TIẾN TỚI NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2027 Ở SEOUL

Written by xbvn on Tháng Chín 28th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Hôm 24/9/2024, logo và chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2027 đã được giới thiệu tại Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh. Vào ngày 24 tháng 11, ngày các giáo phận cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới dịp Lễ Chúa Kitô Vua, Thánh giá Giới trẻ và linh ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani sẽ được trưng bày tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” Đây là chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 41, sẽ diễn ra tại Seoul vào năm 2027. Chủ đề này đã được Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, công bố tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào thứ Ba ngày 24/9 , nhằm quảng bá Ngày Giới trẻ Thế giới (JMJ) với sự cộng tác của các ban tổ chức địa phương. Câu này, được lấy từ Tin Mừng Thánh Gioan, là một phần của “diễn từ cáo biệt”, trong đó Chúa Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ sống mầu nhiệm thương khó và cái chết, trong niềm xác tín về sự phục sinh.

Mảnh đất các thánh tử vì đạo

Sau Manila năm 1995, Ngài Giới trẻ Thế giới quay trở lại Châu Á, một vùng đất đa dạng các nền văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng và truyền thống, nơi người Công giáo chiếm 11% dân số. Ở Hàn Quốc, như lời ĐHY Tổng trưởng nói, họ đại diện cho một Giáo hội chắc chắn là thiểu số, nhưng “đầy sức sống và các sáng kiến ​​đủ loại” và “được làm phong phú nhờ chứng từ anh hùng của rất nhiều vị tử đạo”, những vị mà từ đó “vẫn tỏa ra ánh sáng rất mạnh mẽ của đức tin và niềm hy vọng.

Các cơ hội của Ngày Giới trẻ Thế giới

ĐHY Farrell nói tiếp, JMJ ​​mang lại ba cơ hội. Trước hết, đây là cơ hội để tất cả những người trẻ “tái khám phá một cách tổng quát vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu”, vốn có thể là “mảnh đất màu mỡ cho sự nảy nở của nhiều ơn gọi, hôn nhân, linh mục và đời sống thánh hiến” vì lợi ích của Giáo hội tại Hàn Quốc, lục địa Châu Á và Giáo hội hoàn vũ. Tiếp đến, sự cởi mở tự nhiên của Châu Á đối với sự cùng tồn tại của các nền văn hóa, đối thoại và bổ sung cho nhau sẽ là “một sự trợ giúp rất lớn cho những người hành hương trẻ trên con đường đào tạo để trở thành sứ giả hòa bình của tương lai, trong một thế giới bị giằng xé bởi những xung đột và tương phản”. Cuối cùng, bối cảnh năng động của Châu Á sẽ khiến giới trẻ suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa đức tin và thời hiện đại: nếu khủng hoảng khí hậu, sự bất bình đẳng kinh tế, cuộc cách mạng kỹ thuật số và sự mất đi ý nghĩa là đặc điểm của các xã hội phát triển nhất, thì giới trẻ sẽ được khuyến khích thực hiện sự đóng góp cá nhân của họ để nền văn hóa đương đại được Tin Mừng lên men và biến đổi.

Lộ trình theo chủ đề

Sau đó, Đức Hồng y đã vạch ra lộ trình theo chủ đề từ Lisbon, trụ sở của JMJ ​​trước đó, đến Seoul. Ở Bồ Đào Nha, lời mời gọi “chỗi dậy và lên đường” đánh dấu những khoảnh khắc của một cuộc hành hương nội tâm sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11 tới, dịp lễ trọng thể Chúa Kitô Vua, trong những Ngày Giới trẻ giáo phận, với chủ đề “Những người hy vọng vào Chúa sẽ bước đi không mệt mỏi” (x. Is 40, 31). Cùng ngày, trong thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, việc chuyển giao các biểu tượng truyền thống của Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra, Thánh giá Giới trẻ và linh ảnh Đức Mẹ rất được tôn kính ở Ý là Salus populi romani, để đánh dấu sự khởi đầu chính thức của sự chuẩn bị thiêng liêng của Giáo hội Hàn Quốc cho cuộc hẹn năm 2027. Thánh Giá – là cuộc hành hương nhưng cũng là năm thánh, vì được Thánh Gioan Phaolô II giao phó cho giới trẻ vào cuối Năm Thánh Ơn Cứu Độ, năm 1984 – do đó sẽ được mang đến Châu Á, kèm theo linh ảnh Đức Mẹ. Trong Năm Thánh 2025 này, khi giới trẻ được mời gọi trở thành những người hành hương hy vọng ở Rôma, chủ đề của Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 40 được Đức Thánh Cha chọn là “Anh em cũng sẽ làm chứng, vì anh em ở với Thầy” (Ga 15, 27) . Cũng được lấy từ “diễn từ cáo biệt” của Chúa Giêsu, câu này là cầu nối đến Seoul, nơi mà “những người trẻ sẽ có thể gặp nhau với người kế vị Thánh Phêrô để can đảm làm chứng cho Chúa Kitô”.

