NGÀY HỌP MẶT PHỤ HUYNH CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Ba 7th, 2015. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Chúa Nhật, 01/03/2015

Trong bầu khí hân hoan vui mừng của những ngày đầu xuân mới Ất Mùi, gia đình Đại Chủng viện Huế tổ chức cuộc họp mặt phụ huynh chủng sinh để các vị được gặp gỡ lắng nghe chia sẻ của các Giám Mục cũng như của Ban Giám đốc Chủng viện ngõ hầu hiểu rõ hơn công cuộc đào tạo linh mục hiện nay của Giáo hội và cộng tác tích cực hơn vào công trình này. Ngoài ra, cuộc hội ngộ cũng là dịp để quý phụ huynh trao đổi với nhau những kinh nghiệm quý báu trong việc nâng đỡ con em mình trên bước đường dâng hiến.

Từ chiều ngày 28 tháng 02, hơn 50 phụ huynh thuộc giáo phận Đà Nẵng và Kontum đã cùng với con em mình về dự ngày hội ngộ. Niềm vui nở thắm trên khuôn mặt mọi người. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm và những lời chúc trao gởi cho nhau giữa quý phụ huynh, các chủng sinh và quý cha trong những ngày đầu xuân mới làm cho bầu khí của Đại Chủng viện càng thêm vui tươi và chan chứa tình gia đình.

Chương trình chính thức của ngày họp mặt bắt đầu lúc 7g30 ngày 01 tháng 3 năm 2015. Sau bài hát cầu nguyện cho ơn thiên triệu, “Lạy Chúa xưa Chúa đã phán...”, là lời chào mừng của Cha Phó Giám đốc Phêrô Phan Tấn Khánh gửi đến quý vị phụ huynh về tham dự ngày họp mặt. Sau lời chào mừng, Cha Giám đốc Giuse trình bày một cách tổng quát về Đại Chủng viện Huế với toàn thể quý phụ huynh. Trước hết, ngài giới thiệu một cách khái quát chung về lịch sử Đại Chủng viện. Đại Chủng viện Huế trên mảnh đất hiện nay được hình thành từ năm 1888 dưới thời Đức Giám Mục Gaspard để đào tạo hành giáo sĩ cho Giáo phận Huế. Từ năm 1962, Đại Chủng viện Huế được giao cho Hội Linh Mục Xuân Bích đảm trách và góp phần vào công cuộc đào tạo linh mục cho sáu Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế. Sau biến cố 1975, Chủng viện phải ngưng hoạt động như một chủng viện của Miền Trung trong vòng 19 năm. Từ ngày 21 tháng 9 năm 1994, Chủng viện được mở cửa trở lại và nhận chủng sinh của ba Giáo phận Huế, Đà Nẵng và Kontum. Từ niên khóa 2014-2015, chủng viện nhận thêm chủng sinh của Giáo phận Hưng Hóa. Tiếp đến, Cha Giám đốc nói đến bốn chiều kích của công cuộc đào tạo linh mục trong Giáo Hội: nhân bản là nền tảng, thiêng liêng là linh hồn, tri thức là phương tiện và mục vụ là mục tiêu, tất cả nhằm mục đích đào tạo nên những linh mục phục vụ giữa lòng Dân Chúa. Để đưa bốn chiều kích trên vào thực hành, công cuộc đào tạo linh mục tại Đại Chủng viện năm nay nhấn mạnh đến năm điểm chính. Đó là phát triển hài hoà bốn chiều kích đào tạo, phát huy trưởng thành và tự do cá nhân trong Thánh Thần, vun đắp tình huynh đệ gia đình,  đề cao nếp sống đơn sơ nghèo khó và sau cùng là tạo không gian và thời gian cá nhân nhiều hơn cho mỗi chủng sinh để làm việc riêng. Cuối cùng, ngài nói đến sự cộng tác hỗ tương giữa gia đình và Đại Chủng viện trong việc đào tạo linh mục. Khởi đi từ hạn từ “chủng viện” (seminarium = vườn ươm, do từ semen = hạt giống), cha Giuse nhấn mạnh chủng viện có ba chức năng cơ bản theo giáo huấn của Tông huấn Pastores dabo vobis số 61: đồng hành với các chủng sinh, giúp họ biện phân ơn gọi và đáp trả lại ơn gọi. Như thế về phía gia đình, quý phụ huynh được mời gọi cộng tác chặt chẽ với Ban Giám đốc bằng lời cầu nguyện, gia tăng đời sống đạo đức, gương mẫu trong đức ái để ơn gọi của con em ngày càng được tăng triển về mọi mặt. Ngài đặc biệt mời gọi quý phụ huynh tránh gây áp lực cho con cái, ngược lại hãy để cho con cái tự do quyết định ơn gọi của mình qua việc cầu nguyện, tìm kiếm thánh ý Chúa và bàn hỏi cha linh hướng. Trong tinh thần đó, quý phụ huynh được khích lệ vui tươi đón nhận con cái mình khi con cái phải chuyển hướng. Lý do sâu xa của việc khích lệ này là vì cả đời sống hôn nhân gia đình lẫn đời sống tu trì đều được mời gọi nên thánh trên nền tảng chung là bí tích Thánh tẩy. Điều quan trọng là sống theo thánh ý Chúa và thực hành tối đa đức ái trong mỗi bậc sống.

