THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”

Written by xbvn on Tháng Năm 4th, 2024. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng Năm, 300 linh mục quản xứ từ khắp nơi trên thế giới đã được mời đến Rôma để tham dự một cuộc họp về chủ đề tính hiệp hành.

Trong vài ngày, họ đã có thể trải nghiệm phương pháp trò chuyện trong Chúa Thánh Thần, đã được các nghị phụ Thượng Hội đồng áp dụng vào tháng 10 năm 2023 tại Rôma. Về nội dung các cuộc thảo luận, vai trò của các cha sở trong Giáo hội Công giáo hiệp hành, các cuộc thảo luận về việc ra quyết định và lắng nghe những chứng từ của mỗi người trong sứ mạng của họ. Cha Julien Dupont, quản xứ Niort, cho biết: “Chúng ta có thể thấy nhiều điểm chung đang nổi lên. Đặc biệt, tự nhủ rằng tính hiệp hành vẫn là một con đường để sống. Vẫn cần phải chuyển sang thái độ lắng nghe này” mà Giáo hội Công giáo đã dấn thân từ năm 2021. 

Các nền văn hóa khác nhau 

Trong ba ngày sống xa Rôma như một hình thức tĩnh tâm, các cha sở tham dự viên đã được đồng hành bởi các thành viên của Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục và được hướng dẫn suy tư bởi các chuyên gia như các nhà thần học Tomáš Halík và Gilles Routhier. Theo cách thức của các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng, họ được chia thành các nhóm ngôn ngữ nhỏ và sau đó có thể trao đổi về sứ mạng hàng ngày của mình. Cha Julien Dupont nói tiếp: “Đó là cơ hội để mỗi người suy nghĩ về các thực hành của mình và tự hỏi làm thế nào để lắng nghe tốt hơn”. Đối với ngài, những cuộc gặp gỡ này đã làm nảy sinh “một cách tích cực” những vấn đề vẫn chưa được giải đáp. “Ai thực sự quyết định trong Giáo hội? Đó có phải là một người như giám mục hay cha sở? Hay là đa số, một hội đồng được thành lập? Chúng tôi thấy rằng câu trả lời của mọi người khác nhau tùy theo sự khác biệt về văn hóa, chẳng hạn như quyền tự do đối thoại với các giám mục, việc sắp xếp các dự án mục vụ hoặc thói quen cộng tác với các hội đồng.”  

Các cha sở cần tham gia nhiều hơn 

Cha Julien Dupont cũng lưu ý tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm thực địa: “Tôi đã đưa ra ví dụ cụ thể về vấn đề sưởi ấm và chi phí năng lượng: ai phải tham gia vào quyết định, ai phải quyết định liệu cần phải tiếp tục sưởi ấm các nhà thờ hay đóng cửa những nhà thờ mà chúng ta không thể sưởi ấm? ” Theo ngài, việc theo sát cuộc sống hằng ngày được các thành viên của Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng giám mục đánh giá rất cao.  Trong quá khứ, nhiều vị hữu trách trong Giáo hội đã nhấn mạnh đến việc thiếu sự tham gia của các cha sở trong tiến trình hiệp hành. Một sự thiếu sót được nhiều người tham gia đề cập, một số thậm chí còn đi xa đến mức đề nghị các cha sở có mặt trong giai đoạn kết thúc của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 27 tháng Mười tại Vatican. “Cuộc gặp gỡ quốc tế của các cha sở” này đã kết thúc vào Thứ Năm, ngày 2 tháng năm, với buổi tiếp kiến với ​​Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó ngài cảm ơn họ vì “dấn thân” và “sự phục vụ” của họ, kêu gọi họ trở thành “những nhà thừa sai của Thượng Hội đồng”: “Lắng nghe các cha sở là mục đích của Cuộc gặp gỡ quốc tế này, nhưng nó không thể kết thúc ngày hôm nay: chúng tôi cần tiếp tục lắng nghe anh em.”

Tý Linh

(theo Matthieu Lasserre, nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31