TỔNG THỐNG BIDEN THƯỞNG CÔNG CHO NỮ TU SIMONE CAMPBELL, NHÂN VẬT “HĂNG HÁI” CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HOA KỲ

Written by xbvn on Tháng Bảy 9th, 2022. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Hôm 7/7/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao huân chương Tự do cho 17 người để thưởng công cho sự dấn thân của họ trong việc phục vụ hòa bình, thịnh vượng và an ninh. Trong số đó có nữ tu Simone Campbell, dấn thân cho công bằng xã hội.

“Đối với bao nhiêu người và đối với quốc gia, nữ tu Simone Campbell là một món quà của Thiên Chúa”. Tổng thống Biden đã nói như thế khi nhắc đến sơ Campbell, 76 tuổi, người đã cống hiến cuộc đời của mình cho người nghèo, và đồng thời trao huân chương Tự do của Tổng thống cho Sơ.

Dấn thân cho công bằng xã hội

Chí khi đi khắp nước Mỹ bằng xe ca cùng với nhóm “các Nữ tu trên xe buýt” của mình để thúc đẩy việc tiếp cận nhà ở và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo nhất mà nữ tu, cựu Giám đốc điều hành (2004-2021) mạng lưới thăng tiến công bằng xã hội Network, đã ghi dấu ấn nơi nhiều người.

Thành viên của Hội dòng các Nữ tu Phục vụ xã hội từ năm 1965, Sơ đã thành lập vào năm 1965 trung tâm xã hội Oakland (California) để tư vấn pháp luật miễn phí cho các gia đình khó khăn.

Tuy nhiên, nữ tu muốn là người “hăng hái” này cũng là nhân vật không được sự đồng thuận trong Giáo hội Công giáo, khi từng bênh vực kế hoạch cải cách hệ thống xã hội “Obamacare” của cựu tổng thống Obama, ngược lại với quan điểm của các Giám mục Hoa Kỳ phản đối việc có thể bảo hiểm thuốc phá thai.

Và cũng từ năm 2009, một cuộc kinh lý đã được Rôma thực hiện liên quan đến Hội đồng Lãnh đạo của các Nữ tu (LCWR). Báo cáo về giáo thuyết được thực hiện vào năm 2012 bởi các nhà kinh lý đã phê bình các mối liên hệ được duy trì bởi tổ chức này với mạng lưới Network của sơ Campbell, trong đó một số lập trường được coi là xa rời với lập trường của Giáo hội.

Giờ đây đang nghỉ hưu, sơ Campbell cho biết “vô cùng vinh dự trước sự tưởng thưởng bất ngờ này”. Mười sáu người khác đã được tưởng thưởng, trong đó có nữ cầu thủ bóng đá Megan Rapinoe, nhà sáng lập Apple Steve Jobs (sau khi ông đã qua đời) hay cha Alexander Karloutsos, nguyên tổng đại diện của Tổng Giáo phận Chính thống giáo Hy Lạp của châu Mỹ.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30