UCRAINA : TÒA THƯỢNG PHỤ MOSCOU TRẢ LỜI ĐHY HOLLERICH

Written by xbvn on Tháng Ba 24th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong một bức thư được công bố hôm 24/3/2022, Trưởng Giáo chủ Hilarion, người đứng đầu ban quan hệ đối ngoại của Tòa thượng phụ Moscou mời gọi làm tất cả để duy trì đối thoại giữa Nga và Tây phương và mời Ủy ban các HĐGM Liên hiệp Âu Châu (Comece) “đóng một vai trò quan trọng” trong việc xây dựng cuộc đối thoại như thế.

ĐHY Hollerich và Thượng phụ Kirill

Bức thư đề ngày 17/3, nhưng nó được công bố hôm 24/3 bởi Comece. Được ký bởi Trưởng Giáo chủ Hilarion, nó là một thư trả lời cho bức thư được ĐHY Hollerich gởi vào ngày 8/3. Trong bức thư của mình, ĐHY Tổng Giám mục Luxembourg và là chủ tịch của Comece kêu gọi Thượng phụ Moscou gây áp lực lên chính quyền Nga để họ chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ucraina.

Thư trả lời nói: “Trong những ngày này, những lờicầu nguyện và tư tưởng của hàng triệu Kitô hữu trên khắp thế giới đang bận tâm trước những diễn biến kịch tính trên mảnh đất Ucraina”. “Mối tương quan giữa Tây phương và Nga đang đi vào bế tắc, điều này dẫn đến sự mất lòng tin lẫn nhau và khả năng hòa hợp”. “Trong hoàn cảnh này, điều thiết yếu là phải từ bỏ những luận điệu của tối hậu thư, thiết lập các kênh đối thoại và tổ chức các cuộc đàm phán chính thức và không chính thức vốn có thể giúp đạt tới một nền hòa bình đúng đắn”.

Thư trả lời nói tiếp: “Từ tám năm nay, vào mỗi buổi phụng vụ, Giáo hội Chính Thống giáo Nga đều dâng lời cầu nguyện cho sự chấm dứt xung đột trên mảnh đất Ucraina”. “Chiếu theo những diễn biến gần đây, một lời cầu nguyện đặc biệt cho việc nhanh chóng tái lập hòa bình đã được đưa vào Thần Vụ”. “Trong những ngày bi thảm này, tâm hồn của các tín hữu của Giáo hội chúng tôi, mà đoàn chiên đang ở cả hai phía xung đột, đang bị nỗi buồn xâm chiếm”.

“Hôm nay, Đức Thượng phụ Kirill của Moscou và toàn Nga đang làm rất nhiều để khôi phục hòa bình và sự tin tưởng, cách riêng nơi mảnh đất Ucraina, bằng cách làm việc vất vả mỗi ngày để đạt được điều đó”.

Thư trả lời nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất trong hoàn cảnh này là làm tất cả những  gì trong khả năng của chúng ta để các cuộc đàm phán trực tiếp được tiếp tục, tạo ra kết quả càng sớm càng tốt, và để tương quan giữa Tây phương và Nga vẫn còn tiềm năng đối thoại”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30