PHÁP : ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PARIS ĐỆ ĐƠN KHIẾU NẠI SAU SỰ KIỆN « TUẦN HÀNH CỦA CÁC CON TIN »
Đức cha Michel Aupetit, Tổng Giám mục Paris, đã đệ đơn khiếu nại, ngày 4/6/2021, cũng như linh mục quản xứ Notre Dame des Otages, về « tội cản trở quyền tự do ngôn luận và biểu tình » và « tội vi phạm quyền tự do tín ngưỡng ».
Đức cha Aupetit đã lập tức lên án sự tấn công, ngày 29/5/2021, ở quận 20, Paris, vào khoảng 300 người Công giáo đang tham gia một cuộc hành hương để tưởng nhớ 50 con tin bị bắn chết cách đây 150 năm trong thời gian Công xã Paris, vào tháng 5/1871, đường Haxo, trong đó có Đức Tổng Giám mục Georges Darboy, 10 linh mục và chủng sinh : « Các vị tử vì đạo đường Haxo ».
Cha sở Stéphane Mayor cho biết: « Một nhóm người đã đưa ra những lời nhục mạ chúng tôi ‘đả đảo quân Versaillais’ và thốt ra những lời đe dọa chết chóc rồi phóng chất gây cháy ». Ngài là người đã tham gia đoàn rước, được tổ chức bởi 5 giáo xứ, và được hướng dẫn bởi một trong các Giám mục phụ tá của Giáo phận Paris là Đức cha Denis Jachiet.
Nhiều người đã bị thương và một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện. Văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra đối với « những bạo lực cố ý ». Đoàn tuần hành đã được sở cảnh sát Paris cho phép.
Trên nhật báo Le Figaro, Đức cha Aupetit đã lấy làm tiếc về một « bạo lực mù quáng (…) tuyệt đối không thể chấp nhận được trong một Nhà nước pháp quyền » và về việc thiếu an ninh.
Thông cáo của Giáo phận Paris (Pháp)
Paris, ngày 4 tháng Sáu năm 2021
Tiếp theo các sự kiện diễn ra vào lúc đoàn rước tôn giáo ngày 29 tháng Năm 2021 (Marche des Otages), Đức cha Michel AUPETIT, Tổng Giám mục giáo phận Paris và Cha Stéphane MAYOR, cha sở giáo xứ Notre Dame des Otages, đã nộp đơn khiếu nại chống lại X, ngày 4 tháng Sáu năm 2021, trong tay của Ngài Công tố viên của Paris về:
+ tội cản trở quyền tự do ngôn luận và biểu tình, với những lời đe dọa, đánh đập, bạo lực, hành vi nhục mạ, phá bỏ và hủy hoại, bị xử phạt theo điều 431-1 của Bộ luật hình sự;
+ tội vi phạm quyền tự do tín ngưỡng bị xử phạt theo điều 31 của đạo luật ngày 9 tháng Mười Hai năm 1905 liên quan đến việc tách rời giữa Giáo hội và Nhà nước.
—————————–
Tý Linh
(theo ZENIT)
France: dépôt de plainte de l’archevêque de Paris après les événements de la « Marche des Otages »
Tags: Pháp
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MỞ RA CHO MẦU NHIỆM, BẰNG CÁCH CHĂM SÓC ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐƠN SƠ
- CÁC CHUẨN MỰC THỦ TỤC ĐỂ PHÂN ĐỊNH CÁC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC CHO LÀ SIÊU NHIÊN : BÀI GIỚI THIỆU CỦA ĐHY FERNANDEZ
- SỰ PHÂN BIỆT CỦA ĐỨC JOSEPH RATZINGER GIỮA SIÊU NHIÊN VÀ HOA TRÁI THIÊNG LIÊNG
- MEDJUGORJE: VỚI CÁC CHUẨN MỰC MỚI, VIỆC ĐƯA RA KẾT LUẬN SẼ DỄ DÀNG HƠN
- NHỮNG CHUẨN MỰC MỚI VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC CHO LÀ SIÊU NHIÊN
- ĐỐI VỚI TÒA THÁNH, QUYỀN TỰ DO CỦA GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM LÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA XÃ HỘI
- ĐỂ TRỞ THÀNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH
- THÁNH EDITH STEIN SẼ TRỞ THÀNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH?
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 19. ĐỨC MẾN
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI 2024 : TUỔI GIÀ LÀ MỘT DẤU HIỆU CỦA SỰ CHÚC LÀNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 13. CHÚA GIÊSU, THẦY DẠY CẦU NGUYỆN
- VATICAN TỔ CHỨC MỘT HỘI THẢO CHƯA TỪNG CÓ VỀ QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC
- NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
- CÁC ĐAN SĨ ĐƯỢC MỜI GỌI KHÔNG CHIỀU THEO TINH THẦN THẾ GIAN
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO SYRO-MALABAR: “Ở ĐÂU CÓ BẤT TUÂN, Ở ĐÓ CÓ LY GIÁO”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG LỄ CHÚA LÊN TRỜI: CHÚA LÊN TRỜI, BÁO TRƯỚC ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA
- NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NASA: “TỪ KHÔNG GIAN, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CÔNG DÂN CỦA TRÁI ĐẤT”
- VỀ ĐAN VIỆN ĐỨC BÀ AN NAM
- ĐỨC PHANXICÔ GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ « XIN CẦU NGUYỆN CHO TÔI, CHỨ ĐỪNG CHỐNG LẠI TÔI »
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 14. CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