TRUNG QUỐC: TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN TRƯƠNG GIA KHẨU DO ĐỨC LÊÔ XIV THÀNH LẬP

Hai tháng trước, Đức Thánh Cha đã bãi bỏ các giáo phận Tây Loan Tử và Huyền Hoa để thành lập giáo phận mới Trương Gia Khẩu và bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên, trong khuôn khổ của thỏa thuận tạm thời với chính phủ Trung Quốc, cha Giuse Vương Chân Quý (Giuseppe Wang Zhengui). Ngài đã được truyền chức Giám mục vào thứ Tư ngày 10 tháng Chín.

Người Công giáo Trung Quốc cầu nguyện ở Thượng Hải, 22/4/2025

Vị Giám mục đầu tiên của giáo phận Trương Gia Khẩu, Đức cha Giuse Vương Chân Quý, đã được tấn phong vào thứ Tư, ngày 10 tháng Chín tại tỉnh Hà Bắc, miền đông Trung Quốc. Ở tuổi 62, ngài được truyền chức linh mục vào năm 1990 cho giáo phận Tiên Hiền và gần đây nhất làm việc tại giáo phận Tuyên Hóa. Việc bổ nhiệm ngài đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV xác nhận vào ngày 8 tháng Bảy, trong khuôn khổ của thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục.

Việc truyền chức cho ngài hoàn tất quá trình sửa đổi lãnh thổ do Đức Giáo hoàng khởi xướng hai tháng trước. Quả thế, vào ngày 8 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đã bãi bỏ các giáo phận Tây Loan Tử và Tuyên Hóa, sáp nhập các giáo phận này vào lãnh thổ của giáo phận mới Trương Gia Khẩu, một phần của tỉnh Hà Bắc và giáp Bắc Kinh.

Thông cáo báo chí Tòa Thánh cho biết : việc tái tổ chức nhằm “đảm bảo hiệu quả hơn phúc lợi thiêng liêng của đàn chiên của Chúa”. Giáo phận mới bao phủ lãnh thổ thành phố Trương Gia Khẩu, nơi có tổng cộng hơn 4 triệu dân. 89 linh mục phục vụ cộng đồng Công giáo gồm 85.000 người ở đó.

Việc tổ chức lại lãnh thổ cũng dẫn đến việc tái phân bổ một số khu vực: do đó, quận nội thành Diên Khánh giờ đây sẽ thuộc tổng giáo phận Bắc Kinh, trong khi thành phố Xilinguolemeng sẽ thuộc giáo phận Tế Ninh.

Tý Linh

(theo Vatican News)