THÁNH LỄ VỌNG KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI TỐI 14/8/2013 TẠI LA VANG + VIDEO BÀI GIẢNG
Dưới đây là hình ảnh thánh lễ vọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời diễn ra tại La Vang, lúc 19g00, do Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục giáo phận Huế, Đức cha Têphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục giáo phận Huế, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ Tá giáo phận Hưng Hóa, và hơn 200 linh mục đồng tế cũng như đông đảo nam nữ tu sĩ và giáo dân tham dự.
Cuộc hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ La Vang năm nay được liên kết với Đại hội Gia Đình Toàn Quốc lần thứ nhất, do Ủy ban Gia đình của HĐGM Việt Nam tổ chức. Có những buổi hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình. Đặc biệt trong thánh lễ này có phần nghi thức lặp lại lời hứa dành cho các gia đình kỷ niệm ngân khánh và kim khánh hôn phối, do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, chủ tịch Ủy ban Gia đình, chủ sự. Cuộc hành hương La Vang năm nay là dịp để tôn vinh các gia đình, một “Giáo Hội thu nhỏ” và là “tế bào của xã hội”.
Thánh lễ kéo dài 1 giờ 45 phút, diễn ra dưới thời tiết dịu mát, với những cơn gió nhẹ.
Giảng trong thánh lễ (bằng tiếng Anh, do cha Minh Anh chuyển ngữ, xem video), Đức Tổng Giám mục L. Girelli, khi suy niệm về hình ảnh Đức Maria lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, đã nhấn mạnh sự kiện “niềm tin vào Thiên Chúa mở ra trước mắt chúng ta một chân trời hy vọng vững chắc, một chân trời vắng bóng thất vọng. Niềm tin ấy cho thấy một nền móng kiên cố, trên đó, cuộc đời mỗi người được xây lên mà không chút sợ hãi; niềm tin ấy đòi hỏi một sự phó thác đầy tin tưởng vào bàn tay của Đấng Tình Yêu, cũng là Đấng đang cầm cân nẩy mực thế giới“. Ngài nhận định: “Trong khi nhiều người sẵn sàng hy sinh tất cả những gì là thiêng thánh nhất, hòng đạt được những quyền lợi nhỏ nhen ích kỷ cho các quốc gia, chủng tộc, ý thức hệ, phe nhóm và cá nhân mình, thì Lời Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở chúng ta rằng chỉ những ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa, mới là người có phúc.“
Đức Cha đặc biệt chào mừng các gia đình đang tụ họp về La Vang dịp này. Ngài cầu chúc cho các gia đình Kitô hữu “ngày càng lớn lên trong sự trung thành với ơn gọi của mình, là trở nên một trường dạy cầu nguyện đích thực, nơi mà con cái học biết tình yêu chân thật của Thiên Chúa, nơi mà mỗi người quan tâm đến những nhu cầu của người khác, và là nơi mà các bậc cha mẹ góp phần xây dựng một xã hội công bằng huynh đệ hơn.” Ngài mong ước các gia đình Công giáo, kế thừa di sản của các thế hệ trước, ngày nay tiếp tục “trung thành với di sản ấy, và ước chi các gia đình hôm nay luôn có đủ sự hỗ trợ vật chất và luân lý cần thiết để thực hiện vai trò của mình trong xã hội“.
Một điểm nhấn khác trong bài giảng của ngài là “phẩm giá, ơn gọi và sứ vụ đặc thù của người phụ nữ trong kế hoạch của Thiên Chúa“. Ngài nói: “Hội Thánh Việt Nam mang ơn biết bao chứng tá trung kiên, đầy yêu thương và nhẫn nại của vô số các bà mẹ công giáo, các Nữ Tu và các chị em giáo lý viên!” Theo ngài, “xã hội Việt Nam cũng chưa trả đủ cho tất cả những người phụ nữ đó, những con người, bằng các phương thế khác nhau, đôi khi thật can đảm, đã và đang cống hiến đời mình để kiến tạo bình an, hun đúc yêu thương, cũng như bảo vệ sự sống, bảo vệ công lý, bảo vệ tự do và bảo vệ phẩm giá của mỗi con người “. Đối với ngài, thật đáng buồn khi “vai trò này của người phụ nữ không luôn luôn được hiểu thấu và đánh giá đúng mức”, mà “ngay từ những trang Thánh Kinh đầu tiên, chúng ta đọc thấy bằng cách nào, theo hình ảnh Thiên Chúa, người nam và người nữ được tạo thành nhằm bổ túc cho nhau như những đồng sự trong việc thông chuyển quà tặng sự sống của Người, cả thể chất, lẫn tinh thần.”
Thánh lễ kết thúc bằng phép lành của của quý Đức Cha.
Theo ghi nhận của nhiều người, năm nay (không phải đại hội) các tín hữu đi hành hương rất đông và con số tìm đến với bí tích Hòa Giải thật là nhiều!
Tý Linh
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- HÔN NHÂN, MỘT ƠN GỌI ?
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THIẾU NHI THẾ GIỚI LẦN I : « NÀY ĐÂY TA ĐỔI MỚI MỌI SỰ »
- ĐỨC PHANXICÔ: Ý THỨC HỆ VỀ GIỐNG LÀ MỐI NGUY HIỂM XÓA BỎ SỰ KHÁC BIỆT
- ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN HỘI LINH MỤC XUÂN BÍCH
- MÙA CHAY 2024: 24 GIỜ CHO CHÚA
- NHÀ NGHIÊN CỨU NÀY CÓ MỘT Ý TƯỞNG VỀ ĐIỀU KHIẾN CÁC ĐÔI BẠN HẠNH PHÚC
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024
- BÀI HÁT: CÚI LẠY CHÚA TÔI
- NĂM CẦU NGUYỆN CHUẨN BỊ CHO NĂM THÁNH: ĐỨC PHANXICÔ SẼ THÀNH LẬP MỘT “TRƯỜNG CẦU NGUYỆN”
- VIỆT NAM: MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE VÀ ĐỨC CHA PALLU
- ĐỨC CHA GALLAGHER : « ĐỨC PHANXICÔ MUỐN THĂM VIỆT NAM »
- XÍCH LẠI GẦN VỚI TÌNH YÊU NHƯNG KHÔNG VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA THIÊN CHÚA
- SỰ NỒNG ẤM NGOẠI GIAO GIỮA TÒA THÁNH VÀ VIỆT NAM
- ĐỨC PHANXICÔ NHẮC ĐẾN VIỆT NAM TRONG DIỄN VĂN TRƯỚC NGOẠI GIAO ĐOÀN
- KINH TRUYỀN TIN LỄ THÁNH GIA 2024: THÁNH GIA Ở VỚI CHÚNG TA TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA
- MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VỚI ANH CHỊ EM VÂN KIỂU TẠI GIÁO XỨ KHE SANH
- CHÚC LÀNH CHO CÁC CẶP ĐỒNG TÍNH, MỘT SỰ CHỐNG ĐỐI MỚI LẠ
- THƯ GỬI NGƯỜI BẠN KHÓ CHỊU BỞI TUYÊN NGÔN “FIDUCIA SUPPLICANS”
- FIDUCIA SUPPLICANS: CÁC GIÁM MỤC CHÂU PHI ĐƯA RA NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG
- ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHICAGO : “FIDUCIA SUPPLICANS, MỘT BƯỚC TIẾN VỀ PHIA TRƯỚC”