TẠI NICARAGUA, CẢNH SÁT BẮT GIỮ MỘT GIÁM MỤC KHÁC

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 23rd, 2023. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Đức cha Isidoro Mora, Giám mục giáo phận Siuna, đã bị bắt sau khi cầu nguyện cho Đức cha Rolando Álvarez, Giám mục giáo phận Matagalpa, bị kết án 26 năm tù và bị giam từ tháng 2/2023 mà không xét xử. Liên hợp quốc lên án một “quốc gia ngày càng rời xa Nhà nước pháp quyền”.

Vào thứ Tư, ngày 20/12/2023, cảnh sát Nicaragua đã bắt giữ Đức Giám mục giáo phận Siuna, Đức cha Isidoro del Carmen Mora Ortega. Đây là vị Giám mục thứ hai bị giam giữ trong nước, sau Đức cha Rolando José Álvarez Lagos, Giám mục giáo phận Matagalpa và giám quản tông tòa của giáo phận Estelí, người bị kết án 26 năm tù không xét xử, vì mưu phản, truyền bá tin giả, cản trở công lý và coi thường chính quyền. Ngài ở tù từ tháng 2, sau khi bị quản thúc tại gia từ tháng 8 năm 2022.

Theo một số nguồn tin, Đức Giám mục Mora đã bị cảnh sát và lực lượng bán quân sự bắt giữ “khi ngài đi cử hành lễ Thêm sức tại giáo xứ La Cruz de Rio Grande”. Cùng với ngài, “các chủng sinh Alester Sáenz và Tony Palacio cũng bị bắt.” Hiện tung tích của  người  này vẫn chưa được xác định.

Bị bắt sau khi cầu nguyện cho Đức cha Álvarez

Bài giảng ngày 20 tháng 12 của Đức cha Mora tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô Tông Đồ là lý do khiến ngài bị bắt. Đây là những gì báo chí độc lập của đất nước đưa tin, trích dẫn các nguồn của Giáo hội. Nhân dịp này, Đức Giám mục cho biết Hội đồng Giám mục Nicaragua tiếp tục cầu nguyện cho Đức cha Álvarez. Đức cha Mora tuyên bố: “Chúng ta luôn hiệp nhất cầu nguyện cho giáo phận Matagalpa thân yêu, cầu nguyện cho Đức cha Rolando và cho mỗi người trong anh chị em”, trước khi kết thúc: “Chúng ta hiệp nhất trong lời cầu nguyện, trong sự hiệp thông, trong đức tin, trong tình yêu, trong sự dịu dàng”.

Một quốc gia ngày càng rời xa Nhà nước pháp quyền

Theo Phó Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền, bà Nada Al-Nashif, Nicaragua đang “ngày càng rời xa” Nhà nước pháp quyền và đặc biệt là “khỏi các quyền tự do cơ bản, làm trầm trọng thêm sự đau khổ của người dân, thúc đẩy làn sóng di cư của giới trẻ và làm tổn hại đến tương lai của các thể chế dân chủ”. Bà tố cáo thực tế là chính quyền ở Managua tiếp tục “bách hại những người có thể mang lại một tầm nhìn thay thế trong phạm vi công cộng, như các nhà lãnh đạo chính trị và bản địa, các thành viên của Giáo hội Công giáo, các nhà hoạt động và nhà báo”. Trong bối cảnh này, bà nhấn mạnh, “những hạn chế về không gian dân sự vẫn tiếp tục diễn ra, với nhiều trường hợp giam giữ tùy tiện đối với những người thực hiện các quyền tự do cơ bản của họ”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30