THIỆN ÍCH CỦA TRẺ EM LÀ ƯU TIÊN TRONG MỌI QUYẾT ĐỊNH
Tuyên bố của Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên
Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên của Tòa Thánh, được thiết lập ngày 22/3/2014 bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, đã có buổi nhóm họp đầu tiên từ 1-3/5/2014, tại Nhà Thánh Mátta. Cuộc gặp gỡ này có mục đích suy nghĩ về bản chất và các mục tiêu của Ủy ban, và đề nghị việc sáp nhập các thành viên mới đại diện cho các vùng khác trên thế giới.
Ủy ban gồm 8 thành viên : bà Catherine Bonnet (Pháp) ; Bà Marie Collins (Ai-len); Bà Sheila Baroness Hollins (Anh quốc) ; ĐHY Seán Patrick O’Malley O.F.M.Cap., (Hoa Kỳ), chủ tịch Ủy ban ; Ông Claudio Papale (Ý) ; Bà Hanna Suchocka (Bà Lan) ; hai mục dòng Tên Humberto Miguel Yáñez (Argentina) và Hans Zollner (Đức).
Kết thúc cuộc họp, Ủy ban đã phổ biến bản tuyên bố sau (bản dịch tiếng Pháp của Radio Vatican) :
Tuyên bố của Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên
« Đang khi chúng tôi cùng nhau bắt đầu công việc của mình, chúng tôi mong muốn bày tỏ tình liên đới sâu xa của chúng tôi đến tất cả các nạn nhân, trẻ em hay người lớn dễ bị tổn thương, đã chịu những lạm dụng tình dục, và chúng tôi muốn cho thấy rằng, từ khởi đầu công việc của chúng tôi, chúng tôi đã thông qua nguyên tắc rằng thiện ích của một trẻ em hay của một người lớn tuổi dễ bị tổn thương là ưu tiên khi mọi quyết định được đưa ra. Trong suốt cuộc gặp gỡ của chúng tôi, mỗi người trong chúng tôi đã có thể chia sẻ các ý tưởng, những kinh nghiệm và những khát vọng cho Ủy ban này của Tòa Thánh. Đáp lại những đòi hỏi của Đức Thánh Cha, những cuộc thảo luận này dành bàn về bản chất và các mục tiêu của Ủy ban và cho việc mở rộng nhiều thành viên của mình, để bao gồm những người đến từ các vùng địa lý và những lãnh vực khả năng khác.
Trong suốt các cuộc trao đổi của chúng tôi, chúng tôi cũng đã xem xét nhiều đề nghị về các khả năng của Ủy ban có thể cộng tác với các chuyên viên của các phạm vi liên hệ khác nhau bằng việc bảo vệ trẻ em và những người lớn tuổi dễ bị tổn thương. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ nhiều thành viên của Giáo triều Rôma nhằm một cuộc hợp tác sắp đến, và nhất là những vị đại diện của Phủ Quốc Vụ Khanh, Bộ Giáo Lý Đức Tin, Bộ Giáo Sĩ, Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh và Sở Hiến Binh của Vatican. Với tư cách là Ủy ban Tư vấn của Đức Thánh Cha, chúng tôi sẽ thông báo cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô các kết quả của công việc chúng tôi. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ đề nghị những sáng kiến để khuyến khích các trách nhiệm ở cấp địa phương trên thế giới và việc chia sẻ cho nhau « những thực hành tốt nhất » để bảo vệ mọi trẻ vị thành niên, với những chương trình huấn luyện, giáo dục, và những câu trả lời cho những lạm dụng. Chúng tôi cũng đã thảo luận với Đức Giáo Hoàng Phanxicô về tầm quan trọng mà chúng tôi dành cho một số phạm vi trong công việc của chúng tôi. Đặc biệt chúng tôi cho là quan trọng việc bảo đảm thực thi trách nhiệm trong Giáo Hội, bao hàm cả việc khai triển các công cụ đối với các giao thức và thủ tục hữu hiệu và trong sáng. Chúng tôi sẽ đệ lên Đức Thánh Cha những Điều lệ để diễn tả cách rõ ràng hơn bản chất của Ủy ban của chúng tôi, cơ cấu của nó, họa động và các mục tiêu của nó. Chẳng hạn, rõ ràng Ủy ban sẽ không bàn về những trường hợp lạm dụng cá biệt, nhưng sẽ có thể đưa ra những khuyến cáo về những chỉ dẫn để đảm bảo nghĩa vụ trách nhiệm và những thực hành tốt nhất. Trong những Điều lệ, chúng tôi muốn trình bày những đề nghị đặc thù để nhấn mạnh những con đường phải theo để giúp người ta nhạy bén với những hậu quả bi thảm của những cuộc lạm dụng tình dục và những hậu quả tai hại của việc thiếu lắng nghe, việc thiếu những báo cáo trong trường hợp có nghi ngờ lạm dụng, và việc thiếu nâng đỡ các nạn nhân lạm dụng tình dục và gia đình của họ.
Đang khi người Công giáo dấn thân trả lại cho các giáo xứ của chúng ta, các trường học và tổ chức, thành những nơi chắc chắn cho tất cả các trẻ vị thành niên, thì chúng tôi dấn thân với những người thiện chí để bảo đảm rằng các trẻ em và những người lớn tuổi dễ bị tổn thương được bảo vệ khỏi những cuộc lạm dụng. Chúng tôi xin tất cả những ai muốn nâng đỡ công việc của Ủy ban cầu nguyện cho chúng tôi. »
Tý Linh chuyển ngữ
theo ZENIT
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?
- THÁNH KINH: LOẠT VIDEO CHỐNG LẠI NHỮNG LỐI GIẢI THÍCH SAI LẠC
- 350 GIÁO SĨ DO THÁI LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC “THANH LỌC SẮC TỘC” Ở GAZA
- ĐỨC PHANXICÔ NHẬP VIỆN Ở RÔMA VÌ BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN
- TẠI SAO GIÁO HỘI CAN THIỆP VÀO VẤN ĐỀ XÃ HỘI?
- MỸ: CÁC HỆ PHÁI KITÔ VÀ CÁC TỔ CHỨC DO THÁI PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ NGƯỜI DI CƯ