Một cuộc hành trình tập thể của những nhà truyền giáo can đảm

Lịch sử Hàn Quốc và những thời kỳ bách hại, nhưng trên hết là sức mạnh của những tín hữu đầu tiên, những người đã nhận được hạt giống Tin Mừng mà không cần sự giúp đỡ của các nhà truyền giáo, là trọng tâm trong bài phát biểu của Đức cha Peter Soon-taick Chung, Tổng Giám mục Seoul và chủ tịch ủy ban tổ chức địa phương. Ngài giải thích, JMJ ​​Hàn Quốc sẽ là “một hành trình đầy ý nghĩa trong đó giới trẻ, hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô, sẽ suy tư và thảo luận về những thách thức hiện đại và bất công mà họ phải đối mặt” và một “buổi cử hành” “sẽ cho phép mỗi người trải nghiệm nền văn hóa sôi động và tràn đầy năng lượng được tạo ra bởi giới trẻ Hàn Quốc”. Thông qua “cuộc hành trình tập thể” này, những người hành hương JMJ ​​sẽ trở thành “những nhà truyền giáo can đảm”, được truyền cảm hứng để sống niềm vui Tin Mừng mà họ đã tìm thấy.

Logo, giữa trời và đất

Trong buổi họp báo, logo JMJ Seoul cũng được giới thiệu, một hình chữ thập lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, bao gồm hai nét vẽ, một nét lên, một nét xuống, tượng trưng cho sự kết nối giữa trời và đất, và sự thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Đức cha Paul Kyung-sang Lee, Giám mục phụ tá của Seoul và là tổng điều phối viên của JMJ, đã giải thích chi tiết logo bằng video hỗ trợ: màu xanh và đỏ – màu của lá cờ Hàn Quốc – lần lượt gợi lại sức sống của tuổi trẻ và máu các vị tử đạo, quy chiếu đến chủ đề về lòng can đảm, trong khi màu vàng tỏa sáng phía sau cây thánh giá tượng trưng cho Chúa Kitô “Ánh sáng thế gian”.

Các sáng kiến ​​ở Hàn Quốc

Sau đó, Đức Cha đã chia sẻ một số sáng kiến ​​và những chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Hàn Quốc, bao gồm chiến dịch quyên góp một tỷ tràng hạt, các cuộc gặp gỡ giới trẻ tại 19 xứ đạo của giáo phận, và Giải thưởng Mầu nhiệm Sự sống để khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ về linh đạo Kitô giáo chia sẻ đóng góp học thuật của họ với Giáo hội hoàn vũ. Cuối cùng, vị tổng điều phối JMJ Hàn Quốc đã thông báo rằng trong Năm Thánh, hàng ngàn bạn trẻ hành hương sẽ tham gia Năm Thánh của Giới Trẻ.

Kinh nghiệm của một cô gái trẻ Hàn Quốc

Cuối cùng, cô Kim Suji Gabriella, một thanh niên Hàn Quốc làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển bền vững, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Sau khi trải nghiệm Ngày Giới trẻ Thế giới tại Krakow năm 2016, con đã vinh dự được tham gia Thượng Hội đồng trên con đường với giới trẻ ở Rôma năm 2017 với tư cách đại biểu Hàn Quốc. Kinh nghiệm quý giá về việc gặp gỡ và tương tác với Đức Thánh Cha cũng như giới trẻ đã thúc đẩy con dấn thân phục vụ Giáo hội.” Người phụ nữ trẻ, người bắt đầu công việc giáo lý viên, kể lại việc đại dịch đã phân tán đàn chiên như thế nào, nhưng cô nói rằng cô đầy lòng tin tưởng: “Qua JMJ Seoul 2027, chúng ta sẽ xây dựng con đường đoàn kết, hy vọng, can đảm và đam mê, chào đón mọi người từ mọi chân trời, chứ không chỉ các tín hữu Công giáo, để cùng nhau bước đi trong sự hòa hợp”.

Tý Linh

(theo Lorena Leonardi – Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30