từ 28/10 – 01/11, ĐCV Huế tổ chức kỳ tĩnh tâm thường niên cho các chủng sinh dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trương Văn Phúc, SJ. Chủ đề được chọn năm nay là “Giáo hội của người nghèo”. Với chuyên môn giảng phòng “nhà nghề” của một giáo sĩ dòng Tên và kinh nghiệm thực tế của những năm tháng phục vụ người nghèo tại nhiều nơi trên thế giới, Cha Phêrô đã thật sự truyền “lửa” cho các tham dự viên và cung cấp cho họ nhiều chất liệu để suy tư, cầu nguyện, chiêm ngắm.

Qua bảy bài giảng, ngài mời gọi các chủng sinh đi vào các bản văn Thánh Kinh để chiêm ngắm chân dung Chúa Giêsu nghèo và kiểu thức Giáo hội của người nghèo mà Chúa Giêsu phác họa cho hiền thê của Người. Bên cạnh đó, ngài cũng hướng tầm nhìn của các linh mục tương lai về những biến chuyển của Giáo hội kể từ sau Vatican II đến nay để nhận thấy những nỗ lực và những khiếm khuyết của Giáo hội trong quá trình dành “chọn lựa ưu tiên cho người nghèo”. Vị giảng phòng cũng giúp người tham dự đọc những dấu chỉ của thời đại để nhận ra sứ mạng của mỗi người trong hành trình đến với vùng ngoại vi của hiện sinh để gặp gỡ, chia sẻ, đồng cảm, nâng đỡ những thành phần dễ bị tổn thương nhất.

Một “kỳ nghỉ với Chúa” đã khép lại cùng với những hoa trái thiêng liêng mà Thánh Linh ban tặng cho mỗi người. Với những ánh sáng nhận được từ cuộc tĩnh tâm này, mỗi chủng sinh sẽ nỗ lực nhiều hơn để càng ngày càng mặc lấy tinh thần khó nghèo của Tin Mừng ngõ hầu có thể góp phần làm nổi bật căn tính của Giáo hội như gia đình của mọi người, đặc biệt là của người nghèo.

BTT ĐCV Huế

 

 

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30