RÔMA TUYÊN BỐ HỘI CÔNG GIÁO RÔMA LÊ-Ô XIII VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TÔNG TRUYỀN BRAXIN LÀ LY GIÁO

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 9th, 2012. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Hội Công giáo Rôma Lê-ô XIII, do giám mục David Bell lãnh đạo, và tất cả các tổ chức gắn liền với nó, nhất là Hội Công Giáo Tông Truyền Braxin (Icab), đã bị Rôma coi là ly giáo. Tòa Thánh khước từ không cho họ mọi cương vị trong Giáo Hội Công Giáo và không nhìn nhận bất kỳ cuộc tấn phong linh mục hay giám mục nào được thực hiện bởi các thành viên của các Hội này.

Đó là đại ý bức thư, được trang Vatican Insider tiết lộ, được Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và sứ thần Tòa Thánh tại Braxin là Đức cha Giovanni d’Aniello, gởi hôm 8.10.2012 cho ĐHY người Braxin Raymundo Damasceno, chủ tịch HĐGM Braxin.

Các Hội duy truyền thống này, đồ đệ của phụng vụ Trentô, nhận trách nhiệm khoảng 20 giám mục trên thế giới, được giám mục David Bell phong chức. Việc phong chức giám mục cho David Bell, 42 tuổi, vẫn thành sự, nhưng không hiệp thông với Rôma. Quả thế, vị giám mục này đã « được phong chức » giám mục vào năm 2006 bởi bề trên của Icab là giám mục Luis Fernando Castillo Mendez, chính giám mục Mendez cũng là ly giáo, tự phong Hồng y năm 2009. Giám mục Bell cũng tự phong là « tổng giám mục Londres » cho Icab.

Nhóm này có chừng 500.000 tín hữu, được hình thành vào năm 1937 ở Braxin với các linh mục và một giám mục từ chối tuân theo những giáo huấn của đức Pi-ô XI chống lại chủ nghĩa cộng sản, cũng như không nhìn nhận tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng được Vatican II tuyên bố. Các linh mục lập gia đình đã được phong chức , và các cuộc hôn nhân của các cặp ly dị tái hôn đã được cử hành.

Vị giám mục ly giáo đã từng lẩn vào chỗ hàng đầu (prima fila) trong một buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, năm 2011, chào Đức Thánh Cha và như thế tìm cách có được một tí chút gọi là nhìn nhận công khai.

Theo phát ngôn viên của Icab, trả lời lúc đó cho những câu hỏi của nhà báo Andrea Tornielli, cuộc tiếp kiến này không phải là ngẫu nhìn : « Chúng tôi có ý định phục tùng Đức Giáo Hoàng », trong sự chờ đợi một sự nhìn nhận theo giáo luật. Thế nhưng nhóm này vẫn thực hiện những cuộc phong chức giám mục, linh mục và phó tế trong những năm qua mà không có sự đồng ý của Rôma.

Bức thư của Phủ Quốc Vụ Khanh nói rõ : cộng đoàn này « là ly giáo và nó không được nhìn nhận bất kỳ cương vị nào trong Giáo Hội Công Giáo ». Các giám mục được phong chức trong cộng đoàn này không thể thực thi bất kỳ tác vụ nào giữa lòng Giáo Hội. Do đó, « tất cả các tổ chức gắn liền với cộng đoàn này phải được xem như là
những tổ chức phi Công giáo ».

Tý Linh

Theo La Croix

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30