Tiếp theo, cha Phó Giám đốc Phêrô đã trình bày về vấn đề đào tạo tri thức tại Đại Chủng Viện. Toàn bộ thời gian đào tạo được chia làm hai chu kỳ: triết học và thần học. Năm đầu tiên là năm tu đức, tiếp đến là chu kỳ triết học gồm hai năm, sau đó là năm thử và chu kỳ thần học kéo dài trong bốn năm. Ngài cũng nhấn mạnh đến chương trình mở rộng và cải tiến Thư viện để phục vụ cho việc học hành nghiên cứu cá nhân của mỗi chủng sinh.

Sau phần trình bày của cha Phó Giám đốc, đúng 9g00, toàn thể gia đình Đại Chủng viện hân hoan vui mừng đón Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Phó Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ Tịch Ủy Ban Mục vụ Gia Đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Trước hết, trong tư cách là Bề trên tối cao của Chủng viện, Đức Tổng đã chúc quý phụ huynh một năm Tân Phúc âm hóa “vạn sự như ý Chúa”. Ngài cũng gợi ra cho quý phụ huynh những tâm tình đối với Thiên Chúa, với Giáo hội và với các thành viên trong gia đình. Đối với Chúa, ngài mời gọi mọi người luôn biết sống tâm tình tạ ơn vì những hồng ân ngài đã ban trong cuộc đời và tâm tình tạ lỗi vì những khiếm khuyết chưa làm tròn trong vai trò làm cha mẹ. Đối với Giáo hội, cần cộng tác, lắng nghe Giám mục, cha sở của mình để xây dựng Giáo hội hiệp thông, mầu nhiệm và sứ vụ. Còn đối với  các thành viên trong gia đình với nhau, cha mẹ và con cái cần chia sẻ và hiệp thông với nhau. Tiếp theo sau đó, ngài nói đến những phương cách để làm cho gia đình được hạnh phúc. Cha mẹ cần tạo bầu khí để con cái phát triển toàn diện nhất: đó là bầu khí hòa thuận yêu thương trong gia đình, chấp nhận lẫn nhau, tha thứ cho nhau, vì khi sống tình yêu thương và tha thứ thì gia đình sẽ được hạnh phúc. Cha mẹ cũng cần tu thân và gương mẫu trong đời sống gia đình để con cái noi theo. Đứng trước câu hỏi : “tại sao lại xảy ra tình trạng khủng hoảng ơn gọi trong Giáo hội?” Đức Tổng nêu ra ba lý do chính : do cuộc khủng hoảng đức tin, do tinh thần hưởng thụ ngại hy sinh và do các gia đình hạn chế việc sinh con cái. Cuối cùng, ngài nói đến những trách nhiệm của quý phụ huynh đối với công cuộc đào tạo linh mục. “Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo linh mục và được Công Đồng Vaticanô II gọi là “chủng viện đầu tiên” (ĐTLM s.141). Cha mẹ cần nuôi dưỡng đức tin cho con cái mình bằng cách làm gương sáng về đời sống đức tin. Gia đình Công giáo đạo đức tốt lành sẽ là môi trường làm trổ sinh nhiều ơn gọi cho Giáo hội.

            Sau chia sẻ của Đức Tổng Phanxicô Xavie là đôi lời chan chứa tình phụ tử của Đức Cha Giuse. Hoan hỉ nhận mình là “phụ huynh” các thầy của giáo phận Đà nẵng, Đức Cha đã chia sẻ cho phụ huynh những cảm nghĩ thật chân tình và những lời nhắn nhủ hết sức đơn sơ. Tiếp đến, cả hội trường bỗng yên ắng ngỡ ngàng trước bài thơ được Đức Cha cất lên trong bầu khí sâu lắng của ngày hội ngộ. Bài thơ này do chính Đức Cha Giuse viết ra để diễn tả cảm xúc dạt dào của ngài khi còn là một chủng sinh ở Phú Thượng trong những ngày xuân nghĩ về mái ấm gia đình ở giáo xứ Hà Lam, nơi cha già mẹ yếu và đám em thơ đang chờ đợi bóng dáng người anh trai.

