Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ” Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Chúa là đường, vì qua Ngài và nhờ Ngài, ta “đến được với Chúa Cha.” Chúa là sự thật, vì nếu ta biết Ngài thì cũng biết Chúa Cha (Phúc Âm CN5aPS). Chúa còn là sự sống, vì “ai tin vào Ngài, thì được sống đời đời.”(Ga.3:16)
Hơn nữa, nhờ mầu nhiệm hiệp thông giữa Chúa Kitô và Giáo Hội, mà Giáo Hội nên một với Chúa Kitô. Vì thế đường, sự thật và sự sống nơi Chúa Kitô hiện hữu nơi Giáo Hội, tức hiện hữu trong mỗi tín hữu chúng ta, những chi thể của thân thể Giáo Hội. Sự hiệp thông này sẽ làm cho viên mãn ao ước được thánh hóa để mỗi ngày ta mỗi trở nên giống Chúa Kitô hơn. (GLGHCG 792-795)
————————-
Tải file pdf ở đây: