TẠI SAO ĐỨC PHANXICÔ TRIỆU TẬP TẤT CẢ CÁC GIÁM MỤC TÂY BAN NHA ?

Written by xbvn on Tháng Mười Một 30th, 2023. Posted in Linh mục, Ơn gọi, Thế Giới, Tý Linh

Đức Thánh Cha dự kiến ​​sẽ tiếp kiến, vào thứ Ba, ngày 28 tháng 11, tất cả các Giám mục Tây Ban Nha, những người mà ngài đã triệu tập đến Rôma. Một biện pháp đặc biệt có liên quan đặc biệt đến tình hình các chủng viện ở Tây Ban Nha.

Đức Phanxicô và Đức TGM Jose Cobo Cano

Trong ký ức thành viên Giáo triều, đã lâu người ta không thấy điều này. Tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập các giám mục của các giáo phận Tây Ban Nha đến Rôma vào thứ Ba ngày 28 tháng 11? Trên thực tế, nhiều bên liên quan chính khá bối rối khi trả lời câu hỏi này. Bởi vì một sự kiện như vậy đã không xảy ra ở Rôma kể từ tháng 5 năm 2018, khi Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo Công giáo ở Chilê đến gặp ngài. Trước khi yêu cầu các ngài từ chức tập thể vì cách quản lý tồi tệ các vụ án tội phạm trẻ em.

Tuy nhiên, lần này, đối tượng của lệnh triệu tập không liên quan đến việc thất bại tập thể của một hội đồng giám mục, như trường hợp ở Chilê. Nếu Đức Phanxicô yêu cầu được gặp các quan chức Công giáo cao nhất của Tây Ban Nha, thì đó chính thức là vì một vấn đề chính xác và được xác định rõ ràng: các chủng viện. Bởi vì Tây Ban Nha ngày nay có 974 chủng sinh cho 45 chủng viện, so với 1.700 chủng sinh cách đây mười năm. Một sự suy sụt chóng mặt khiến cho việc cải cách trở nên cần thiết. Đặc biệt nữa là vì một số chủng viện chỉ có một số ít linh mục tương lai, chưa đến mười.

Báo cáo “có vấn đề”

Trong buổi tiếp kiến ​​này – mà việc tổ chức vẫn chưa chắc chắn vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 do bệnh viêm phổi của Đức Thánh Cha Phanxicô – do đó Đức Thánh Cha Phanxicô có thể triệu tập các Giám mục để phát triển mô hình của họ, theo một công thức được đề cập trước hàng giáo sĩ và chủng sinh Rôma vào tháng 10 năm 2022. Lúc đó, ngài nói, năm chủng sinh trong một giáo phận, “đây không phải là một chủng viện, mà là một phong trào giáo xứ”.

Các cơ quan phục vụ của Vatican, thông qua Bộ Giáo sĩ, vào đầu năm 2023 đã yêu cầu hai giám mục người Uruguay, Đức cha Milton Luis Troccoli và Đức cha Arturo Eduardo Fajardo, Giám mục của Salto, tiến hành một cuộc điều tra trên khắp đất nước. Trong mỗi chủng viện Tây Ban Nha, họ gặp gỡ ba nhóm một cách có hệ thống: bề trên, ban giáo sư và sau đó là các chủng sinh. Chính báo cáo này, được gửi đến Rôma và được bổ sung bởi thông tin do văn phòng phụ trách các chủng viện nắm giữ, có thể đã quyết định Đức Giáo hoàng triệu tập các Giám mục, theo khẳng định của một số nguồn tin Vatican. Một tổng thể “có vấn đề”, theo các nguồn tin của Vatican được tuần báo Công giáo Tây Ban Nha Vida Nueva trích dẫn vào cuối tháng 10.

