NGÀY THẾ GIỚI NGĂN NGỪA TỰ TỬ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO NGÀY 10/9/2014

Written by xbvn on Tháng Chín 11th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

 Trong bản báo cáo đầu tiên được công bố hôm 4/9/2014, Tổ  chức y tế thế giới (OMS) cho thấy rằng khoảng 800.000 người tự tử mỗi năm trên thế giới, tức là  cứ 40 giây có một người tự tử, còn hơn các nạn nhân chiến tranh hay thiên tai . OMS nhấn mạnh tầm rộng lớn của hiện tượng này và coi đó là không thể chấp nhận được.

Đa số người tự tử đều trên 50 tuổi và việc tự tử ở đàn ông gấp hai lần ở phụ nữ.

Đông Nam Á là nơi có số người  tự tử cao nhất hành tinh (tỉ lệ tự tử là 17,7 đối với 100.000 cư dân, cao hơn mức trung bình thế giới là 11,4 đối với 100.000), ngược với đất nước có truyền thống Công giáo như Ý.

Châu Âu có tỉ lệ tự tử là 12%, cao hơn tỉ lệ trung bình của thế giới.

Hàng năm khoảng 1,5 triệu người chết bất đắc kỳ tử, trong đó 800.000 chết vì tự tử.

Theo bác sĩ Shekar Saxena, con số 800.000 người tự tử mỗi năm là “không thể chấp nhận được”, vì việc  có thể “được tránh” bằng một chính sách ngăn ngừa.

Vả lại, theo bản báo cáo, việc tự tử là nguyên nhân tử vong thứ hai nơi giới trẻ tuổi từ 19 đến 25.

Uống thuốc trừ sâu, treo cổ và súng là những phương pháp tự tử phổ biến nhất.

Về phần mình, bà Margaret Chan, Tổng giám đốc OMS, khẳng định rằng “cần phải hành động để đáp lại một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng mà từ lâu vẫn là một điều cấm kỵ”.

Theo OSM, tự tử và những mưu toan tự tử vẫn còn bị coi như là những hành vi hình sự nơi 25 quốc gia trên thế giới, nhất là ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, báo cáo của OMS không nghiên cứu vấn đề tự tử trợ giúp, như Thụy Sĩ cho phép. Bác sĩ Saxena khẳng định: “Đó là một hiện tượng quá ít ỏi trên bình diện thông số để được đưa vào nghiên cứu”.

Tý Linh

theo NEWS.VA

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31