NHỮNG MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Written by xbvn on Tháng Một 1st, 2023. Posted in Thế Giới, Tý Linh

71 năm linh mục, 8 năm giáo hoàng, tiến sĩ thần học, chuyên viên tại Công đồng Vatican II, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Một cuộc đời hoàn toàn phục vụ Giáo hội.

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sinh ra ở Đức, tại Marktl am Inn, ngày 16/4/1927, nhằm ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngài được rửa tội cùng ngày. Con trai của một hiến binh, xuất thân từ một gia đình nông dân, và mẹ ngài nguyên là đầu bếp. Ngài trải qua thời thơ ấu và niên thiếu ở thị trấn nhỏ Traunstein, gần biên giới Áo.  Ở đó, ngài sẽ nhận được sự đào tạo Kitô giáo , nhân bản và văn hóa trong một khuôn khổ gia đình khiêm tốn. Trong khi Thế Chiến II đang diễn ra ở châu Âu, chàng trai trẻ Joseph Ratzinger 16 tuổi đã được huy động vào một đơn vị phòng không. Khi chiến tranh kết thúc, ngài vào chủng viện Freising để học thần học và triết học. Ngài sẽ tiếp tục nghiên cứu tại đại học Munich và, vào ngày 29/6/1951, được thụ phong linh mục, vào ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, cùng với anh trai Georg của mình. Khẩu hiệu Giám mục của ngài là : « cộng tác viên với sự thật ».

Vào năm 1953, ngài lấy bằng tiến sĩ thần học với luận án có tựa đề « Dân và nhà Thiên Chúa trong học thuyết về Giáo hội của thánh Augustinô ». Bốn năm sau, ngài sẽ lấy bằng thạc sĩ giảng dạy khi trình một nghiên cứu thấu đáo về thần học về lịch sử của thánh Bonaventura. Từ đó, ngài bắt đầu một sự nghiệp giảng viên xuất sắc.

Từ năm 1962 đến 1965, ngài đóng góp vào Công đồng Vatican II với tư cách là chuyên viên (ngài trợ giúp Đức Hồng y Joseph Frings, Tổng Giám mục Cologne, với tư cách cố vấn thần học).

Vào năm 1977, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Munich và Freising. Đức Phaolô VI tấn phong ngài làm Hồng y vào ngày 27/6/1977. Ngài được gọi rời quê hương vào năm 1981, khi Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Vào năm 2002, Đức Hồng y Ratzinger được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn.

Vào sáng ngày thứ Hai 18/4/2005, ngài cử hành Thánh lễ cầu cho việc bầu Giáo hoàng cùng với 115 Hồng y, vài giờ trước khi bắt đầu Mật viện sẽ bầu chọn ngài. Ngày 19/4/2005, Hồng y Joseph Ratzinger đã được bầu chọn kế vị Đức Gioan-Phaolô II. Ngài chọn danh hiệu Bênêđíctô XVI.

Gần 8 năm sau, « người tôi tớ đơn sơ và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa » (Đức Bênêđíctô XVI đã tự giới thiệu mình như thế với các tín hữu vào ngày 19/4/2005) đã rút lui. Ngày 11/2/2013, bằng một cử chỉ lịch sử, gây nên một cảm xúc mạnh mẽ, ngài thông báo việc từ chức của mình, bằng tiếng Latinh, cho biết tuổi tác của ngài không còn cho phép ngài « thực thi đầy đủ thừa tác vụ Phêrô nữa ».

Từ ngày 28/2/2013, ngài bắt đầu « giai đoạn cuối cùng của cuộc hành hương của mình trên trần gian này ». Từ đan viện Mater Ecclesiae, trong khu vườn của Vatican, ngài sẽ tiếp tục, trong thinh lặng qua việc cầu nguyện, làm việc “vì công ích, vì lợi ích của Giáo hội và của nhân loại”. Ngài xuất hiện nhiều lần cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, và đặc biệt trong lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót ở Vatican ngày 8/12/2015, cùng với người kế vị ngài bước qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường thánh Phêrô.

Vào cuối đời, ngài tâm sự về cái chết của mình trong cuốn sách phỏng vấn « Những cuộc trò chuyện cuối cùng » của nhà báo người Đức Peter Seewald : « Chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết, không phải bằng cách thực hiện một số hành vi, nhưng bằng cách sống sao để chuẩn bị cho mình vượt qua kỳ thi cuối cùng trước nhan Thiên Chúa ».

Tý Linh

(nguồn : Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31