Những vấn đề nhạy cảm

Do đó, mục tiêu chính của cuộc triệu tập tới Rôma là để đặt các Giám mục trước những vấn đề cụ thể và thúc đẩy họ đưa ra quyết định. Rất nhiều câu hỏi được tóm tắt bởi một người am hiểu Công giáo Tây Ban Nha ở Rôma: “Chúng ta có nên gộp chung các chủng viện giữa các giáo phận không? Trong những điều kiện nào một Giám mục có thể đồng ý cho các chủng sinh của mình được huấn luyện xa nhà? Còn mối liên hệ của các linh mục tương lai với khu vực của họ thì sao? Ai sẽ chọn các giám đốc và giáo sư? » Những câu hỏi tưởng chừng như nội bộ nhưng thực chất lại rất nhạy cảm. Đặc biệt là vì, trong số 45 chủng viện, có 15 chủng viện được điều hành bởi phong trào Con Đường Tân Dự Tòng, một phong trào được thành lập vào năm 1964, đặc biệt nhấn mạnh đến việc khai tâm Kitô giáo và Bí tích Rửa tội, và có một thời gian dưới sự giám sát của Rôma vì các thực hành phụng vụ của họ.

Tuy nhiên, ở Rôma người ta giải thích rằng, một lý do khác nằm trong số những giả thuyết được đưa ra để giải thích việc triệu tập các Giám mục Tây Ban Nha: mong muốn của Đức Thánh Cha khuyến khích sự cởi mở của một Giáo hội được coi là quá khép kín nơi chính mình. Đức Thánh Cha sẽ lo lắng về nỗi hoài niệm về quá khứ được nuôi dưỡng bởi một số linh mục trẻ. Ngài cũng lo ngại về việc cấm, trong nhiều chủng viện, một số tạp chí, như Vida Nueva, bị một số giáo sĩ coi là quá cánh tả.

Từ Tổng Giám mục này đến Tổng Giám mục khác của Madrid

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm một số Giám mục thân cận với ngài. Gần đây đây là trường hợp của vị Tổng Giám mục trẻ của Madrid. Mới chỉ 57 tuổi, Đức cha Jose Cobo Cano đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo ở thủ đô Tây Ban Nha, trước khi Đức Giáo hoàng công bố ý định phong ngài làm Hồng y, chưa đầy ba tuần sau đó.

Nguyên là đặc trách trong tiểu ban của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha về vấn đề di cư và đi lại của con người, Đức tân Tổng Giám mục của Madrid hoàn toàn trong đường hướng với Đức Giáo hoàng. Vào tháng 10, chính ngài cũng là người đã ngăn cản việc Đức cha Georg Gänswein đến Madrid. Cựu thư ký của Đức Bênêđíctô XVI đã được mời bởi Đức Hồng y Antonio Rouco Varela, Tổng Giám mục Madrid từ năm 1994 đến năm 2014, người được coi là một nhân vật bảo thủ lớn ở Tây Ban Nha và tuyên bố là đối thủ của chính phủ xã hội chủ nghĩa, vào đầu những năm 2000. “Về cơ bản, Đức Phanxicô muốn chuyển Giáo hội Tây Ban Nha từ Rouco Varela sang Cobo Cano,” một nguồn tin Tây Ban Nha ở Rôma tóm tắt.

Vấn đề bạo lực tình dục được đưa ra thảo luận

Việc triệu tập các Giám mục Tây Ban Nha tới Rôma được đưa ra khi Đại hội Đại biểu Tây Ban Nha đã công bố, vào ngày 27 tháng 10, một báo cáo rất quan trọng, được thực hiện bởi một ủy ban độc lập, về việc quản lý bạo lực tình dục trong Giáo hội Công giáo. Về phần mình, Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha đang nỗ lực xây dựng báo cáo của riêng mình, cũng như kế hoạch bồi thường cho tất cả các nạn nhân yêu cầu. Giáo hội Tây Ban Nha dự định nghiên cứu từng vụ việc một trước khi quyết định hành động cần thực hiện và bồi thường cho các nạn nhân ngay cả khi kẻ tấn công đã chết.

Tý Linh

(theo Loup Besmond de Senneville, nhật báo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30