NẾU KHÔNG CÓ CHÚA THÁNH THẦN…

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 10th, 2021. Posted in Giáo lý, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trích lại một đoạn trong bài giảng thứ hai của ĐHY Cantalamessa cho Giáo triều, trước sự hiện diện của Đức Phanxicô, dịp Mùa Vọng, hôm 10/12/2021:

NHỮNG GÌ CHÚA THÁNH THẦN NÓI VỚI GIÁO HỘI

“Trước khi kết thúc, tôi muốn đề cập một áp dụng mục cho suy tư về vai trò của Chúa Thánh Thần này. Trong những dịp khác, tôi đã từng trích dẫn những lời phát biểu của Đức Trưởng Giáo chủ Chính Thống giáo Ignatios de Lattaquié tại một cuộc họp đại kết trọng thể vào năm 1968, nhưng đáng để nghe lại ở đây :

« Nếu không có Chúa Thánh Thần, thì Thiên Chúa ở xa, Chúa Kitô vẫn còn trong quá khứ, Tin Mừng là một chữ chết, Giáo hội chỉ là một tổ chức, quyền bính là thống trị, truyền giáo là tuyên truyền, phụng tự là hồi tưởng, hành động Kitô hữu là một luân lý nô lệ.

Nhưng, với Chúa Thánh Thần, vũ trụ được nâng lên và rên xiết trong sự khai sinh của Nước Trời, con người đấu tranh với xác thịt, Chúa Kitô phục sinh đang ở đó, Tin Mừng là sức mạnh của sự sống, Giáo hội có nghĩa là sự hiệp thông Ba Ngôi, quyền bính là sự phục vụ giải thoát, truyền giáo là một lễ Hiện Xuống, phụng vụ là tưởng nhớ và thưởng nếm trước, hành  động của con người được thần hóa *».

Chúng ta phải xây dựng tất cả nơi Chúa Thánh Thần. Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh khi bắt đầu các buổi hội họp mục vụ của chúng ta, rồi nhanh chóng chuyển sang chương trình nghị sự, thì không đủ. Khi hoàn cảnh cho phép, chúng ta phải hướng về Chúa Thánh Thần một lát, cho Ngài thời gian hành động. Chúng ta hãy « cắm » vào Ngài.

Không có những điều kiện tiên quyết này, các nghị quyết và các văn kiện vẫn là những từ ngữ. Nó giống như trong của lễ của Êlia trên Núi Carmel. Êlia đã gom củi lại, tưới nước lên nó bảy lần ; ông làm tất cả những gì có thể ; rồi ông cầu xin Chúa cho lửa từ trời xuống và thiêu đốt của lễ. Nếu không có ngọn lửa từ trời này, thì tất cả sẽ chỉ còn là củi ẩm ướt (x. 1V 18, 20….).”

——————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican News)

——————————

* Đức Trưởng Giáo chủ Ignatios de Lataquié, Rapport du Conseil Mondial des Églises, Uppsala, 1968.

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30