Ở PÊRU, GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐƯỢC KÊU GỌI LÀM TRUNG GIAN HÒA GIẢI CHO CUỘC KHỦNG HOẢNG XÃ HỘI

Written by xbvn on Tháng Tư 7th, 2022. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Đối mặt với phong trào phản đối mạnh mẽ trước tình hình giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao, chính phủ Pêru đã kêu gọi Đức Hồng y Pedro Barreto để đối thoại với người biểu tình. Một thỏa thuận sẽ được phê chuẩn vào thứ Năm 7/4/2022 trong một hội đồng phân quyền của các bộ trưởng.

 

Người biểu tình chặn một đường cao tốc đến Lima, ngày 4/4/2022

Tổng thống Pêru, ông Pedro Castillo, đã thông báo hôm 5/4 về việc  thiết lập lệnh giới nghiêm ở thủ đô Lima cũng như trong thành phố cảng Callao lân cận, sau các cuộc biểu tình bạo động của các hãng vận tải chống lại việc tăng giá nhiên liệu. Công đoàn vận tải kêu gọi tiếp tục phong trào đình công cho đến thứ Ba.

« Tôi kêu gọi bình tĩnh, thanh thản. Sự phản kháng xã hội là một quyền hiến định nhưng nó phải được thực thi trong sự tôn trọng luật pháp », Tổng Thống Pêru nhấn mạnh, và chính phủ của ông đã bãi bỏ thuế nhiên liệu vào tuần trước nhằm xoa dịu tình hình.

Trong bối cảnh căng thẳng xã hội này, Giáo hội Công giáo Pêru đã nhắc nhớ « quyền phản kháng hợp pháp, được Hiến pháp chính trị của chúng ta bảo vệ (khoản 2) », nhưng lến án « bạo lực thể hiện qua việc phong tỏa các đường phố, vì nó ngăn cản sự di chuyển tự do của người dân và việc vận chuyển thực phẩm. Lương thực của mỗi con người là một quyền cần được bảo đảm ». Giáo hội Pêru đã lên tiếng trong một thông điệp có tựa đề « Đối thoại và ngăn ngừa xung đột là con đường của công ích », được ký bởi Đức cha Miguel Cabrejos Vidarte, Tổng Giám mục Trujillo và là chủ tịch của HĐGM Pêru, và được công bố hôm 2/4/2022. Ngài cũng đã kêu gọi « thăng tiến việc đối thoại ».

Một cuộc đối thoại được thực hiện cách cụ thể bởi ĐHY Pedro Barreto, Tổng Giám mục Huancayo, mà vai trò trung gian của ngài đã cho phép đạt được những biện pháp đầu tiên của chính phủ để ngăn chặn khủng hoảng.

ĐHY Barreto giải thích với hãng thông tấn Sir : « Huancayo nằm cách Lima 300 km và được coi là « tủ đựng thức ăn » của thủ đô. Các cuộc biểu tình đã là rất mạnh, đặc biệt bởi vì chính phủ của tổng thống Castillo muốn là « của nhân dân và cho nhân dân ». Sáu bộ trưởng đã đến đây, và tổng thống Castillo đã điện thoại cho tôi và xin tôi làm trung gian. Như thế, vào sáng thứ Bảy [2/4, ndlr], lập tức tôi đã cố gắng đối thoại với nhiều người mà tôi biết trực tiếp. Các con đường bị phong tỏa, tình hình rất căng thẳng. Điều quan trọng là các bộ trưởng đến đây và lắng nghe những yêu cầu của dân chúng. Lúc đầu, việc đối thoại rất khó khăn, các thành phần cấp tiến nhấn muốn đích thân tổng thống Castillo có mặt [và trước tiên họ từ chối vai trò trung gian của ĐHY, ndlr), rồi chúng tôi đã kiên nhẫn tìm ra một con đường. Ngày thứ Năm 7/4 sẽ diễn ra Hội đồng phân quyền của các bộ trưởng, trước sự hiện diện của tổng thống, người sẽ phê chuẩn thỏa thuận được ký kết ».

ĐHY Barreto cho rằng các cuộc phản đối này là kết quả « một mặt, của các hậu quả chiến tranh ở Ucraina », với việc tăng giá xăng dầu, « và mặt khác, của nền kinh tế tự do thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp và đánh vào các lãnh vực khó khăn nhất của người dân và nông dân nhỏ nói riêng ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31