MỸ: CÁC HỆ PHÁI KITÔ VÀ CÁC TỔ CHỨC DO THÁI PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ NGƯỜI DI CƯ
Gần 30 hệ phái Kitô và các tổ chức Do Thái, địa phương hoặc quốc gia, đã đệ đơn kháng cáo pháp lý, vào thứ Ba ngày 11 tháng Hai, phản đối việc bắt giữ những người di cư ở những nơi nhạy cảm, chẳng hạn như các nơi thờ phượng. Một sự tiến triển về luật được Tổng thống Trump quyết định ngay sau khi ông nhậm chức.
Trong khi chính quyền Trump phản ứng mạnh mẽ với Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã bày tỏ với các giám mục Mỹ việc ngài không tán thành chính sách di cư của chính quyền Trump, thì các Giáo hội Kitô và các tổ chức Do Thái khác đã hành động. Thứ Ba, ngày 11/2/2025, trong một vụ kiện pháp lý được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia ở Washington DC – nơi có thể ra phán quyết về các tranh chấp liên bang – 27 tổ chức tôn giáo phản đối trước tòa những quy định gần đây của Nhà Trắng và tổng thống về chính sách di cư, và đặc biệt là các quy định mới cho phép bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp ở “những nơi nhạy cảm”, bao gồm cả trường học hoặc nơi thờ phượng. Theo những người khiếu nại, quyết định này cấu thành “một trở ngại lớn cho việc thực hành tôn giáo”.
Các cộng đoàn ghi nhận “sự sụt giảm trong việc tham dự các buổi thờ phượng và tham gia vào các dịch vụ xã hội do lo sợ các biện pháp áp dụng luật nhập cư”. “Đối với các tín hữu dễ bị tổn thương vẫn tiếp tục tham dự việc thờ phượng, các giáo đoàn phải lựa chọn giữa việc đặt họ vào chỗ bị bắt giữ hoặc thực hiện các biện pháp an ninh mâu thuẫn trực tiếp với nghĩa vụ tôn giáo là chào đón và hiếu khách của họ.”
Vi phạm luật tự do tôn giáo
Những người khiếu nại bao gồm các hệ phái và hiệp hội của các Giáo hội địa phương cũng như các Giáo hội quốc gia như Giáo hội Tân giáo, Giáo hội Mennonite và Giáo hội Trưởng lão. Năm tổ chức Do Thái tự do cũng có đại diện, như Hội nghị Trung ương của Giáo sĩ Do Thái Hoa Kỳ, tổ chức giáo sĩ Do Thái lâu đời nhất trên thế giới. Do đó, tất cả các cơ cấu tôn giáo này đang kiện Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, Cơ quan Hải quan và Nhập cư cũng như những người đứng đầu các cơ cấu Nhà nước này.
Họ lập luận rằng các tổ chức này cũng phản đối về tốc độ hành động của Bộ An ninh Nội địa, điều này trái với luật hành chính của Hoa Kỳ. Họ vẫn cáo buộc rằng các quyết định của Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông sẽ vi phạm một số văn bản liên bang, bao gồm cả bản sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ nhằm bảo vệ quyền tự do báo chí và tự do tôn giáo, tuy nhiên…
Những phương pháp có “hệ quả tàn khốc”
27 tổ chức tôn giáo cũng đề cập đến vụ bắt giữ một cặp đôi xin tị nạn gần Atlanta ở bang Georgia trong khi đang dự lễ tại một nhà thờ của Giáo hội Ngũ Tuần, “khi họ đang nghe bài giảng của mục sư”. Họ tố cáo việc áp dụng phương pháp này “sẽ có một hệ quả tàn khốc đối với việc thực hành tôn giáo” của những người ở trong tình trạng trái luật.
Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ, những người không nằm trong số những người khiếu nại, đã tăng cường can thiệp trong những tuần gần đây để chia sẻ mối quan ngại của họ và cố gắng ngăn cản Donald Trump thực hiện chính sách “trục xuất hàng loạt” những người nhập cư bất hợp pháp.
Tý Linh
(theo Matthieu Lasserre, nhật báo La Croix)
Tags: Di dân, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I, Tự-do-tôn-giáo
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN