THƯ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ GỞI CHO CÁC GIÁM MỤC VỀ HÀNH VI THÁNH HIẾN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MARIA

Written by xbvn on Tháng Ba 23rd, 2022. Posted in Tâm linh, Tý Linh, Việt Nam, Đức Maria

Hành vi thánh hiến này muốn trở thành một cử chỉ của Giáo hội hoàn vũ mà, vào  thời điểm bi thảm này, mang đến cho Thiên Chúa, qua Mẹ của Người và là Mẹ của chúng ta, tiếng kêu đau đớn của tất cả những ai đang chịu đau khổ và cầu xin chấm dứt bạo lực, và phó thác tương lai của nhân loại cho Nữ Vương Hòa Bình. Vì thế, Huynh mời gọi Hiền Đệ kết hiệp với Hành vi này, bằng cách triệu tập, vào ngày thứ Sáu 25 tháng Ba, các linh mục, tu sĩ và các tín hữu khác đến buổi cầu nguyện cộng đồng ở những nơi thánh, để Dân thánh của Thiên Chúa có thể dâng lên Mẹ lời khấn cầu, đồng tâm nhất trí và cấp thiết”. Đức Phanxicô kêu mời các Giám mục trên toàn thế giới kết hiệp với ngài trong hành vi thánh hiến nhân loại, đặc biệt nước Nga và Ucraina, cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, vào ngày 25/3/2022. Dưới đây là thư của Đức Thánh Cha.

Hiền Đệ thân mến,

Đã gần một tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh ở Ucraina, vốn đã gây thêm nhiều đau khổ mỗi ngày cho dân tộc tử vì đạo này, và cũng đang đe dọa hòa bình thế giới. Giáo hội, vào giờ khắc đen tối này, được kêu gọi mạnh mẽ cầu bầu với Hoàng Tử Hòa Bình và trở nên gần gũi với những người đang trả giá cho những hậu quả của cuộc xung đột trong thân xác của mình. Theo nghĩa này, Huynh biết ơn tất cả những ai, với lòng quảng đại lớn lao, đáp lại lời kêu gọi cầu nguyện, ăn chay, bác ái của Huynh.

Giờ đây, cũng đón nhận nhiều lời thỉnh cầu từ Dân Thiên Chúa, Huynh mong muốn đặc biệt phó thác các quốc gia đang xung đột cho Đức Trinh Nữ. Như Huynh đã nói hôm Chúa Nhật vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin, vào ngày 25 tháng Ba, Lễ Truyền Tin, Huynh muốn thực hiện một Hành vi long trọng thánh hiến nhấn loại, và cách riêng nước Nga và Ucraina, cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria. Vì cần chuẩn bị cầu xin hòa bình bằng cách được đổi mới bởi ơn tha thứ của Thiên Chúa, nên điều đó sẽ được thực hiện trong khung cảnh của một buổi cử hành sám hối sẽ diễn ra tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô lúc 17g00, giờ Rôma. Hành vi thánh hiến được dự kiến vào khoảng 18g30.

Hành vi thánh hiến này muốn trở thành một cử chỉ của Giáo hội hoàn vũ mà, vào  thời điểm bi thảm này, mang đến cho Thiên Chúa, qua Mẹ của Người và là Mẹ của chúng ta, tiếng kêu đau đớn của tất cả những ai đang chịu đau khổ và cầu xin chấm dứt bạo lực, và phó thác tương lai của nhân loại cho Nữ Vương Hòa Bình. Vì thế, Huynh mời gọi Hiền Đệ kết hiệp với Hành vi này, bằng cách triệu tập, vào ngày thứ Sáu 25 tháng Ba, các linh mục, tu sĩ và các tín hữu khác đến buổi cầu nguyện cộng đồng ở những nơi thánh, để Dân thánh của Thiên Chúa có thể dâng lên Mẹ lời khấn cầu, đồng tâm nhất trí và cấp thiết. Để làm điều này, Huynh gởi cho Hiền Đệ bản văn lời cầu nguyện thánh hiến thích hợp, để Huynh có thể đọc nó, trong ngày này, trong sự hiệp thông huynh đệ.

Huynh cảm ơn Hiền Đệ về sự đón nhận và cộng tác. Huynh hết lòng chúc lành cho Hiền Đệ, cũng như các tín hữu được giao phó cho sự chăm sóc mục vụ của Hiền Đệ. Xin Chúa Giêsu che chở Hiền Đệ và xin Đức Thánh Trinh Nữ gìn giữ Hiền Đệ. Hãy cầu nguyện cho Huynh.

Trong tình huynh đệ.

Từ Đền Thờ thánh Gioan Latêranô, ngày 21 tháng 3 năm 2022

PHANXICÔ

 ————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: Vatican.va)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30