NỮ TU DIRIART: PHỤ NỮ THÁNH HIẾN CHO CÁC LINH MỤC THẤY KHUÔN MẶT THỰC SỰ CỦA SỰ ĐỘC THÂN
Tại hội nghị chuyên đề về chức tư tế, Sơ Alexandra Diriart lập luận rằng trong sự nghèo khó của họ, các phụ nữ sống đời thánh hiến cho các linh mục thấy khuôn mặt thực sự của đời sống độc thân linh mục.
Phát biểu vào ngày 18/2/2022, tại hội nghị chuyên đề diễn ra tại Vatican từ ngày 17 đến 19/2/2022, sơ Diriart, người Pháp, nói rằng các phụ nữ sống đời thánh hiến có thể cho các linh mục thấy khuôn mặt thực sự của đời sống độc thân linh mục của mình.
Là giáo sư ở Học viện Thần học Gioan-Phaolô II về các Khoa học Hôn nhân và Gia đình, nữ tu Alexandra Diriart, thuộc cộng đoàn thánh Gioan đã có bài thuyết trình về đề tài “Các bậc sống” trong Giáo hội.
Bài thuyết trình của Sơ tập trung vào “sự đóng góp đặc thù của phụ nữ thánh hiến”, vốn là “một dấu hiệu quan trọng cho linh mục vì sự vô ích nhìn bên ngoài hay sự nghèo khó trong đời sống của mình”.
Sơ nhấn mạnh, phụ nữ thánh hiến “từ bỏ đời sống vợ chồng, nhưng cả điều làm nên vẻ đẹp của một người nữ, là tình mẫu tử”. Và điều này “có nguy cơ bị khinh thường, chế giễu, thậm chí mất uy tín về phẩm giá phụ nữ của mình”. Hơn nữa, họ “không nhận được gì để đổi lại, ít nhất là nhìn bên ngoài”, không giống như linh mục vốn “đổi lại, nhận được món quà to lớn của chức linh mục”.
“Mối nguy sẽ luôn tồn tại đối với linh mục khi quan niệm chức linh mục của mình như là một chức năng, một quyền lực, hay một thừa tác vụ mà mình sở hữu”, Sơ Diriart nhấn mạnh. Chính phụ nữ sống đời thánh hiến cho người linh mục thấy “khuôn mặt thực sự của sự sinh hoa kết trái của họ” và của đời sống độc thân linh mục của họ. Nữ tu lưu ý với các linh mục rằng “sự sinh hoa kết trái thiêng liêng được chứa đựng trong sự trống rỗng trong sạch rõ ràng này mà thực tế là khả năng đón nhận tình yêu của Chúa Kitô, khả năng sẵn sàng và chấp nhận món quà của Thiên Chúa”.
Sơ cũng cảnh báo chống lại “sự phân ly giữa linh hồn và thể xác”, vốn có thể dẫn đến “sự phi nhân tính của người linh mục sống đời độc thân”, thậm chí đến “sự bại hoại”.
Nữ tu kết luận bằng cách trích dẫn thánh Phanxicô Salê: “Đừng ước ao không phải những gì bạn không phải là, nhưng hãy ước ao trở nên rất tốt những gì bạn là”.
Tý Linh
(theo Aleteia)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY GAMBETTI : ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ MỞ GIÁO HỘI RA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
- MẬT NGHỊ: AI SẼ BẦU GIÁO HOÀNG TIẾP THEO
- TÍNH HIỆP HÀNH THEO ĐỨC PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y THÔNG BÁO THÁNH LỄ TIỀN MẬT NGHỊ
- HỒNG Y BECCIU SẼ KHÔNG THAM DỰ MẬT NGHỊ HỒNG Y
- ĐHY REINA MONG ĐỢI MỘT MỤC TỬ DẪN DẮT DÂN CHÚA CÙNG NHAU BƯỚC ĐI
- BỘ PHIM “CONCLAVE” CÓ PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA Ở RÔMA TRONG NHỮNG NGÀY TỚI KHÔNG?
- PHIM “MẬT NGHỊ HỒNG Y”: NHẬT BÁO “LA CROIX” PHÂN RÕ THẬT GIẢ TRONG KỊCH BẢN PHIM
- MẬT NGHỊ HỒNG Y SẼ BẮT ĐẦU VÀO THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG NĂM
- BÀI GIẢNG CỦA ĐHY PAROLIN TRONG THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: ĐÓN NHẬN KHO TÀNG QUÝ GIÁ MÀ ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ ĐỂ LẠI
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- TẠI SAO CÓ MỘT CUỐN SÁCH ĐƯỢC MỞ RA TRÊN QUAN TÀI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?
- UCRAINA, HÒA BÌNH NGANG QUA ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ : «LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG LÀ HAI TỪ KHÓA CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ»
- “NHỮNG NGƯỜI RỐT HẾT” CỦA TIN MỪNG SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CHÀO ĐÓN NGÀI
- QUAN TÀI CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC ĐÓNG LẠI
- NHỮNG BIỂU TƯỢNG NÀY CHO THẤY VATICAN KHÔNG CÒN GIÁO HOÀNG NỮA
- CÁC ĐỨC HỒNG Y HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4, CHUẨN BỊ CHO ‘THÁNH lỄ AN TÁNG VỊ MỤC TỬ’
- “NGÀI KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CÁC KÍCH THÍCH”: BÁC SĨ CỦA ĐỨC PHANXICÔ KỂ LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG CỦA NGÀI
- CÁC HỒNG Y HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BẮT ĐẦU THẢO LUẬN VỀ GIÁO HỘI