Đỉnh cao của ngày họp mặt là thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục chủ tế. Đồng tế với ngài, có Đức cha Giuse, cha Tổng Đại diện Giáo phận Huế, cha Giám đốc Đại Chủng viện, cha Tổng quyền Dòng Thánh Tâm, cha đại diện Dòng Thiên An, một số Cha Giáo và quý cha trong Ban Giám đốc.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse đã mời gọi quý phụ huynh và quý chủng sinh tham dự vào việc huấn luyện linh mục tương lai qua việc chiêm ngắm hình ảnh Abraham hiến tế Isaac (bài đọc 1), tiền thân của hình ảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi (bài Tin Mừng). Tổ phụ Abraham đã tuyệt đối vâng lời Chúa, đem con một yêu quý lên núi để sát tế làm lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Cuộc hiến tế xem ra bất thành do sự can thiệp của Thiên Chúa vào những phút cuối, nhưng đức tin của Abraham thì đạt đến mức độ tròn đầy, và ông được gọi là “cha của kẻ tin”. Hình ảnh của Abraham và Isaac trong cuộc hiến tế mời gọi thôi thúc mỗi người tỉnh thức lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa bằng những hành động quả cảm của cả cha mẹ lẫn người chủng sinh. Những điều khác, Thiên Chúa sẽ định liệu cách tốt nhất cho quý phụ huynh. Hình ảnh thứ hai là chính Chúa Giêsu biến hình trên núi. Khi được chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa, các môn đệ không còn nghĩ gì đến mình mà chỉ nghĩ đến Thiên Chúa. Để thực hiện điều này, đó là một thách đố đối với đời sống linh mục trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Người linh mục dễ đi tìm vinh quang cho chính mình thay vì tìm vinh quang của Thiên Chúa và làm vinh danh Thiên Chúa. Làm thế nào để làm vinh danh Thiên Chúa? Để thực hiện điều đó, con người cần vâng nghe lời của Chúa Giêsu. Nghe theo Chúa Giêsu, các môn đệ hôm qua và hôm nay phải cùng Chúa Giêsu xuống núi, cùng Chúa Giêsu trút bỏ áo vinh quang, mặc lấy áo choàng đẩm máu, lên một ngọn núi khác: núi Sọ, để tự mình dâng hiến hy lễ cuộc đời, chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức cha đã gợi lên hình ảnh của Thánh Gia như mẫu gương của các gia đình “Đức Maria, người Mẹ tuyệt vời của Linh mục đầu tiên, Thánh Giuse, dưỡng phụ tận tụy của Linh mục đầu tiên, Thánh Gia là chủng viện đầu tiên đào tạo Linh mục đầu tiên, xin cầu cho chúng con”.

Buổi chiều cùng ngày, quý phụ huynh được cha Quản lý Đại Chủng viện hướng dẫn tham quan Chủng viện. Sau đó, quý phụ huynh tập trung lại tại Nhà Hội để nói lên những cảm tưởng của mình và những đóng góp ý kiến để mối quan hệ giữa quý phụ hunh và Chủng viện được khăng khít hơn. Cuối buổi chia sẻ, quý phụ huynh đã bầu ông GB. Lê Xuân Hảo làm vị đại diện cho toàn thể phụ huynh chủng sinh Đại Chủng viện Huế. Vị đại diện đã có những tâm tình tri ân đối với Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê, các Đức Giám mục của Giáo phận Đà Nẵng, Kontum và Hưng Hóa, Ban Giám đốc Đại Chủng viện Huế vì đã tổ chức một ngày họp mặt để quý phụ huynh và Chủng viện hiểu nhau hơn và cùng chung tay góp sức mình vào công cuộc đào tạo linh mục của Giáo hội.

Cuối cùng, tất cả quý phụ huynh và chủng sinh cùng nhau tập trung trước Diễm Tụ Đài để tham dự vào nghi thức làm phép tượng “Đức Mẹ Đại chủng viện Huế”. Đây là món quà của gia đình Chủng viện gởi đến mỗi phụ huynh như kỷ niệm thân thương của ngày hội ngộ. Ước gì qua ngày vui này quý phụ huynh hiểu thêm về công cuộc đào tạo linh mục trong Giáo hội đồng thời cũng ước mong quý phụ huynh sẽ cộng tác nhiều hơn sâu hơn mạnh hơn vào công trình này để Giáo hội có những linh mục như lòng Chúa mong ước.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30