THÁNH VINH ĐÁP CA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: TV 117

Written by xbvn on Tháng Tư 5th, 2013. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Tin mừng về Đấng Sống Lại phải được loan báo theo lệnh truyền. Maria Mađalêna nhận lệnh đi báo lại cho các tông đồ; các tông đồ loan báo cho Tôma; và tin mừng nầy đã, đang và sẽ còn được loan báo cho các thế hệ nhân gian. Chúa Giêsu sống lại không còn ở trong điều kiện xác phàm như lúc người đến thế gian, nên việc thấy Người tận mắt rồi mới tin như Tôma và các tông đồ xưa không còn cần thiết nữa. Lời chứng của các tông đồ là đủ để ta tin, và như thế mối phúc dành cho “những ai không thấy mà tin” trở nên phúc thật. (xem CN2cPS, Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến).

Tạ ơn Chúa! Chúng ta đang là những người có phúc vì được tin vào Đấng Phục Sinh. Với lòng xác tín chúng ta hát TV 117, lời tạ ơn Tình Yêu cứu độ của Thiên Chúa, lời tuyên xưng Đức Kitô là “tảng đá góc tường” của tòa nhà Giáo Hội và của tâm hồn ta, cũng là lời nguyện chúc cho việc rao truyền về Đức Kitô được thành tựu viên mãn.

———————–

Tải files pdf ở đây:

ps2c_slgd_loi dan

ps2c_tv117_slgd

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31