THÁNH JOSEPH VAZ, MỘT LINH MỤC GƯƠNG MẪU

Written by xbvn on Tháng Một 14th, 2015. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

“Nơi thánh Joseph, chúng ta nhìn thấy một dấu chỉ hùng hồn về lòng nhân từ và tình thương của Thiên Chúa đối với dân tộc Sri Lanka. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy một sự khích lệ kiên trì trên con đường của Tin Mừng, giúp chúng ta lớn lên trong sự thánh thiện và làm chứng về sứ điệp hòa giải của Tin Mừng mà thánh nhân đã hiến dâng đời mình”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như thế, trong bài giảng lễ, khi chủ sự thánh lễ phong thánh cho chân phước Joseph Vaz, vị thánh đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka, hôm 14/1/2015, trước sự hiện diện của hơn 500.000 người.

Một linh mục gương mẫu

Theo Đức Phanxicô, thánh Joseph Vaz là một gương mẫu và là một bậc thầy vì ba lý do chính yếu: Trước tiên, đó là một linh mục gương mẫu. “ Ngài dạy chúng ta đi ra đến các vùng ngoại vi để Chúa Giêsu được biết và được yêu mến khắp nơi”. “ Như chúng ta, ngài đã sống một giai đoạn biến chuyển nhanh chóng và sâu xa; người Công giáo lúc đó là một thiểu số và thường xuyên bị chia rẽ; có sự thù nghịch và ngay cả sự bách hại đến từ bên ngoài. Bất chấp tất cả, ngài đã có khả năng trỏe nên một hình ảnh sống động vè tình yêu thương xót và hòa giải của Thiên Chúa đối với mọi người”.

Tiếp đến, thánh Joseph Vaz đã cho thấy tầm quan trọng của việc vượt lên trên những chia rẽ tôn giáo để theo đuổi hòa bình. Đức Thánh Cha mời gọi những người Công giáo ngày nay phỏng theo di sản của ngài khi phục vụ mỗi người mà không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo, nơi các trường học, bệnh viện…

 Sau cùng, thánh Joseph Vaz mang lại một gương mẫu nhiệt thành truyền giáo. Ra đi để nâng đỡ cộng đồng Công giáo, ngài đã đánh động hết mọi người bằng đức ái Tin Mừng. Ngài đã từ bỏ tất cả để nói về Chúa Kitô cho mọi người và khắp nơi. “Thánh Joseph Vaz biết làm thế nào mang lại chân lý và vẻ đẹp của Tin Mừng trong môt khung cảnh đa tôn giáo, cách kính trọng, tận tâm, kiên trì và khiêm nhường. Đó là con đường để bước theo Chúa Giêsu cả ngày hôm nay nữa”.

Tự do tôn giáo

Cũng trong bài giảng này, Đức Thánh Cha đã  nhấn mạnh đến quyền tự do tôn giáo: “Giáo Hội không yêu cầu gì hơn là sự tự do để theo đuổi sứ mạng của mình. Tự do tôn giáo là nền tảng. Mỗi cá nhân phải có tự do, một mình hay với những người khác, công khai bày tỏ những xác tín tôn giáo của mình, mà không bị đe dọa hay áp lực bên ngoài”. Việc tôn thờ Thiên Chúa không dẫn đến việc phân biệt kỳ thị hay bạo lực, nhưng là lòng tôn trọng đối với sự thánh thiêng của sự sống, lòng tôn trọng phẩm giá, sự tự do của người khác và sự dấn thân trọn vẹn tình yêu vì hạnh phúc của mọi người.

Tý Linh

theo Radio Vatican

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30