THỦ TƯỚNG ẤN ĐỘ MỜI ĐỨC PHANXICÔ THĂM ẤN ĐỘ
Có mặt ở Rôma dịp hội nghị G20, hôm 30/10/2021, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, đã gặp Đức Phanxicô và có cuộc nói chuyện kéo dài khoảng một giờ. Ông đã thông báo trên Twitter rằng ông đã mời Đức Thánh Cha thăm Ấn Độ.
Tiếp đến, ông đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức cha Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh. Thông cáo của Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết một « cuộc nói chuyện ngắn », trong đó « mối quan hệ thân thiện giữa Tòa Thánh và Ấn Độ » đã được nhắc lại.
Thủ tướng Modi là lãnh đạo của đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu BJP (Đảng Nhân dân Ấn Độ), được thành lập năm 1980. Nhậm chức từ năm 2014 và được tái bổ nhiệm sau khi chiến thắng cuộc bầu cử năm 2019, cho đến nay ông chưa bao giờ yêu cầu tiếp kiến ở Vatican. Vào tháng 9/2016, nhân dịp lễ phong thánh cho Mẹ Têrêxa Calcutta, phái đoàn chính thức của Ấn Độ hiện diện ở Rôma và được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến, đã được hướng dẫn bởi Bộ Trưởng Ngoại Giao, ông Sushma Swaraj.
Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa một Giáo hoàng và một Thủ Tướng Ấn Đô cách đây hơn 20 năm. Đó là vào ngày 26/6/2000, Đức Gioan-Phaolô II đã tiếp kiến ông Atal Bihari Vajpayee, cũng là thành viên của BJP.
Dấn thân của Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ
Trong bối cảnh bạo lực giữa các nhóm thiểu số, và đôi khi nhắm vào các Kitô hữu bởi các phần tử cực đoạn Hindu có liên hệ với đảng cầm quyền, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã luôn tìm kiếm đối thoại với chính phủ, vì lợi ích của đất nước. Chẳng hạn, vào tháng Giêng vừa qua, các Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, George Alencherry, Tổng giám mục chính của Syro-Malabars, và Baselios Cleemis, Tổng Giám mục chính của Syro-Malabars, đã gặp ông Modi để trình bày công việc do Giáo hội Công giáo Ấn Độ thực hiện ở Ấn Độ trong các lãnh vực giáo dục, y tế và xã hội và trên mặt trận đại dịch covid 19, đảm bảo về sự dấn thân của mình cho người nghèo và người dễ bị tổn thương nhất.
Sự dấn thân phục vụ người dân Ấn Độ này đã được Thủ tướng Modi đánh giá cao. Những điểm khác đã được đề cập trong cuộc gặp gỡ, chẳng hạn như tình hình của các nhóm thiểu số tôn giáo trong một đất nước mà người Kitô hữu chỉ đại diện 2,3% dân số, và hoàn cảnh của cha Stan Swamy, một linh mục cao tuổi, dòng Tên, đấu tranh cho quyền của người dân bản địa, đã bị bỏ tù trong chín tháng vì tội « khủng bố », và cuộc cùng đã qua đời vào tháng Bảy vừa qua.
Lời mời thăm Ấn Độ
Trong cuộc gặp gỡ hôm 30/10, Thủ tướng Modi đã mời Đức Thánh Cha thăm Ấn Độ. Kế hoạch cho chuyến viếng thăm đã được gợi lên vào năm 2017, dịp Đức Thánh Cha tông du Bangladesh và Miến Điện, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.
Cho đến nay, có hai Giáo hoàng đã đến Ấn Độ : Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã đến Bombay vào tháng 12/1964 nhân dịp Hội nghị Thánh Thể quốc tế, và Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã đến Ấn Độ hai lần, vào tháng 2/1986 và tháng 11/1999.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM