TRƯỚC NHÀ CẦM QUYỀN KAZAKHSTAN, BÀI HỌC VỀ DÂN CHỦ CỦA ĐỨC PHANXICÔ
Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du đến Kazakhstan hôm 13/9/2022, Đức Phanxicô đã cảnh giác nhà cầm quyền của đất nước chống lại « sự bất công lan rộng ». Tại quốc gia có chung 7000km đường biên giới với Nga, ngài đã bảo vệ việc « củng cố chủ nghĩa đa phương » để « cho phép các dân tộc hiểu nhau và đối thoại ».
Giữa sảnh của dinh tổng thống, Đức Giáo hoàng ngồi trên xe lăn tiến vào. Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đón tiếp với tất cả danh dự vào hôm 13/9/2022 bởi tổng thống Kazakhstan, ông Jomart Tokaaïv.
Sự đón tiếp cởi mở này càng trở nên nổi bật hơn khi nghe bài phát biểu vài phút sau đó trước các nhà lãnh đạo của đất nước. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ tố giác « sự bất công lan rộng » đang de dọa « sự phát triển toàn diện » của thế giới.
Trong bài phát biểu rất chính trị, bài đầu tiên trong loạt năm bài phát biểu được dự kiến trong chuyến tông du lần này, Đức Thánh Cha đã khích lễ những người lắng nghe ngài tiếp tục cải cách nội bộ được khởi xướng sau cuộc bạo loạn vào tháng Giêng. Những lời khuyên có giá trị vượt xa quốc gia Trung Á này, mà vị tổng thống đã khởi động một cuộc cải cách hiến pháp, và kêu gọi vào đầu tháng Chín các cuộc bầu cử sớm vào đầu tháng Chín vào mùa Thu.
Đất nước này, nơi người Công giáo cực kỳ thiểu số (chưa đến 1% dân số), đã trải qua những đợt bạo loạn đầu tiên kể từ 30 năm qua. Ít nhất 225 người đã bị giết chết trong các cuộc bạo lực, trong khi 10000 người khác đã bị bắt. Vào thời điểm đó, tổng thống Kassym-Jomart Tokaïev đã đả kích « những tên côn đồ được gởi từ nước ngoài và những kẻ khủng bố quốc tế » và tố giác một âm mưu « đảo chính ».
« Tất cả mọi người đều bị theo dõi »
« Một sự phân phối quyền lực tốt nhất » thuộc về một « tiến trình xứng đáng và đòi hỏi », Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Cuộc cải cách này ngang qua việc vận dụng « những biện pháp đấu tranh chống lại nạn tham nhũng ». « Mỗi nước trên thế giới đều cần đến điều đó », Đức Thánh Cha nói thêm, dù quốc gia này nằm trong số 80 nước tham nhũng nhất thế giới, theo xếp hạng năm 2021 của Tổ chức minh bạch quốc tế.
Ở đất nước này nơi mà, theo cách nói của một tu sĩ đã truyền giáo ở đó lâu năm, « tất cả mọi người đều bị theo dõi », Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ca ngợi các đức tính « tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do biểu đạt ». Ba phẩm chất phải được « đảm bảo », Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bên cạnh « tự do tôn giáo » vốn là « cái nôi tốt nhất của sự chung sống dân sự ».
Gần hai mươi năm sau chuyến viếng thăm của Đức Gioan-Phaolô II, Đức Phanxicô đã ca ngơi một « tính thế tục lành mạnh », vốn « nhìn nhận vai trò quý giá và bất khả thay thế của tôn giáo và tín ngưỡng, và đối lập với chủ nghĩa cực đoan đang gặm nhấm nó ».
Tại « đất nước của sự gặp gỡ » này mà Đức Thánh Cha Phanxicô coi là một nơi « vang vọng những nốt nhạc của hai tâm hồn, Á Châu và Âu Châu », Đức Thánh Cha sẽ tham dự Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo và truyền thống lần thứ VII vào ngày 14 và 15/9/2022.
Kêu gọi hòa bình
Đức Thánh Cha muốn dựa vào hội nghị thượng đỉnh này để đưa ra lời kêu gọi hòa bình. « Đã đến lúc tránh gia tăng sự tranh đua », ngài kêu gọi và đồng thơi gợi lên « cuộc chiến tranh điên rồ và bi thảm được gây ra do cuộc xâm lược của Ucraina ». Ám chỉ đến cuộc chiến tranh lạnh, ngài cũng lấy làm tiếc việc hình thành « những khối đối lập » nhau.
« Chúng ta cần những nhà lãnh đạo, ở cấp độc quốc tế, cho phép các dân tộc hiểu nhau và đối thoại », Đức Phanxicô tuyên bố và đồng thời kêu gọi « củng cố chủ nghĩa đa phương ».
Đối thoại với mọi người
Sự cần thiết đối thoại với mỗi người này là một trong những điểm trọng tâm của các bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng Hai. Và các nhà ngoại giao của Tòa Thánh đã liên tục lặp lại rằng để tìm thấy một lối thoát hòa bình cho cuộc xung đột, cần phải để tất cả « các cánh cửa rộng mở » – kể cả với Nga – để một cuộc đối thoại là khả thi.
Trước các nhà lãnh đạo của Kazakhstan, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tiếp tục con đường này, bằng cách kêu gọi « xây dựng một thế giới ổn định và hòa bình hơn bằng cách nghĩ đến các thế hệ mới ». « Để thực hiện điều này, cần phải có sự hiểu biết, kiên nhẫn và đối thoại với mọi người », Đức Thánh Cha nói thêm, trước khi nhấn mạnh : « Tôi lặp lại. Với tất cả mọi người ».
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Á-Châu, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV