NGOẠI GIAO HOA KỲ KÊU GỌI VATICAN ĐỀ PHÒNG BẮC KINH
Sau khi thông báo về hoạt động gián điệp mạng của các hackers Trung quốc nhắm mục tiêu Vatican và giáo phận Hong Kong, đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, ông Sam Brownback, đã kêu gọi Vatican đề phòng mối tương quan với Trung quốc.
Ông cho biết hôm 29/7/2020: “Nếu tôi là một nhà ngoại giao của Vatican và biết có liên quan với ai và như họ cư xử với tôi, thì tôi sẽ tự vấn về sự tin tưởng mà tôi có thể dành cho họ và làm thế nào làm việc với những người đang làm gián điệp theo dõi tôi”.
Quan điểm này của ông Brownback diễn tả cái nhìn của giới bảo thủ ở Hoa Kỳ, vốn được nuôi dưỡng bởi một cảm thức mạnh mẽ chống cộng sản và thù nghịch với chính sách “xoa dịu” của Đức Phanxicô với Bắc Kinh. Một số người thậm chí nòi về thỏa thuận năm 2018 giữa Vatican và Trung quốc như là một “sự phản bội”, mà kết thúc là Đức Giáo Hoàng đã “bỏ mặc Giáo hội Trung quốc cho đảng cộng sản”. Tuyên bố của Brownback nằm trong đường hướng của ngoại giao Hoa Kỳ hiện tại chống lại Trung quốc, và đang lôi kéo các nước khác làm như vậy.
Nhưng cuộc bách hại tôn giáo lặp đi lặp lại, chống nhóm thiểu số Hồi giáo Ouigour (Duy Ngô Nhĩ), ở Tân Cương, từ nhiều tháng nay đã là đối tượng của những áp lực quốc tế chống lại Bắc Kinh. Người ta ước tính gần một triệu người bị giam giữ trong các trải cải tạo hay lao động. Những bản báo cáo khác nói về việc triệt sản cưỡng bức đối với các phụ nữ người Ouigour và việc phá hủy các nơi thờ phượng. Các nhà quan sát quốc tế cũng cáo buộc chính quyền cộng sản Trung quốc bách hại các cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, các Kitô hữu và phong trào Pháp Luân Công.
Sam Brownback nói về « một cuộc chiến chống lại đức tin do đảng cộng sản Trung quốc thực hiện » và mô tả những tháng vừa qua như là « một cuộc tấn công quy mô chống lại các tôn giáo”.
Tờ Christian Post, của hệ phái Tin Lành bằng tiếng Trung ở Hoa Kỳ, phò Trump, cho biết rằng trong một số tỉnh ở Trung quốc, chính quyền đã cho dẹp bỏ các hình ảnh tôn giáo bên ngoài các nhà thờ và đã áp đặt vào đó chân dung của Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình.
“Luật an ninh” mới mà Trung quốc áp đặt cho Hong Kong, theo các nhà quan sát, thể hiện một mối đe dọa đối với tự do tôn giáo, mà các Giám mục Công giáo ở đó đã bày tỏ quan ngại mạnh mẽ.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2024
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”
- ƠN GỌI CHIÊM NIỆM, NGỌN LỬA SƯỞI ẤM GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI