MỘT MIẾNG GỖ SỒI CỦA NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS ĐƯỢC DÂNG TẶNG CHO ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Chín 29th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Sáu thượng nghị sĩ thuộc nhóm Pháp-Tòa Thánh sẽ chào mừng Đức Phanxicô sau buổi tiếp kiến chung ngày 29/9/2021. Họ sẽ trao cho ngài một miếng gỗ sồi được cắt để tái thiết sườn của nhà thờ Đức Bà Paris và mời ngài đến mở cửa trở lại nhà thờ chánh tòa vào năm 2024.

« Chúng tôi sẽ chuyển cho Đức Giáo hoàng miếng gỗ này, biểu tượng của lịch sử chúng tôi, của căn tính chúng tôi nhưng cũng là của niềm hy vọng và canh tân », Dominique de Legge, thượng nghị sĩ và cũng là chủ tịch của nhóm Pháp-Tòa Thánh từ năm 2019, cho biết. Cùng với 5 thượng nghị sĩ khác, ông sẽ đến Vatican từ ngày 27-30/9/2021. « Chúng tôi muốn tận dụng điều này để mời Đức Giáo hoàng đến Pháp để mở cửa trở lại nhà thờ chánh tòa, được dự kiến vào năm 2024 », ông nói tiếp và đồng thời cho biết rằng Trưởng Nữ của Giáo hội vẫn chưa được Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm từ khi ngài lên ngôi Giáo hoàng năm 2013. « Niềm kiêu hãnh của nước Pháp chúng tôi đã được thử thách phần nào… », ông mỉm cười nói và nhìn nhận rằng Đức Thánh Cha có lý do để không coi nước Pháp như là trung tâm của Giáo hội hay của thế giới.

Chuyến viếng thăm này của các thượng nghị sĩ Pháp diễn ra đang khi Pháp và Tòa Thánh kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao. « Cách nào đó, miếng gỗ sồi này là một món quà kỷ niệm ».

Quả thế, lát gỗ đã được lấy từ một trong hai khúc gỗ sồi đến từ làng thuộc xứ Breton của Saint-Christophe-des-Bois, ở Ille-et-Vilaine, xứ sở của vị thượng nghị sĩ này. Những cây hơn 150 tuổi này đã được chọn cho phần sườn mới của nhà thờ Đức Bà Paris. « Chúng đã được làm phép và hiện đang phơi khô ». Tiếp đến, chúng sẽ được gộp chung với hơn 1000 cây được chọn khác để làm sườn và chóp tháp của nhà thờ chánh tòa bị cháy vào tháng 4/2019.

Một chuyến viếng thăm hữu nghị

Sáu thượng nghị sĩ trong ba ngày sẽ gặp gỡ một số nhân vật của Tòa Thánh. Sáng 28/9, họ được ĐHY Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như Đức cha Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, tiếp kiến.

Nhóm thượng nghị sĩ này gồm ba thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa – Dominique de lagge (Ille-et-Vilaine), Louis-Jean de Nicolaÿ (Sarthe), Marie Mercier (Saône-et-Loire)-, một thượng nghị sĩ thành viên của Đảng xã hội – André Vallini (Isère), một nữ thượng nghị sĩ  liên kết với Đảng Cộng hòa Tiến Bước – Patricia Schillinger (Haut-Rhin) – và thượng nghị sĩ Loïc Hervé, thành viên của Liên hiệp Trung hữu (Haute-Savoie).

Ở Thượng viện, nhóm bằng hữu Pháp-Tòa Thánh này có chừng 50 thượng nghị sĩ có nhiệm vụ duy trì mối quan hệ ngoại giao với Vatican. Tại Pháp, nhóm thường xuyên nghe các nhân vật có liên hệ với các hoạt động của Tòa Thánh – Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, hay bà đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh, Élisabeth Beton-Delègue.

Chuyến thăm của Thủ tướng Pháp tại Rôma

Chuyến viếng thăm của các thượng nghị sĩ Pháp diễn ra một vài ngày trước khi Thủ tướng Pháp, ông Jean Castex, sẽ đến Rôma. Ngày 18/10/2021, ông sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến. « Ngoài khía cạnh ngoại giao, ông tha thiết muốn gặp Đức Giáo hoàng với tư cách là Thủ tướng của Trưởng Nữ của Giáo hội », một nguồn thân cận với Thủ tưởng cho biết và đồng thời nói rõ ràng chuyến đi này sẽ tập trung vào việc kỷ niệm tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai Nhà nước.

Tý Linh

(theo Hugues Lefèvre, Aleteia)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30