TRUNG QUỐC MUỐN HẠN CHẾ SỐ CA PHÁ THAI

Written by xbvn on Tháng Chín 28th, 2021. Posted in Gia đình, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Chính phủ Trung quốc đã thông báo hôm 27/9/2021 rằng nó sẽ kiểm soát và hạn chế việc phá thai vốn không « cần thiết về mặt y khoa », một chính sách mới nhằm thúc đẩy tỉ lệ sinh sản của đất nước vốn đã giảm mạnh từ nhiều năm qua.

Sau khi đã làm tất cả trong hàng thập niên để hạn chế số ca sinh sản, chính quyền Trung quốc giờ đây thông báo một chính sách mới nhằm thúc đẩy tỉ lệ sinh sản. Nó muốn kiểm soát và giảm thiểu việc phá thai vốn không « cần thiết về mặt y khoa ».

Các chỉ thị chính sách mới vừa được công bố, nêu bật lo lắng của chính phủ nhằm bảo đảm sức khỏe giới tính tốt của phụ nữ. Các chỉ thị này quy định rằng các chuyên gia y tế từ nay sẽ phải « cổ vũ việc khám tiền hôn nhân, khám thai trước » và « giảm thiểu các trường hợp phá thai vốn không cần thiết về mặt y khoa ».

Phá thai được coi như một hình thức « ngừa thai tự nhiên »

Đây là một chính sách hoàn toàn mới mẻ nhằm giảm thiểu số ca phá thai trong khi hành vi này là hợp pháp từ nhiều thập niên qua. Thậm chí nó được nhiều người coi như là một hình thức « ngừa thai tự nhiên ».

Chính sách kiểm soát sinh sản được thực hiện vào cuối những năm 1970 đã làm cho viên thuốc ngừa thai rất dễ tiếp cận, nhưng nó thường có chất lượng không chắc chắn. Các thanh nữ mang thai đã có thể đến « nhà hộ sinh » để phá thai.

Đối mặt với những lo ngại của các nhà nhân khẩu học về sự gia tăng tuổi già dân số, Trung quốc đã dần dần nới lỏng, từ năm 2016, chính sách một con của mình, để cho phép sinh con thứ hai.

Vào tháng 5/2021, nó đã nâng giới hạn lên ba con mỗi cặp vợ chồng. Ba tuần trước đó, kết quả của cuộc tổng điều tra dân số vừa qua cho thấy tốc độ tăng dân số suy giảm rõ rệt, đạt 1,41 tỉ dân vào cuối năm 2020, với tốc độ già hóa nhanh hơn dự kiến.

Thế hệ  trẻ không còn muốn hai con nữa

Năm vừa rồi, con số sinh sản đã giảm xuống còn 12 triệu, đang khi con số này là 14,65 triệu vào năm 2019, năm mà tỉ lệ sinh sản ở mức thấp nhất kể từ khi thành lập Nhà nước cộng sản Trung  quốc năm 1949. Tuy nhiên, thế hệ trẻ Trung quốc không muốn có hai, chứ đừng nói đến ba con, chủ yếu do chi phí nhà ở và nuôi dạy con cái quá cao.

Chính sách mới về kiểm soát phá thai cũng phải kèm theo một chính sách giáo dục giới tính sâu rộng hơn ở nhà  trường và trao trách nhiệm cho nam giới tại các trung tâm kế hoạch hóa gia đình. Không có chi tiết nào được cung cấp về việc triển khai nó.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30